Cần nâng cao chất lượng của mô hình VNEN

(Baonghean.vn) - Sáng 2/11, đoàn công tác do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đi khảo sát việc thực hiện mô hình dạy học mới VNEN tại một số trường trên địa bàn TP. Vinh.

Đoàn khảo sát tại 2 trường Tiểu học Nguyễn Trãi và THCS Lê Lợi. Cùng tham gia có đại diện Phòng GD&ĐT TP.Vinh, lãnh đạo phường Quán Bàu, Lê Lợi và ban giám hiệu, phụ huynh học sinh các trường liên quan.

Đoàn khảo sát làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.
Đoàn khảo sát làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 799 học sinh, 22 lớp với 18 phòng học; 48 cán bộ giáo viên, công nhân viên, trong đó có 32 giáo viên trong định biên và 16 giáo viên, nhân viên hợp đồng. Dạy học theo mô hình VNEN, năm học 2015 - 2016 có 99,6% học sinh hoàn thành chương trình; 381/846 em đạt học sinh tiêu biểu (đạt 45%); 52% em được khen thưởng các mặt.

Năm học 2016 - 2017 Trường THCS Lê Lợi có 36 lớp, 1447 học sinh và 20 phòng học. Trường có 81 cán bộ giáo viên, nhân viên; trong đó có 22 giáo viên thực hiện dạy học theo mô hình dạy học mới VNEN. Năm học 2015 - 2016, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo mô hình VNEN có 55/77 em hoàn thành, đạt 77%; 16/71 em có nội dung chưa hoàn thành, chiếm 23%.

Giờ học Thể dục của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Vinh.
Giờ học Thể dục của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Vinh.

Báo cáo với đoàn khảo sát, các cán bộ, giáo viên 2 trường cho biết: Áp dụng mô hình VNEN tại trường cho thấy có một số ưu điểm nổi bật như học sinh được bồi dưỡng kỹ năng sống, hoạt động tập thể tốt, giúp các em mạnh dạn trong giao tiếp và các hoạt động xã hội.

Tuy nhiên, còn có những bất cập như cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là thiếu phòng học và phòng không đủ diện tích. Một số nội dung trong sách giáo khoa VNEN chưa phù hợp, phần dành cho học sinh khá, giỏi còn ít; khó khăn trong dạy học phân hóa đối tượng; liên kết với chương trình dạy 2 buổi chưa đồng bộ, bên cạnh bất cập trong liên kết áp dụng mô hình VNEN giữa các cấp học.

Ngoài ra, tài liệu dạy học còn nhiều điểm chưa hợp lý. Tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa được giải quyết; chất lượng tập huấn giáo viên còn hạn chế; giáo viên dạy tích hợp các môn một số còn lúng túng…

h
Ông Nguyễn Tất Hà, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi: Tâm lý phụ huynh còn rất lo lắng về cơ chế thi cử không đồng nhất giữa hai chương trình dạy học theo phương pháp truyền thống và VNEN; đề nghị các cấp có thẩm quyền có những điều chỉnh và làm tốt công tác truyền thông để phụ huynh học sinh yên tâm.

Đầu năm học 2016 - 2017, một số phụ huynh có con em học ở hai trường đều có đề xuất không áp dụng mô hình VNEN. Qua đối thoại và tham khảo ý kiến các cấp ngành liên quan, hiện nay Trường THCS Lê Lợi đang áp dụng song song hai mô hình dạy học truyền thống và VNEN. Còn Trường Tiểu học Nguyễn Trãi áp dụng dạy học theo phương pháp truyền thống và sử dụng cả hai giáo trình giáo khoa, kết hợp vận dụng linh hoạt các ưu điểm của chương trình VNEN.

Đề xuất với đoàn khảo sát, đại diện các trường mong muốn trường được đầu tư thêm về cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu dạy học; bổ sung đủ giáo viên theo định biên. Bên cạnh đó cần thiết phải thay đổi trong kiểm tra đánh giá học sinh khi dạy học theo VNEN để phụ huynh cũng như học sinh biết được thực chất học lực; kiến nghị các cấp ngành chức năng cần biên soạn sách giáo khoa hướng dẫn giáo viên tổ chức dạy học; đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung định biên giáo viên; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra và có phương pháp đánh giá học sinh cụ thể.

Thầy Võ Hoàng Ngọc - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi phát biểu tại cuộc làm việc.
Thầy Võ Hoàng Ngọc - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thầy Võ Hoàng Ngọc - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi cho biết, về áp dụng mô hình VNEN nhiều người còn nghi ngại, cán bộ giáo viên chưa nắm rõ lộ trình thực hiện nên chưa có định hướng và yên tâm trong công tác. Phụ huynh còn nhiều người lo lắng về mô hình mới VNEN, đặc biệt trong công tác thi cử, đánh giá học sinh.

Thầy Võ Hoàng Ngọc đề nghị không nên nhân rộng mô hình VNEN mà cần tập trung đầu tư nâng cao chất lượng ở những trường đã áp dụng dạy học theo mô hình VNEN.

Tại các cuộc làm việc, đoàn khảo sát thu thập các phản hồi của cơ sở đề chuẩn bị cho nội dung phiên làm việc tiếp theo của HĐND tỉnh. Đại diện chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT TP. Vinh cũng đã  phản hồi, giải đáp kiến nghị, đề xuất của các trường về các nội dung liên quan./.

Hoài Thu

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.