Cần nhận thức đúng về kinh tế thị trường

(Baonghean) - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Qua các diễn đàn hội thảo cho thấy, giới nghiên cứu trong nước cơ bản thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như quan điểm của Đảng ta. Trong quá trình nghiên cứu góp ý Dự thảo Văn kiện trình đại hội XII của Đảng, chúng tôi cho rằng cần nhận thức đúng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để từ đó nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình phát triển ở nước ta.

Ngay từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới (1986), Đảng ta đã chủ trương “Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ  chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. Nhưng đến thập niên 1990, Đảng ta mới đưa ra vấn đề “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thể chế này được xem là cơ chế quản lý kinh tế đặc thù của Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008) đã ban hành Nghị quyết số 21 về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được ghi vào Hiến pháp mới nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013).
Chợ Vinh - điểm nhấn trung tâm thương mại Thành phố Vinh.	Ảnh: sỹ minh
Chợ Vinh - điểm nhấn trung tâm thương mại Thành phố Vinh. Ảnh: Sỹ Minh
Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội XII của Đảng đưa ra một định nghĩa đầy đủ về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như sau: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Dự thảo Báo cáo Chính trị xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đất nước là “Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Như vậy, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong đường lối đổi mới. Đây là một quan điểm khoa học dựa trên lý luận chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, do đây là một vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn lại chưa có tiền lệ trong lịch sử nên về quan điểm nhận thức vẫn có những điểm chưa thống nhất. Bởi vậy, trong Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: “Tiếp tục thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 
Nhiều người lầm tưởng rằng kinh tế thị trường chỉ gắn liền với chủ nghĩa tư bản, còn chủ nghĩa xã hội không có kinh tế thị trường. Quan niệm này xuất phát từ mô hình kinh tế tập trung bao cấp của Liên Xô và Đông Âu trước kia (khi chưa sụp đổ). Song, chính Liên Xô trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội do Lê-nin lãnh đạo đã có kinh tế thị trường. Theo lý luận của Lê-nin, chủ nghĩa xã hội là bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. Trong thời kỳ quá độ này mô hình kinh tế là hỗn hợp, đan xen giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể với kinh tế tư bản tư nhân. Chính Lê-nin đã đề ra chính sách kinh tế mới (NEP) theo đó Nhà nước cho phép một số thị trường tồn tại, các thành phần kinh tế hoàn toàn tự do đưa ra các quyết định kinh tế của mình. Sau khi Lê-nin mất, chính sách kinh tế mới đã bị xóa bỏ, thay vào đó là mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, khiến nhiều người lầm tưởng là chủ nghĩa xã hội không có kinh tế thị trường.
Có quan điểm cho rằng kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước phát triển, nhưng xét các đặc điểm chung thì không khác gì kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Chẳng hạn, kinh tế thị trường của các nước tư bản cũng phải “vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường”, cũng là “nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế”, và kinh tế thị trường các nước tư bản cũng có sự quản lý của nhà nước. Nếu  mục tiêu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì ngày nay nhiều nước tư bản phát triển cũng đang hướng tới một xã hội giàu có và văn minh... 
Theo chúng tôi, để phản bác những quan điểm sai trái trên đây, Dự thảo Báo cáo chính trị cần làm rõ một số nội dung sau:
Một là, cần làm rõ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa có sự khác nhau về bản chất. Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản và các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phục vụ lợi ích của đất nước và nhân dân. Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa bóc lột ngày càng tinh vi, bất công xã hội ngày càng sâu sắc. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hướng tới xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Hai là, mục đích phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhằm phát triển lực lượng sản xuất, còn về lâu dài vẫn hướng tới hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Còn kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phát triển lực lượng sản xuất nhằm duy trì lâu dài quan hệ sản xuất tư bản. Bởi vậy, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do nhân dân làm chủ, còn kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa do các tập đoàn tư bản toàn cầu làm chủ.
Ba là, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa cái chung của kinh tế thị trường thế giới với cái đặc thù của kinh tế thị trường Việt Nam. Cái chung của kinh tế thị trường thế giới là tuân thủ các quy luật phổ biến của thị trường, cạnh tranh tự do và bình đẳng, chế độ đa sở hữu đan xen, hội nhập kinh tế toàn cầu… Đặc thù của kinh tế thị trường Việt Nam là phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đặt dưới sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo…
Những nội dung  trên đây cần được làm rõ để cán bộ, nhân dân nhận thức đúng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một phạm trù lịch sử, đặc trưng cho thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn toàn không phải là một khái niệm mơ hồ như một số người lầm tưởng. Phải nhận thức đúng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì mới kiên định quan điểm của Đảng ta: “đổi mới nhưng không đổi hướng”. 
TRẦN HỒNG CƠ 

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.