Căng thẳng vé xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012

Tổng lượng vé xem pháo hoa mà các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký mua vượt hơn gấp đôi lượng vé sẽ phát hành. Do vậy, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng sẽ xem xét ưu tiên phân bổ vé cho các đơn vị kinh doanh du lịch và các điểm phân phối vé chính thức.

 

Vé đăng ký mua gấp đôi lượng phát hành


Chiều 28/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã chủ trì cuộc họp kiểm tra việc chuẩn bị cho cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC 2012 sẽ diễn ra vào hai đêm 29 - 30/4 bên bờ sông Hàn.

             Sông Hàn (Đà Nẵng) lung linh trong đại tiệc pháo hoa 2011


Theo ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, tính đến ngày 19/3, tổng lượng vé bán được các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký là 52.741 vé/2 đêm, vượt quá số lượng vé phát hành là 22.741 vé. Căn cứ danh sách xác nhận, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng sẽ xem xét ưu tiên phân bổ vé cho các đơn vị kinh doanh du lịch và các điểm phân phối vé chính thức.


Tại Đà Nẵng sẽ có 5 điểm bán vé, gồm: Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; Trung tâm Xúc tiến Du lịch; Trung tâm Tổ chức Sự kiện - Lễ hội và Công ty CP Nghệ thuật Việt.


Ở Hà Nội sẽ có 1 điểm bán vé tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Danaland (Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng) và tại TP.HCM cũng có 1 điểm bán vé tại Công ty Cổ phần truyền Thông Du lịch Việt (175 Nguyễn Thái Bình, Quận 1).

 

Không chủ quan với tàu thuyền chở khách xem pháo hoa


UBND TP Đà Nẵng cũng giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP chủ trì cấp phép cho các tàu thuyền đủ điều kiện được bán vé cho khách lên thuyền xem pháo hoa trên sông Hàn. Có 4 điểm neo đậu tàu thuyền đón trả khách xem pháo hoa gồm cầu cảng cá Thuận Phước cũ, cầu cảng Tiên Sa, cầu cảng cá Thọ Quang và cầu tàu Hải đội 2 (BĐBP Đà Nẵng).


Từ thực tế các năm trước, Thượng tá Lê Tiến Hưng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP Đà Nẵng cho hay, khách xem pháo hoa trên các tàu thuyền trên sông Hàn rất đông, bằng khoảng 50% lượng khách xem trên bờ. Các năm trước từng xảy ra va chạm giữa tàu thuyền của người dân (trong đó có cả những tàu lớn như tàu chở cát) đến xem pháo hoa với đoàn thuyền hoa dừng ở phía Bắc cầu Sông Hàn sau khi diễu hành, khiến một số thuyền hoa bị hư hại. Đặc biệt trên các thuyền hoa trang trí rất nhiều đèn điện nên khi có va chạm rất dễ xảy ra cháy nổ.


"Đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân có sử dụng phương tiện thuỷ làm nhiệm vụ và chở khách xem pháo hoa trên sông Hàn phải đăng ký với Bộ chỉ huy BĐBP TP để phối hợp quản lý, kiểm tra, kiểm soát, bố trị vị trí neo đậu. Sở Cảnh sát PCCC có phương án đề phòng khi xảy ra sự cố va chạm cháy nổ, cứu nạn trên sông" - Thượng tá Lê Tiến Hưng nói.


Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành hữu quan tập trung rà soát công tác chuẩn bị, đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho DIFC 2012 diễn ra thành công, nhất là phục vụ người dân và du khách đến xem pháo hoa được an toàn tuyệt đối.


Ban tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC 2012) cho biết, khu vực khán đài sẽ có 10.000 vé cho khách mời và 30.000 vé bán cho du khách. Giá vé khán đài C1, C2, C3 lần lượt là 300.000 đồng, 250.000 đồng và 200.000 đồng.

Để phục vụ du khách xem pháo hoa trên sông Hàn, UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản cho phép các tàu du lịch bán vé. Tuy nhiên, mức giá cũng không được quá 300.000 đồng một người.

Theo Infonet

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.