Cảnh báo: Quỳnh Lưu xuất hiện 2 ổ dịch H5N1

(Baonghean.vn) - Các gia trại nuôi vịt ở xã Quỳnh Mỹ và Quỳnh Hoa bị dịch H5N1 đã được cấp 50.000 liều vắc xin để tiêm phòng cho gia cầm, tránh lây lan dịch bệnh.

Trước đó, vào ngày 6/4, anh Võ Văn Dần ( xóm 4, Quỳnh Hoa) phát hiện đàn vịt của gia đình có biểu hiện chảy nước mắt, đứng tụm một chỗ, lông xù và chết dần. Phát hiện sự việc, anh Dần báo tin với cán bộ thú y xã để có biện pháp ngăn chặn.

1
Trạm thú y huyện, xã Quỳnh Hoa tiêm vắc xin cúm gia cầm H5N1 tại hộ ông Võ Công Hỡi, xóm 4 (Quỳnh Hoa).

Nhận được nguồn tin báo từ cơ sở, phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm thú y huyện đã về kiểm tra, đồng thời báo cáo với Chi cục thú y tỉnh để lấy mẫu trên cơ thể vịt để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, đàn vịt của hộ anh Dần bị dương tính cúm gia cầm (H5N1). Tối ngày 7/4, cơ quan chức năng đã đến khu chăn nuôi của gia đình anh Dần để thu gom vịt đi tiêu hủy. Tổng đàn vịt của gia đình anh Dần phải tiêu hủy là 700 con.

Sáng 9 và 10/4, Trạm thú y huyện Quỳnh Lưu đã cử cán bộ xuống địa phương phối hợp với Ban thú y xã Quỳnh Hoa tiến hành tiêm vắc xin, phòng cúm gia cầm tại ổ dịch, vùng nằm trong diện phải tiêm phòng.

Ông Lịch- cán bộ thú y xã Quỳnh Hoa cho biết: Sau khi có sự chỉ đạo của Trạm thú y huyện, UBND xã, chúng tôi đã thống kê tổng đàn gia cầm; yêu cầu bà con không được vận chuyển gia cầm đi tiêu thụ nơi khác, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, tránh lây lan dịch bệnh. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung người đến từng hộ gia đình để tiêm vắc xin, đồng thời tiêu độc khử trùng.

3
Cơ quan chức năng tiến hành tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch, đường ngõ xóm nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Xã Quỳnh Hoa hiện có hơn 10.000 con gia cầm, trong đó 8.500 con vịt và hơn 1.500 con gà. Đến thời điểm này, các trang trại nuôi vịt ở gần khu vực xảy ra dịch đã tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ 100%; các xóm nằm trong vùng dịch hiện đang được cán bộ trạm thú y huyện, ban thú y xã đến từng hộ để tiêm phòng, đồng thời tiêu độc khử trùng. Đối với các hộ gia đình chăn nuôi cũng đang tích cực phòng chống dịch bệnh như rắc vôi bột, không vận chuyển gia cầm đi nơi khác.

Theo thống kê, từ ngày 6 đến 8/4, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xuất hiện 2 ổ dịch cúm H5N1 tại hộ anh Võ Văn Dần (xóm 4, Quỳnh Hoa) và hộ ông Tăng Văn Hoan (xóm 6, Quỳnh Mỹ), số gia cầm phải tiêu hủy là 688 con.

1
Gia đình anh Võ Văn Mỹ ( xóm 1, xã Quỳnh Hoa) nuôi 3,6 nghìn con vịt. Anh cho biết: Sau khi xuất hiện dịch cúm H5N1 tại gia trại anh Dần, sáng 9/4, Ban thú y xã đã đến tiêm phòng cho toàn bộ đàn vịt của gia đình. Ngoài tiêm phòng, anh còn sử dụng vôi bột rắc xung quanh khu vực nuôi, đường ra vào gia trại để tránh lây lan, bùng phát dịch bệnh.

Ông Đậu Đăng Định - Trạm trưởng Trạm thú y huyện Quỳnh Lưu cho biết: Trước sự việc trên, trạm thú y huyện đã báo cáo với UBND huyện, Chi cục thú ý tỉnh để xin cấp vắc xin cúm H5N1 để tiêm phòng cho gia cầm tại khu vực xảy ra dịch. Tính đến sáng ngày 10/4, khoảng 20.000 liều vắc xin cúm H5N1 được tiêm phòng cho đàn gia cầm tại 2 xã Quỳnh Mỹ và Quỳnh Hoa đã xong. Để tiêm đủ cho tổng đàn gia cầm thuộc diện phải tiêm còn lại, chúng tôi đang đề nghị cấp thêm 30.000 liều vắc xin, hiện số vắc xin này đang trên đường vận chuyển về. Ngoài tiêm phòng, chúng tôi tiếp tục phun tiêu độc khử trùng ở các vùng dịch, đường làng, ngõ xóm, từng hộ chăn nuôi gia cầm.

Việt Hùng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.