Cập nhật Covid-19: 42.025 ca tử vong, tang tóc bao trùm nhiều nước châu Âu và Mỹ

Theo Trung Hiếu (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dịch Covid-19 khiến người chết vẫn chưa hề thuyên giảm ở châu Âu và Bắc Mỹ. Số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng mạnh, gây ra cảnh tang tóc ở nhiều nước.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 5h46 ngày 1/4/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Toàn thế giới có 854.269 người mắc, 42.025 ca tử vong, và mới có 176.908 trường hợp khỏi bệnh này.

Như vậy số người chết do bệnh Covid-19 (gây ra bởi virus corona chủng mới SARS-CoV-2) đã vượt mốc 40.000 và số ca mắc bệnh này cũng đã gấp số ca phục hồi tới hơn 4,8 lần.

Cập nhật Covid-19: 42.025 ca tử vong, tang tóc bao trùm nhiều nước châu Âu và Mỹ ảnh 1
Quan tài một nạn nhân chết do Covid-19 ở Italy được đưa tới nghĩa trang. Ảnh: Washington Post

So với số liệu cũng của Worldometer vào thời điểm 23h41 ngày 31/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã chứng kiến thêm tới 29.740 ca mắc mới và 1.353 ca tử vong mới, cho thấy tốc độ lây lan và hậu quả khủng khiếp của đại dịch Covid-19.

Vẫn theo bảng số liệu của Worldometer vào lúc 5h46 ngày 1/4, các nước chịu ảnh hưởng mạnh của tư tưởng miễn dịch cộng đồng kiểu tự nhiên như Hà Lan, Anh, và Đức đều ghi nhận số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong do Covid-19 ở mức rất cao.

Hà Lan (vẫn chịu ảnh hưởng của cách tiếp cận miễn dịch cộng đồng tự nhiên) có 12.595 ca mắc Covid-19 và 1.039 ca tử vong do bệnh này.

Nước Anh sau một thời gian tranh cãi về cách tiếp cận miễn dịch cộng đồng tự nhiên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vàng và đã để số ca mắc lên tới 25.150 trường hợp và số thiệt mạng vì bệnh này lên mức là 1.789 người.

Riêng Đức ghi nhận tới 71.808 ca mắc Covid-19 nhưng nhờ hệ thống chăm sóc y tế rất tốt của họ, số ca tử vong do bệnh này tại đây mới chỉ là 775 người. Tuy nhiên với số ca mắc bệnh lớn như vậy, không loại trừ khả năng đồ thị tử vong do Covid-19 tại Đức sẽ diễn biến xấu trong thời gian tới.

Theo thống kê của Worldometer, 5 nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất toàn cầu hiện nay lần lượt là (từ cao xuống thấp): (1) Mỹ, (2) Italy, (3) Tây Ban Nha, (4) Trung Quốc, và (5) Đức. Xét về số ca tử vong do Covid-19, Italy là nơi chết chóc nhất (với 12.428 ca), thứ nhì là Tây Ban Nha (với 8.464 ca). Đã có 4 quốc gia vượt Trung Quốc (nơi khởi phát Covid-19) về số ca tử vong, đó là Italy, Tây Ban Nha, Mỹ, và Pháp.

Siêu cường Mỹ sau một thời gian công kích Trung Quốc về vấn đề Covid-19 thì nay bản thân họ lại đứng đầu danh sách thế giới về số ca mắc (185.707), cùng số ca tử vong cũng rất lớn (3.789) và hiện đang thiếu thốn trang thiết bị y tế để đối đầu với đại dịch này.

Ngay cả Thụy Điển - được đánh giá là có tình hình khá hơn nhiều nước châu Âu, cũng ghi nhận tới 4.435 ca mắc Covid-19 và 180 ca tử vong do bệnh này vào thời điểm 5h46 ngày 1/4 nói trên. Xin lưu ý thêm là dân số Thụy Điển chỉ khoảng 10 triệu người nên các con số này là rất đáng kể. Trong khi đó, Israel có số ca mắc Covid-19 và dân số tương đương Thụy Điển nhưng số ca tử vong của Israel mới chỉ là 20.

Tình hình Covid-19 cũng có nhiều diễn biến đáng lo ngại ở Nga và Đông Nam Á. Nga đã áp dụng gắt gao và đồng bộ nhiều biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19 nhưng hiện nay, theo Worldometer, quốc gia Đông Âu này đã ghi nhận tới 2.337 ca mắc Covid-19 và 17 trường hợp tử vong do bệnh này. Còn tại Đông Nam Á, các nước Malaysia, Philippines và Indonesia tiếp tục là điểm nóng với trên 1.000 ca mắc bệnh. Riêng Indonesia có số tử vong do Covid-19 cao nhất Đông Nam Á, với 136 ca. Myanmar cũng vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 dù nước này mới có 15 ca mắc bệnh này.

Cho tới thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 đã có mặt tại 202 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.