Cậu bé 13 tuổi tranh cử chức thống đốc bang ở Mỹ

Ứng viên nhỏ tuổi đang cố gắng thu thập 500 chữ ký của cử tri để đủ điều kiện ra tranh cử vị trí thống đốc của bang Vermont.

Nếu trúng cử, Sonneborn cho biết theo đuổi
Nếu trúng cử, Sonneborn cho biết theo đuổi "một chương trình nghị sự thực tế và cấp tiến"

Ethan Sonneborn, 13 tuổi, cho biết sẽ ra tranh cử chức thống đốc bang Vermont, phía đông bắc nước Mỹ, vào năm 2018 với mong muốn "truyền đi thông điệp về người trẻ làm chính trị", ABC News đưa tin ngày 2/9. 

Bang Vermont đưa ra quy định chặt chẽ về tuổi tác cho cử tri, theo đó, chỉ những công dân từ 18 tuổi trở lên mới được phép đi bầu cử, nhưng không giới hạn tuổi cho vị trí của người đứng đầu bang.

Điều kiện duy nhất để ra tranh cử cho ghế thống đốc bang là phải sống ở địa phương ít nhất 4 năm trước ngày bẩu cử. Và ứng viên nhỏ tuổi Sonneborn cho biết thời gian cậu sống ở Vermont thậm chí đã gấp ba lần quy định. 

Theo thống kê của Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Vermont, thống đốc trẻ tuổi nhất của bang này nhậm chức vào năm 1961 ở tuổi 34. Sonneborn hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục đó.

Năm nay lên lớp 8, Sonneborn thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi tranh cử trong thời gian đi học. Nhưng theo Sonneborn, thà thua cuộc nhưng được công chúng biết đến còn hơn là thất bại trong vô danh.  

Nếu trúng cử, Sonneborn cho biết theo đuổi "một chương trình nghị sự thực tế và cấp tiến".

Ứng viên trẻ tuổi ủng hộ đảng Dân chủ ra tranh cử với mục đích bảo vệ các cộng đồng thiểu số và cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ở bang Vermont. Và cậu cũng ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa. 

Cậu bé bắt đầu tỏ ra hứng thú với chính trị lúc 5 tuổi khi thấy bức ảnh cựu Tổng thống Robert F. Kennedy trong một cuốn bách khoa toàn thư mua tại hội chợ.

"Chúng ta đã bầu ra tổng thống già nhất trong lịch sử và các phát ngôn của ông ấy trên mạng xã hội Twitter như một đứa trẻ mẫu giáo", Sonneborn ám chỉ đến Tổng thống Donald Trump. Sonneborn hy vọng vấn đề tuổi tác sẽ không gây cản trở mà thậm chí còn trở thành lợi thế của cậu./.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.