Tổng thống Trump: Mỹ sẵn sàng tấn công hạt nhân Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí truyền thống và hạt nhân để tấn công Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Theo TASS, tuyên bố trên được ông Donald Trump đưa ra ngày 3/9 trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong cuộc điện đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã lên án “hành vi tiếp tục gây bất ổn và mang nặng tính khiêu khích của Triều Tiên”. Tổng thống Mỹ đã lên tiếng trấn an ông Abe rằng, Mỹ sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí, kể cả hạt nhân để chống lại Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh: “Hành động thử hạt nhân của Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần lên án mạnh mẽ để Triều Tiên không thể tái diễn hành động này”.

Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, nước này đang tính đến việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Triều Tiên trong đó có cả khả năng dừng việc buôn bán dầu mỏ.

Trước đó, Tổng thống Trump gọi vụ thử bom H của Triều Tiên là “hành động cực kỳ nguy hiểm và mang nặng tính thù địch”. Ông Trump cũng chỉ trích mạnh mẽ đồng minh Hàn Quốc vì đã đề cập đến việc đối thoại với Hàn Quốc. Theo Tổng thống Mỹ: “Triều Tiên chỉ chịu hiểu ra khi bị đe dọa tấn công quân sự”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông đang cân nhắc việc “ngừng các hoạt động thương mại với mọi quốc gia làm ăn với Triều Tiên” trong đó có Trung Quốc dù ông Trump thừa nhận Trung Quốc có hành động trong vấn đề Triều Tiên nhưng “hiệu quả không như mong đợi”.

Đáp lại lời đe dọa của ông Trump, Triều Tiên đã ra tuyên bố cảnh báo “lũ đế quốc Mỹ” sẽ không tránh khỏi “một thảm họa lớn nhất từ trước đến nay” nếu Triều Tiên cảm thấy bị khiêu khích.

Hãng Thông tấn Quốc gia Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh: “Nếu lũ đế quốc Mỹ dám khiêu khích Triều Tiên, chúng sẽ không thể thoát khỏi một thảm họa lớn nhất từ trước đến nay. Đừng quên rằng Triều Tiên có đủ các loại vũ khí hiện đại để tấn công vào Mỹ”./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.