Câu chuyện xin đi cách ly của lao động quê Nghệ An ngồi cùng chuyến bay bệnh nhân Covid-19

(Baonghean.vn) - Tại một xã ở Nghệ An, chỉ trong vài ngày có 2 trường hợp chủ động xin đi cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Hành động này đã nhận được nhiều sự ủng hộ của dư luận.
Sáng 15/3, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, bà Võ Thị Chung - Trạm trưởng Trạm Y tế Hưng Tân (Hưng Nguyên) cho biết, sức khỏe của anh P.T.C (25 tuổi ở xóm 2, xã Hưng Tân), hiện ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Anh C. đang được cách ly tập trung tại cơ sở y tế để phòng dịch Covid-19. 
Anh C. chính là 1 trong 11 hành khách quê Nghệ An có mặt trên chuyến bay QR968 về sân bay Nội Bài sáng 13/3. Một trong những hành khách trên chuyến bay sau đó có kết quả dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, ngay sau khi xuống sân bay Nội Bài, mặc dù chưa có thông tin người nào trên chuyến bay bị nhiễm dịch bệnh, nhưng anh C. cũng đã chủ động liên hệ với cơ sở y tế ở quê nhà để thông báo tình hình, đồng thời xin được đi cách ly tập trung. 
Bà Chung (đeo khẩu trang) đến tận nhà hướng dẫn người dân cách ly an toàn. Ảnh: CTV
Bà Chung (đeo khẩu trang) đến tận nhà hướng dẫn người dân cách ly an toàn. Ảnh: C.T.V

Bà Võ Thị Chung kể, 11h ngày 13/3, khi chuyến bay QR968 vừa hạ cánh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã Hưng Tân nhận được thông tin từ người nhà anh C. lên trình báo. Anh C. là lao động tại Rumani - quốc gia mà dịch bệnh vẫn chưa bùng phát mạnh.

"Người nhà họ lên báo là con trai điện về báo trong lúc dịch bệnh phức tạp nên lo lắng xin sự tư vấn của Ban Chỉ đạo xã. Nhưng lúc này, vì sức khỏe của anh này đang bình thường và không trở về từ vùng dịch nên không thể cách ly tập trung", bà Chung kể và cho hay, mặc dù vậy, nhưng với tinh thần chủ động, lúc 14h ngày 13/3, tổ công tác của xã đã trực tiếp tại gia đình để hướng dẫn cách ly tại nhà khi lao động về nhà.
Đến 16h30 ngày 13/3 anh C. về đến nhà. Nhưng trước khi về, được hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, gia đình đã bố trí 1 phòng kín trên tầng 2, bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm cùng dung dịch tẩy khuẩn.
Xe của Trung tâm y tế huyện đến tận nhà đưa anh C. đi cách ly tập trung. Ảnh: CTV
Xe của Trung tâm Y tế huyện đến tận nhà đưa anh C. đi cách ly tập trung. Ảnh: C.T.V

Gia đình này còn cẩn thận đến mức, lúc anh này về, cả nhà đã tạm lánh mặt. Đợi đến khi C. vào nhà, lên phòng đóng cửa người nhà mới trở về. Đến bữa ăn, thức ăn được đưa đặt trước cửa phòng. Vì vậy, anh C. chưa tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả người nhà từ khi về quê.

Lúc 8h sáng 14/3, nhận được thông tin của Sở Y tế Nghệ An về chuyến bay anh C. về nước có người dương tính với Covid-19. Lúc này, Bộ Y tế vẫn chưa công bố về ca bệnh này.
Nhận thông tin, Ban Chỉ đạo xã đã họp khẩn, kịp thời xin ý kiến cấp trên và thường xuyên liên lạc với gia đình. Đến 14h30 ngày 14/3, Trung tâm Y tế Hưng Nguyên đã dùng xe chuyên dụng trực tiếp đưa anh C. đi cách ly tập trung. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo xã tổ chức phun tiêu độc, khử trùng xung quanh và hướng dẫn người nhà anh C. tránh đi lại, tiếp xúc nhiều người.
Cũng tại xã Hưng Tân, ít ngày trước sự việc anh H.V.H (37 tuổi) "5 lần 7 lượt" xin được đi cách ly tập trung cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của dư luận. Anh H. sang Nhật lao động được hơn 1 năm nay, ở cùng phòng với 3 người khác. Gần đây, toàn bộ những người này đều lần lượt xuất hiện các triệu chứng như ho, khó thở, đau ngực... Trong khi đó, tại nơi anh H. sống, trong bán kính 1 km đã có 5 người nhiễm Covid-19. 
Lo lắng bản thân cũng bị nhiễm dịch, anh H. đến nhiều cơ sở y tế tại Nhật Bản để khám thì được khuyên về nước. Sau đó, anh điện thoại cho Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản và nhận được lời khuyên tương tự.
Cơ quan chức năng ở Nghệ An đã phải thức trắng đêm chặn xe khách để lấy lời khai y tế.
Cơ quan chức năng ở Nghệ An đã phải thức trắng đêm chặn xe khách để lấy lời khai y tế.

Sau khi xuống sân bay Nội Bài chiều 11/3, anh H. khai báo y tế và chủ động xin được cách ly nhưng bị từ chối. Sau đó, anh gọi điện lên đường dây nóng Bộ Y tế rồi bắt xe khách về quê Nghệ An, dọc đường đã chủ động gọi điện cho gia đình báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Nghệ An đã tổ chức chốt chặn lúc nửa đêm để đưa xe khách vào khu cách ly, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với anh H. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, anh H. hợp tác rất tốt với cơ quan chức năng. Ngay khi đặt chân về nước đã thực hiện khai báo, đồng thời nhờ người nhà liên lạc với cơ quan chức năng trong đêm để được cách ly khi về đến Nghệ An.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.