Chất vấn tại kỳ họp thứ 4 và những phát ngôn ấn tượng

Theo Thanh Hà (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Phiên chất vấn 4 thành viên Chính phủ kéo dài 2,5 ngày, kết thúc chiều 5/11 với nhiều phát ngôn ấn tượng.
Không ít nơi quy hoạch “treo bền vững”: Chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, ngày 3/11, đại biểu Dương Khắc Mai – Đoàn Đắk Nông nói: “Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nhà nước về phát triển đô thị đã đạt được những bước tiến mới quan trọng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, chất lượng quy hoạch không đảm bảo, đặc biệt là tình trạng quy hoạch nhiều năm không thực hiện hay còn gọi là quy hoạch treo và không ít nơi treo bền vững, gây lãng phí các nguồn lực của xã hội, cản trở sự phát triển chung của đất nước, gây bức xúc trong dư luận và người dân...”.

Không ít nơi quy hoạch “treo bền vững”: Chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, ngày 3/11, đại biểu Dương Khắc Mai – Đoàn Đắk Nông nói: “Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nhà nước về phát triển đô thị đã đạt được những bước tiến mới quan trọng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, chất lượng quy hoạch không đảm bảo, đặc biệt là tình trạng quy hoạch nhiều năm không thực hiện hay còn gọi là quy hoạch treo và không ít nơi treo bền vững, gây lãng phí các nguồn lực của xã hội, cản trở sự phát triển chung của đất nước, gây bức xúc trong dư luận và người dân...”.

“Ngập úng đô thị ở khắp nơi, cứ mưa là lụt, không mưa cũng ngập”: Đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn Bắc Giang nhấn mạnh điều này khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo ông, hiện nay thực trạng ngập úng đô thị xảy ra ở khắp nơi, từ núi cao như Lào Cai, Đà Lạt tới ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay ở giữa như Hà Nội, mưa là lụt và không mưa cũng ngập.

“Ngập úng đô thị ở khắp nơi, cứ mưa là lụt, không mưa cũng ngập”: Đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn Bắc Giang nhấn mạnh điều này khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo ông, hiện nay thực trạng ngập úng đô thị xảy ra ở khắp nơi, từ núi cao như Lào Cai, Đà Lạt tới ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay ở giữa như Hà Nội, mưa là lụt và không mưa cũng ngập.

“Dân sửa nhà trong ngõ sâu mà thanh tra vẫn biết, cao ốc vi phạm sao không phát hiện”: Đại biểu Nguyễn Thị Thủy – Đoàn Bắc Kạn chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Cử tri phản ánh có tình trạng người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu nhưng thanh tra xây dựng vẫn nắm được, trong khi nhiều công trình lớn, thậm chí là các cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng các cơ quan chức năng lại không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn liệu có tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong vấn đề này hay không?”.

“Dân sửa nhà trong ngõ sâu mà thanh tra vẫn biết, cao ốc vi phạm sao không phát hiện”: Đại biểu Nguyễn Thị Thủy – Đoàn Bắc Kạn chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Cử tri phản ánh có tình trạng người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu nhưng thanh tra xây dựng vẫn nắm được, trong khi nhiều công trình lớn, thậm chí là các cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng các cơ quan chức năng lại không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn liệu có tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong vấn đề này hay không?”.

“Xử lý thông tin xấu độc không cẩn thận thành ra PR cho người muốn đốt đền”: Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa – Đoàn Phú Yên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông: “Ngăn chặn tác hại của thông tin xấu, độc trên không gian mạng là việc không dễ dàng. Xử lý một trường hợp đưa tin thất thiệt cũng rất vất vả, khó khăn và nếu xử lý không cẩn thận thì có thể lại dẫn đến tình trạng PR cho người muốn đốt đền, muốn nổi tiếng...”.

“Xử lý thông tin xấu độc không cẩn thận thành ra PR cho người muốn đốt đền”: Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa – Đoàn Phú Yên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông: “Ngăn chặn tác hại của thông tin xấu, độc trên không gian mạng là việc không dễ dàng. Xử lý một trường hợp đưa tin thất thiệt cũng rất vất vả, khó khăn và nếu xử lý không cẩn thận thì có thể lại dẫn đến tình trạng PR cho người muốn đốt đền, muốn nổi tiếng...”.

“Căn cứ nào hỗ trợ Smart phone trong khi người dân cần cây, con giống”: Đại biểu Hà Sỹ Đồng – Đoàn Quảng Trị chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông: Bộ trưởng nói sẽ hỗ trợ cho mỗi người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số một máy Smart phone (điện thoại thông minh). Bao nhiêu người dân được hỗ trợ này và dự kiến số tiền bao nhiêu? Căn cứ vào chính sách nào để hỗ trợ máy Smart phone, trong khi người dân đang cần cây, con giống, hạ tầng phục vụ cho sản xuất và nhiều điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống?

“Căn cứ nào hỗ trợ Smart phone trong khi người dân cần cây, con giống”: Đại biểu Hà Sỹ Đồng – Đoàn Quảng Trị chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông: Bộ trưởng nói sẽ hỗ trợ cho mỗi người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số một máy Smart phone (điện thoại thông minh). Bao nhiêu người dân được hỗ trợ này và dự kiến số tiền bao nhiêu? Căn cứ vào chính sách nào để hỗ trợ máy Smart phone, trong khi người dân đang cần cây, con giống, hạ tầng phục vụ cho sản xuất và nhiều điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống?

“Không khí bẩn đầu độc phổi, thông tin xấu đầu độc não”: Trao đổi với đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, đoàn Phú Yên về việc phải có “đề kháng” với thông tin xấu độc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thể hiện sự nhất trí với đại biểu và cho rằng, tất cả các thứ đều cần sức đề kháng. Trên không gian mạng thì tin giống như không khí, tin xấu mà nhiều tức là không khí bị vấy bẩn. Chúng ta sáng nào cũng đọc thông tin trên mạng, nó đầu độc chúng ta, không khí thì đầu độc phổi, thông tin thì đầu độc não…”.

“Không khí bẩn đầu độc phổi, thông tin xấu đầu độc não”: Trao đổi với đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, đoàn Phú Yên về việc phải có “đề kháng” với thông tin xấu độc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thể hiện sự nhất trí với đại biểu và cho rằng, tất cả các thứ đều cần sức đề kháng. Trên không gian mạng thì tin giống như không khí, tin xấu mà nhiều tức là không khí bị vấy bẩn. Chúng ta sáng nào cũng đọc thông tin trên mạng, nó đầu độc chúng ta, không khí thì đầu độc phổi, thông tin thì đầu độc não…”.

"Phải giữ lực lượng tinh hoa trong bộ máy Nhà nước”- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phản hồi với quan điểm cho rằng, phục vụ công cũng như phục vụ tư, miễn là đóng góp, cống hiến cho xã hội. Ông nói: “Theo nhận thức của tôi và tôi đã tìm hiểu, thì các nước xung quanh chúng ta như Singapore, việc trả lương cho công chức cao hơn nhiều so với khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, bởi vì sẽ giữ được những người giỏi để kiến tạo chính sách, hoạch định chiến lược và để quản lý nhà nước một cách tốt nhất, thúc đẩy và làm nền tảng cho sự phát triển".

"Phải giữ lực lượng tinh hoa trong bộ máy Nhà nước”- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phản hồi với quan điểm cho rằng, phục vụ công cũng như phục vụ tư, miễn là đóng góp, cống hiến cho xã hội. Ông nói: “Theo nhận thức của tôi và tôi đã tìm hiểu, thì các nước xung quanh chúng ta như Singapore, việc trả lương cho công chức cao hơn nhiều so với khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, bởi vì sẽ giữ được những người giỏi để kiến tạo chính sách, hoạch định chiến lược và để quản lý nhà nước một cách tốt nhất, thúc đẩy và làm nền tảng cho sự phát triển".

"Tăng lương, phụ cấp ưu đãi cho giáo viên là việc cấp bách": "Chia lửa" với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về định mức biên chế ngành Giáo dục, thiếu nguồn tuyển giáo viên ở địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, để ngăn chặn và giảm số lượng giáo viên thôi việc, Bộ sẽ đề xuất tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi cho nghề giáo, nhất là với giáo viên mầm non và tiểu học. "Đây là vấn đề cấp bách để nâng cao chất lượng đời sống cho giáo viên, theo tinh thần có thực thì đạo mới vực được", Bộ trưởng Sơn nói.

"Tăng lương, phụ cấp ưu đãi cho giáo viên là việc cấp bách": "Chia lửa" với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về định mức biên chế ngành Giáo dục, thiếu nguồn tuyển giáo viên ở địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, để ngăn chặn và giảm số lượng giáo viên thôi việc, Bộ sẽ đề xuất tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi cho nghề giáo, nhất là với giáo viên mầm non và tiểu học. "Đây là vấn đề cấp bách để nâng cao chất lượng đời sống cho giáo viên, theo tinh thần có thực thì đạo mới vực được", Bộ trưởng Sơn nói.

“Kiểm soát tài sản của đối tượng tham nhũng vẫn còn khoảng trống”: Đại biểu Phạm Nam Tiến – Đoàn Đắk Nông chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ: “Hiện còn đến 40-50% số tài sản chưa được thu hồi lại trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, vì một vụ án tham nhũng giá trị có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Trong khi, chúng ta chỉ mới kiểm soát tài sản trong hệ thống chính trị, còn tài sản do người thân của đối tượng tham nhũng đang đứng tên, chiếm hoặc sở hữu vẫn là một khoảng trống rất lớn, khó kiểm soát…”.

“Kiểm soát tài sản của đối tượng tham nhũng vẫn còn khoảng trống”: Đại biểu Phạm Nam Tiến – Đoàn Đắk Nông chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ: “Hiện còn đến 40-50% số tài sản chưa được thu hồi lại trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, vì một vụ án tham nhũng giá trị có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Trong khi, chúng ta chỉ mới kiểm soát tài sản trong hệ thống chính trị, còn tài sản do người thân của đối tượng tham nhũng đang đứng tên, chiếm hoặc sở hữu vẫn là một khoảng trống rất lớn, khó kiểm soát…”.

“Tình hình không bình thường đáng lẽ phải có biện pháp khác thường”: Báo cáo giải trình tại phiên chất vấn, khi đề cập công tác điều hành giá và nguồn cung xăng dầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính thừa nhận sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời ứng phó hiệu quả với diễn biến nhanh, phức tạp của thị trường quốc tế, trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh: “Các quy định thiết lập trong tình hình bình thường nhưng đến khi tình hình không bình thường thì chúng ta phản ứng chính sách chưa kịp thời. Tình hình không bình thường đáng lẽ phải có biện pháp khác thường. Chính phủ sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm”.
“Tình hình không bình thường đáng lẽ phải có biện pháp khác thường”: Báo cáo giải trình tại phiên chất vấn, khi đề cập công tác điều hành giá và nguồn cung xăng dầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính thừa nhận sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời ứng phó hiệu quả với diễn biến nhanh, phức tạp của thị trường quốc tế, trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh: “Các quy định thiết lập trong tình hình bình thường nhưng đến khi tình hình không bình thường thì chúng ta phản ứng chính sách chưa kịp thời. Tình hình không bình thường đáng lẽ phải có biện pháp khác thường. Chính phủ sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...