Cháy rừng ở Indonesia, nhiều nước láng giềng "ngạt thở"

(Baonghean.vn) - Việc đốt rừng bất hợp pháp và canh tác nông nghiệp thiếu hợp lý trên khắp đất nước Indonesia khiến không chỉ nước này mà nhiều nước láng giềng ở Đông Nam Á đang bị bao trùm trong khói bụi.

3000.jpg
Một đám cháy rừng tại Indonesia.

Tại Singapore, cuộc đua bơi lội thế giới đã bị hủy bỏ hôm 3/10 do môi trường bị ô nhiễm. Một cuộc thi chạy marathon ở Malaysia hôm 4/10 cũng nằm trong tình trạng tương tự. Tất cả các trường học phải đóng cửa vào ngày 5 và 6/10.

Hàng chục ngàn người dân ở Indonesia và Malaysia đã phải tìm cách chữa trị bệnh viêm đường hô hấp. Indonesia hiện đã huy động đến 20.000 lính cứu hỏa để phun nước vào các cánh rừng và phun hóa chất vào mây tạo mưa để dập tắt những đám cháy. 

Việc đốt rừng bừa bãi ở Indonesia đã diễn ra hàng chục năm nay và nước này luôn phải đối mặt với những chỉ trích từ các nước láng giềng.

Các nhà khoa học dự báo tình trạng cháy rừng năm nay có thể vượt qua thảm họa cháy rừng năm 1997 khi các đám cháy rừng vượt ngoài khả năng kiểm soát đã gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng với thiệt hại ước tính khoảng 9 tỷ đô la Mỹ.

Robert Fiel, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Vũ trụ Goddard của NASA nhận định rằng: "Nếu những dự báo về một mùa khô kéo dài vẫn được đưa ra thì nạn cháy rừng năm 2015 sẽ trở thành một trong những sự kiện kinh khủng nhất được ghi nhận."

Tại Singapore, các trang web đăng tải thông tin cập nhật hàng giờ về sự nguy hiểm của việc cháy rừng từ Indonesia. Một số cửa hàng đã cung cấp mặt nạ miễn phí cho trẻ em và người cao tuổi. "Người có thể lực bình thường nên giảm bớt thời gian hoặc sự nặng nhọc khi hoạt động thể chất ở ngoài trời. Những người có sức khỏe yếu, đặc biệt là người già và trẻ em, những người mắc bệnh tim hoặc phổi mãn tính, cần đến các cơ sở chăm sóc y tế để tìm cách phòng bệnh" - cơ quan Môi trường quốc gia Singapore khuyến cáo người dân.

Trong cuộc trao đổi với hãng tin Bernama, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng "Chúng tôi muốn Indonesia nhanh chóng hành động. Indonesia có thể thu thập bằng chứng và xử phạt các doanh nghiệp có liên quan".

Hãng tin Antara của Indonesia cho biết Singapore đã đề nghị gửi máy bay C-130 đến Indonesia để tiến hành các hoạt động dập tắt các đám cháy rừng nhưng Jakarta đã từ chối lời đề nghị. "Trước hết chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục đám cháy do chính chúng tôi gây nên. Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào giữa Indonesia và Singapore về vấn đề đối phó với các vụ cháy”, Thư ký Nội các Indonesia Pramono Anung cho biết.

Tuần trước, Jakarta đã đưa ra lời hứa tại Liên Hiệp Quốc rằng sẽ kiềm chế lượng khí thải vào năm 2030. Phó Thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi cho rằng những nỗ lực của Jakarta là không đủ và nước này nên tìm sự giúp đỡ từ các nước khác trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng của Malaysia cho biết trên Twitter rằng ông đã bị ốm do khói bụi và cảnh báo người dân Malaysia nên ở trong nhà.

Phương Thảo

(Theo The Guardian) 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.