Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023

Công Kiên - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 17/7, Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; các đồng chí trong Ban Biên tập, Ban Thư ký chi hội và hội viên Chi hội nhà báo Báo Nghệ An.
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; các đồng chí trong Ban Biên tập, Ban Thư ký chi hội và hội viên Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Gặt hái nhiều giải thưởng báo chí

Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An hiện có 55 hội viên, Ban thư ký chi hội gồm có 5 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua, chi hội đã tích cực bám sát định hướng của Đảng ủy, Ban Biên tập tuyên truyền tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, là một trong những tờ báo Đảng địa phương có số lượng phát hành báo in và báo điện tử có lượt truy cập cao trong hệ thống báo Đảng của cả nước.

Đoàn Thư ký điều hành
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tích cực thực hiện việc tuyên truyền cho phóng viên, hội viên về Luật Báo chí và các quy định về đạo đức của người làm báo, tích cực trong hoạt động hội, có nhiều đóng góp trong phong trào của Hội Nhà báo tỉnh. Từ đó, các hội viên đã có ý thức trong việc đưa thông tin theo hướng lành mạnh, trong sáng, xây dựng.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập,
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2020 điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Ban Chấp hành chi hội đã phân công các biên tập viên, phóng viên có trình độ thực hiện tập huấn với nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu mới của Tòa soạn Hội tụ. Nhờ vậy, số lượng, chất lượng tin, bài ngày càng được nâng cao, CTV tích cực phối hợp với Báo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Báo.

Hàng năm, Chi hội làm tốt công tác động viên, khuyến khích sản xuất tin, bài hay để tham gia nhiều giải báo chí Trung ương và địa phương, thực hiện tổng hợp phân loại hàng trăm tác phẩm báo chí để dự giải cho hội viên và đạt được nhiều kết quả. Tại các Hội Báo Xuân, Chi hội luôn đạt giải thưởng cao về bìa báo Tết, về thiết kế gian trưng bày...

Hội viên Ngô Nhật Lân phát biểu thảo luận
Phóng viên Ngô Nhật Lân đóng góp ý kiến tại đại hội về quy định phân hạng phóng viên. Ảnh: Thành Cường

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi hội đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Năm 2018 và 2019 đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc trong nghiệp vụ và công tác hội;  có 13 cá nhân được Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng; 1 cá nhân được Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng và 1 cá nhân được suy tôn Nhà báo tiêu biểu toàn quốc.

Thực hiện tốt các phần việc để hội viên tham dự các cuộc thi báo chí cấp tỉnh, cấp Trung ương và cấp ngành. Từ 2018 - 2020, các hội viên trong chi hội có gần 100 giải báo chí các cấp, bình quân mỗi năm có từ 25-32 lượt hội viên đạt giải. Đặc biệt, năm 2020, có 44 tác phẩm đạt giải, nhiều lượt hội viên được nhận Bằng khen của Trung ương, của tỉnh...

Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo  Nghệ An mong muốn các hội viên cần giữ vững đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu thực hiện các quy tắc sử dụng mạng xã hội…. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An mong muốn các hội viên cần giữ vững đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu thực hiện các quy tắc sử dụng mạng xã hội... Ảnh: Thành Cường

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của báo chí trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2020 - 2023 Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh cách mạng, nhận thức chính trị - xã hội, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho hội viên, tích cực tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và công tác Hội.

Tập trung nâng cao năng lực hoạt động của Chi hội, sinh hoạt đúng định kỳ, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao tại đơn vị và tham gia tích cực các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh tổ chức. Trong nhiệm kỳ kết nạp 4-6 hội viên mới. 

Chi hội phấn đấu đạt danh hiệu tập thể xuất sắc hàng năm; có 10-15 hội viên xuất sắc và hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hội, 100% hội viên được công nhận là lao động tiên tiến. Hàng năm Chi hội có ít nhất 5 tác phẩm tham gia giải báo chí chất lượng cao.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan -
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An yêu cầu các hội viên phải luôn say nghề, đam mê, tâm huyết với công việc, không ngại dấn thân, bám sát cơ sở và hơi thở cuộc sống để có tác phẩm có ý nghĩa với đời sống xã hội. Ảnh: Thành Cường

Phấn đấu có ít nhất 25 tác phẩm tham dự giải báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2023; có 20% hội viên có tác phẩm tham gia giải báo chí chủ đề xây dựng Đảng, phấn đấu có tác phẩm đạt gải toàn quốc; đạt giải cao tại Giải Báo chí của tỉnh Nghệ An và Giải Báo chí Quốc gia.

Tại Đại hội, các hội viên đã phát biểu thảo luận xung quanh các vấn đề về tăng cường ý kiến phản biện về quy định phân hạng phóng viên; vai trò của chi hội trong quy trình xuất bản tác phẩm báo chí; tăng cường mở các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn,  nghiệp vụ…

Xứng đáng là những người đứng đầu trên trận tuyến thông tin

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong việc ứng dụng có hiệu quả về truyền thông số để xây dựng tòa soạn Hội tụ, tiếp cận xu hướng truyền thông đa phương tiện.

Các hội viên Chi hội nhà báo Báo Nghệ An tiến hành bầu Ban Thư ký chi hội nhiệm kỳ 2020 - 2023. Ảnh: Thành Cường
Các hội viên Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An tiến hành bầu Ban Thư ký chi hội nhiệm kỳ 2020 - 2023. Ảnh: Thành Cường

Quan tâm đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị cho hội viên. Có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí Trung ương, địa phương và các ngành.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An cũng lưu ý, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2023, Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An thực hiện tốt chủ trương quy hoạch báo chí, phát huy tính sáng tạo, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng các ấn phẩm và cơ chế tự chủ tài chính; các hội viên cần giữ vững đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu thực hiện các quy tắc sử dụng mạng xã hội…

Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020 - 2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thành Cường
Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020 - 2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An yêu cầu các hội viên phải luôn say nghề, đam mê, tâm huyết với công việc, không ngại dấn thân, bám sát cơ sở và hơi thở cuộc sống để có tác phẩm có ý nghĩa với đời sống xã hội. Không ngừng học hỏi để có kiến thức sâu, tri thức rộng, trở thành người làm báo có bản lĩnh.

Chú trọng xây dựng tinh thần tập thể để phát huy ưu điểm của từng hội viên, nhằm mục đích nâng cao nội dung và hình thức tác phẩm. Ban Thư ký chi hội thường xuyên quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực làm báo Đảng, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, xứng đáng là những người đứng đầu trên trận tuyến thông tin tuyên truyền của Đảng.

Đồng thời, quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cộng tác viên, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Nghệ An để xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả. 

Thay mặt Ban thư ký chi hội nhiệm kỳ 2020 - 2023, đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập,
Thay mặt Ban Thư ký chi hội nhiệm kỳ 2020 - 2023, đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội hứa sẽ sớm xây dựng chương trình hành động để tiếp tục đưa Chi hội đi lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí
Đồng chí  Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội tặng hoa các đồng chí trong Ban Thư ký nhiệm kỳ 2017 - 2020 không tái cử. Ảnh: Thành Cường

Trong chương trình Đại hội, các hội viên đã bầu Ban Thư ký Chi hội gồm 5 đồng chí do đồng chí Ngô Đức Kiên giữ chức vụ Thư ký Chi hội và đồng chí Hà Nguyên Khoa giữ chức vụ Phó Thư ký Chi hội.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.