Chỉ một thao tác quét mã QR, du khách dễ dàng chọn những điểm đến hấp dẫn

Theo Diễm Phúc (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên ứng dụng, du khách dễ dàng tra cứu thông tin gồm danh bạ công an, lữ hành, y tế, bưu điện, ngân hàng, phương tiện vận chuyển, từ điển, tra cứu, hướng dẫn viên, nhà vệ sinh công cộng…

App “Du lịch Quy Nhơn - Bình Định” và Cổng thông tin du lịch (dulichquynhon.binhdinh.gov.vn, mybinhdinh.vn), được Sở Du lịch Bình Định phối hợp với VNPT Bình Định cho ra mắt vào cuối năm 2021 với 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc, được sử dụng trên cả 2 hệ điều hành Android và IOS.

Khách du lịch và người dân quan tâm có thể cài đặt app “Du lịch Quy Nhơn - Bình Định” thông thường như cài đặt các app khác trên điện thoại di động hoặc quét mã QR từ các cổng thông tin về du lịch Bình Định để cài đặt.

Hòn khô – Điểm đến du lịch hấp dẫn ở Bình Định. Ảnh: D.P.

Khi sử dụng app và truy cập Cổng thông tin du lịch trên mạng internet, du khách sẽ được giới thiệu các điểm đến, lưu trú, mua sắm, giải trí… Đặc biệt, ứng dụng còn có lịch trình mẫu và chức năng tạo lịch trình. Người đi du lịch có thể tham khảo lịch trình hoặc tự lên kế hoạch cho chuyến đi theo ý muốn.

Dựa trên cơ sở dữ liệu của hệ thống, du khách có thể tùy chỉnh thời gian, địa điểm, thứ tự các nơi mình sẽ đi. Hệ thống sẽ tự động tính toán quãng đường, thời gian, giá tiền dự kiến, sau đó hiển thị lên bản đồ để du khách nhìn thấy sự kết nối các điểm với nhau một cách trực quan nhất.

Trên những ứng dụng này, khách du lịch dễ dàng tra cứu gồm danh bạ công an, lữ hành, y tế, bưu điện, ngân hàng, ATM, phương tiện vận chuyển, từ điển, tra cứu, hướng dẫn viên, nhà vệ sinh công cộng, cây xăng, thời tiết… để du khách có thể yên tâm đi du lịch.

Cài đặt App “Du lịch Quy Nhơn - Bình Định” trên điện thoại, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin du lịch Bình Định. Ảnh: D.P.

Anh Lê Văn Hạnh (34 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) lần đầu tiên đến du lịch tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin và được hướng dẫn cài app “Du lịch Quy Nhơn – Bình Định” anh Hạnh đã có thể dễ dàng chọn địa điểm vui chơi và đặt khách sạn lưu trú.

Anh Hạnh cho biết, chỉ cần một thao tác quét mã QR, anh đã có thể dễ dàng cài được app này. “Trên app đã có sẵn những địa điểm vui chơi, điểm ăn uống, lưu trú và có cả những lịch trình mẫu để du lịch phù hợp trong từng thời gian nên tôi không còn phải lo lắng phải đi đến đâu, làm gì, ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào nữa”, anh Hạnh chia sẻ.

Liên tục cập nhật trên app

Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, app “Du lịch Quy Nhơn – Bình Định” được triển khai gần 2 năm và vận hành hiệu quả trong thực tế. Đến nay, Sở Du lịch Bình Định thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến các dịch vụ, các điểm đến trên app du lịch để tạo điều kiện cho khách du lịch để tham gia.

Sắp tới, Sở Du lịch sẽ có thêm những giải pháp chạy trên nền tảng internet để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách du lịch khi tiếp cận với các sản phẩm du lịch Bình Định.

“Chúng tôi đang phối hợp với Sở TT&TT làm thẻ du lịch tích hợp mã QR. Khi thẻ này ra đời sẽ hỗ trợ rất nhiều cho khách du lịch tiếp cận với các thông tin về du lịch Bình Định.

Thẻ này gọn nhẹ như thẻ ATM, có mã QR. Một mặt là thông tin du lịch Bình Định, mặt kia sẽ thông tin sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia vào chương trình này. Thẻ này các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch có thể tặng cho khách để khách cầm theo và tra cứu thông tin bất cứ lúc nào khi họ cần”, ông Nhất cho hay.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.