Chiêm ngưỡng hang đá độc, lạ đón Giáng sinh ở Giáo xứ Kẻ Gai

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 tháng thi công, hang đá khổng lồ chào đón Giáng sinh 2022 ở Giáo xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) đã hoàn thành. Công trình là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa trong mùa Noel 2022.
Tiếp nối truyền thống làm hang đá lớn, Noel năm nay, Giáo xứ Kẻ Gai thiết kế một hang đá độc lạ không thua những hang đá năm trước. Hang đá này được bố trí ngay trước cổng chính vào thánh đường Giáo xứ Kẻ Gai. Ảnh: Huy Thư

Tiếp nối truyền thống làm hang đá lớn, Noel năm nay, Giáo xứ Kẻ Gai thiết kế một hang đá độc lạ không thua những hang đá năm trước. Hang đá này được bố trí ngay trước cổng chính vào thánh đường Giáo xứ Kẻ Gai. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Văn Nhiên - người lên ý tưởng và chỉ đạo thi công công trình cho biết: Hang đá này được làm từ hơn 1.000 cây tre, 7.000 bao bì xi măng và nhiều bóng đèn, dây led. Hang đá dài 67m, cao 15m, rộng 10m. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Văn Nhiên - người lên ý tưởng và chỉ đạo thi công công trình cho biết: Hang đá này được làm từ hơn 1.000 cây tre, 7.000 bao bì xi măng và nhiều bóng đèn, dây led. Hang đá dài 67m, cao 15m, rộng 10m. Ảnh: Huy Thư

So với hang đá năm 2020 của Giáo xứ Kẻ Gai, hang đá năm nay tuy nhỏ hơn, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Trên hang thiết kế nhiều không gian mô phỏng quá trình ra đời của Chúa hài đồng với hình khối, kiến trúc, cảnh quan đa dạng. Hệ thống chiếu sáng, phối màu cũng được lắp đặt một cách chu đáo, khiến công trình khá nổi bật về đêm. Ảnh: Huy Thư

So với hang đá năm 2020 của Giáo xứ Kẻ Gai, hang đá năm nay tuy nhỏ hơn, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Trên hang thiết kế nhiều không gian mô phỏng quá trình ra đời của Chúa hài đồng với hình khối, kiến trúc, cảnh quan đa dạng. Hệ thống chiếu sáng, phối màu cũng được lắp đặt một cách chu đáo, khiến công trình khá nổi bật về đêm. Ảnh: Huy Thư

Bên phải hang đá là máng cỏ - nơi sinh Chúa hài đồng được bài trí một cách trang trọng. Ảnh: Huy Thư

Bên phải hang đá là máng cỏ - nơi sinh Chúa hài đồng được bài trí một cách trang trọng. Ảnh: Huy Thư

Từ cây mét, cây nứa, bao bì xi măng và một số nguyên, vật liệu quen thuộc, bà con Giáo xứ Kẻ Gai đã tạo nên một công trình hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao. Trong ảnh: Hình ảnh ông già Noel đang đi xe đạp (hình động), chở theo túi quà, vai mang cây đàn khá lôi cuốn trẻ em. Ảnh: Huy Thư

Từ cây mét, cây nứa, bao bì xi măng và một số nguyên, vật liệu quen thuộc, bà con Giáo xứ Kẻ Gai đã tạo nên một công trình hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao. Trong ảnh: Hình ảnh ông già Noel đang đi xe đạp (hình động), chở theo túi quà, vai mang cây đàn khá lôi cuốn trẻ em. Ảnh: Huy Thư

Nhiều không gian, hình ảnh trên hang đá như Chúa Giáng sinh, gia đình Chúa hài đồng, dàn hợp xướng... đều được thiết kế động nhờ hệ thống mô tơ, máy kéo khá ấn tượng và đặc sắc. Ảnh: Huy Thư

Nhiều không gian, hình ảnh trên hang đá như Chúa Giáng sinh, gia đình Chúa hài đồng, dàn hợp xướng... đều được thiết kế động nhờ hệ thống mô tơ, máy kéo khá ấn tượng và đặc sắc. Ảnh: Huy Thư

Hang đá đón Giáng sinh ở Giáo xứ Kẻ Gai năm nay không có nhiều tầng, đường lên xuống, vào ra như hang đá những năm trước, nhưng khá sinh động, các tiểu cảnh đều tập trung vào mặt trước cửa hang. Trong ảnh: Một thác nước chảy từ trên cao xuống. Ảnh: Huy Thư

Hang đá đón Giáng sinh ở Giáo xứ Kẻ Gai năm nay không có nhiều tầng, đường lên xuống, vào ra như hang đá những năm trước, nhưng khá sinh động, các tiểu cảnh đều tập trung vào mặt trước cửa hang. Trong ảnh: Một thác nước chảy từ trên cao xuống. Ảnh: Huy Thư

Giáo xứ Kẻ Gai hiện có 5 giáo họ với 4.400 nhân danh. Giáo xứ đã khởi công làm hang đá từ ngày 13/11 và hoàn thành vào chiều 16/12. Mỗi ngày, giáo xứ huy động khoảng 25 - 30 người tham gia lao động. Trong ảnh: Các bạn trẻ tham quan hang đá thích thú chụp ảnh trên cỗ xe tuần lộc. Ảnh: Huy Thư

Giáo xứ Kẻ Gai hiện có 5 giáo họ với 4.400 nhân danh. Giáo xứ đã khởi công làm hang đá từ ngày 13/11 và hoàn thành vào chiều 16/12. Mỗi ngày, giáo xứ huy động khoảng 25 - 30 người tham gia lao động. Trong ảnh: Các bạn trẻ tham quan hang đá thích thú chụp ảnh trên cỗ xe tuần lộc. Ảnh: Huy Thư

Hang đá ở Giáo xứ Kẻ Gai lung linh trong đêm đầu tiên sau khi hoàn thành. Đây được xem là một trong những công trình độc đáo, hoành tráng nhất của bà con giáo dân Nghệ An chào đón Giáng sinh 2022. Ảnh: Huy Thư

Hang đá ở Giáo xứ Kẻ Gai lung linh trong đêm đầu tiên sau khi hoàn thành. Đây được xem là một trong những công trình độc đáo, hoành tráng nhất của bà con giáo dân Nghệ An chào đón Giáng sinh 2022. Ảnh: Huy Thư

Ngay sát bên trái hang đá khổng lồ là hồ Giáng sinh với vòi phun và dòng chữ "Mừng Chúa Giáng sinh" màu đỏ nổi bật giữa làn nước hồ gợn sóng. Ảnh: Huy Thư

Ngay sát bên trái hang đá khổng lồ là hồ Giáng sinh với vòi phun và dòng chữ "Mừng Chúa Giáng sinh" màu đỏ nổi bật giữa làn nước hồ gợn sóng. Ảnh: Huy Thư

Ngoài hang đá, hồ Giáng sinh, trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ còn có nhiều tiểu cảnh cũng được trang trí công phu, đẹp mắt. Với không gian đẹp, thánh đường Giáo xứ Kẻ Gai là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa trong dịp Noel 2022. Ảnh: Huy Thư

Ngoài hang đá, hồ Giáng sinh, trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ còn có nhiều tiểu cảnh cũng được trang trí công phu, đẹp mắt. Với không gian đẹp, thánh đường Giáo xứ Kẻ Gai là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa trong dịp Noel 2022. Ảnh: Huy Thư

Hang đá "khủng" ở Giáo xứ Kẻ Gai. Video: Huy Thư

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.