Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của phủ Đàng Cao

(Baonghean.vn) - Phủ Đàng Cao toạ lạc giữa cánh đồng làng thuộc xóm 1, xã Thanh Văn (Thanh Chương) là di tích lịch sử - kiến trúc – nghệ thuật có vẻ đẹp độc đáo.

Phủ Đàng Cao được nhân dân vùng Đại Đồng xây dựng vào thế kỷ XVI để thờ 3 nhân vật lịch sử: Thái phó Tấn quốc công Nguyễn Cảnh Hoan, Cường quận công Nguyễn Cảnh Vạn, Phó nham hầu Nguyễn Cảnh Yên – những người có công lao to lớn với đất nước thời hậu Lê.
Phủ Đàng Cao được nhân dân vùng Đại Đồng xây dựng vào thế kỷ XVI để thờ 3 nhân vật lịch sử: Thái phó Tấn quốc công Nguyễn Cảnh Hoan, Cường quận công Nguyễn Cảnh Vạn, Phó nham hầu Nguyễn Cảnh Yên – những người có công lao to lớn với đất nước thời hậu Lê.
Trong khuôn viên rộng 2000 m2 có nhiều công trình như cổng tham quan, hạ, trung thượng điện, hồ sen… trong đó cổng tam quan (xây dựng năm 1940) có lối kiến trúc giao thoa giữa Âu – Á là công trình độc đáo nhất di tích với lầu tam quan, trụ biểu, tượng canh, cột đèn, vừa có hình khối uy nghi vừa có đường nét hoa văn sắc sảo, mềm mại. Mặt trước cổng tam quan đề 3 chữ Hán lớn: cao – thiên - phối với ý nghĩa chỉ sự cao lớn của công trình
Trong khuôn viên rộng 2000 m2 có nhiều công trình như cổng tam quan, hạ, trung thượng điện, hồ sen…, trong đó cổng tam quan (xây dựng năm 1940) có lối kiến trúc giao thoa giữa Âu – Á là công trình độc đáo nhất di tích với lầu tam quan, trụ biểu, tượng canh, cột đèn, vừa có hình khối uy nghi vừa có đường nét hoa văn sắc sảo, mềm mại. Mặt trước cổng tam quan đề 3 chữ Hán lớn: cao – thiên - phối với ý nghĩa chỉ sự cao lớn của công trình
Lầu tam quan cao gần 16 m. Tầng 1 có 4 cửa vòm thông ra 4 hướng, tầng 2 là nơi đặt bàn thờ với cửa tròn là những nhành trúc cách điệu, tầng 3 là gác chuông.
Lầu tam quan cao gần 16 m. Tầng 1 có 4 cửa vòm thông ra 4 hướng, tầng 2 là nơi đặt bàn thờ với cửa tròn là những nhành trúc cách điệu, tầng 3 là gác chuông.
Hai bên lầu và trụ biểu là 2 bức tượng lính canh, tượng bên phải cầm súng, tượng bên trái cầm gươm.
Hai bên lầu và trụ biểu là 2 bức tượng lính canh, tượng bên phải cầm súng, tượng bên trái cầm gươm.
Một góc cổng tam quan với nghê chầu, rồng lượn, rùa nổi hồ sen, cột đèn… được xây đắp kỳ công tinh xảo, sắc nét và ấn tượng.
Một góc cổng tam quan với nghê chầu, rồng lượn, rùa nổi hồ sen, cột đèn… được xây đắp kỳ công, tinh xảo.
Từ 17 bản thiết kế, họ tộc Nguyễn Cảnh đã chọn được bản thiết kế cổng tam quan của cụ đồ Huềng. Cụ Huềng và nhóm thợ ở xã Ngọc Sơn đã xây dựng nên công trình từ các nguyên liệu gạch, cát, vôi, nhựa cây bời lời, mật mía và một khối lượng nhỏ xi măng. Móng tam quan được đóng rất nhiều cọc tre già.
Cụ Nguyễn Cảnh Hồng (90 tuổi) - một người của dòng họ Nguyễn Cảnh cho biêt, từ 17 bản thiết kế, họ tộc Nguyễn Cảnh đã chọn được bản thiết kế cổng tam quan của cụ đồ Huềng. Cụ Huềng và nhóm thợ ở xã Ngọc Sơn đã xây dựng nên công trình từ các nguyên liệu gạch, cát, vôi, nhựa cây bời lời, mật mía và một khối lượng nhỏ xi măng. Móng tam quan được đóng rất nhiều cọc tre già.
Sau cổng tam quan, đi qua bể nước và sân lớn là hạ điện 3 gian đã được trùng tu thời Bảo Đại. Nhiều bộ phận gỗ ở hạ điện được chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Sau cổng tam quan, đi qua bể nước và sân lớn là hạ điện 3 gian đã được trùng tu thời Bảo Đại. 
Trước trung điện là bức tam quan cao gần 3m, được xây dựng tương ứng với lối vào 3 gian thờ, có kiến trúc hài hoà giữa Âu và Á với những cửa vòm có trang trí hoa văn, cuốn thư, câu đối chữ Hán.
Trước trung điện là bức tam quan cao gần 3m, được xây dựng tương ứng với lối vào 3 gian thờ, có kiến trúc hài hoà giữa Âu và Á với những cửa vòm có trang trí hoa văn, cuốn thư, câu đối chữ Hán.
Trung điện và thượng điện gắn liền nhau, bên trên các cột cái, cột quân, hạ, xà, cổ nghé, ván cửa đều được trang trí nhiều hình rồng, mây sống động, đẹp mắt.
Trung điện và thượng điện gắn liền nhau, bên trên các cột cái, cột quân, hạ, xà, cổ nghé, ván cửa đều được trang trí nhiều hình rồng, mây sống động, đẹp mắt.
Bên phải phủ Đàng Cao là hồ sen hình bát giác, hồ sen đã góp phần làm cho cảnh quan di tích thêm phần cân xứng, tươi đẹp.
Bên phải phủ Đàng Cao là hồ sen hình bát giác, hồ sen đã góp phần làm cho cảnh quan di tích thêm phần cân xứng, tươi đẹp.
Phủ Đàng Cao vừa có tính uy nghi, linh thiêng, vừa có vẻ đẹp hài hoà, độc đáo. Phủ đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc – Nghệ thuât năm 2013. Đây là một trong những danh lam, thắng cảnh ở Thanh Chương được nhiều du khách gần xa đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Phủ Đàng Cao vừa có tính uy nghi, linh thiêng, vừa có vẻ đẹp hài hoà, độc đáo. Phủ đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc – Nghệ thuât năm 2013. Đây là một trong những danh lam, thắng cảnh ở Thanh Chương được nhiều du khách gần xa đến tham quan, chiêm ngưỡng.

 Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.