#chiến dịch quân sự

12 kết quả

wefwe

Kherson của Ukraine có phải là Crimea thứ 2, khi muốn sáp nhập vào Nga

(Baonghean.vn) - Điều khiến cộng đồng quốc tế ngạc nhiên, khi mới đây, quan chức chính quyền quân sự - dân sự khu vực Kherson cho biết dự định sẽ đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập vùng lãnh thổ này. Hạn chót chuẩn bị cho đề nghị này vẫn chưa được xác định. Nhưng đây không phải là vấn đề của vài ngày tới mà là của tương lai gần. Với mong muốn sáp nhập này, liệu Kherson có trở thành Crimea thứ 2?
Tướng Cương: Nga sẽ không ‘sa lầy’ ở Ukraine

Tướng Cương: Nga sẽ không ‘sa lầy’ ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với PGS. TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an xoay quanh những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột tại Ukraine. Theo dự báo của Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nga sẽ không “sa lầy”, mà chậm nhất sẽ kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 3.
Thỏa thuận Nga - Thổ: Bước ngoặt cho chiến trường Syria?

Thỏa thuận Nga - Thổ: Bước ngoặt cho chiến trường Syria?

(Baonghean) - Chỉ vài giờ trước thời hạn chót mà Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tái khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang người Kurd ở phía Bắc Syria theo thỏa thuận tạm thời với Mỹ trước đó, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ đạt được một thỏa thuận mới được đánh giá là lịch sử về số phận người Kurd cũng như cả cục diện chiến trường Syria.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: EPA-EFE

Mỹ gọi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria là 'ý tưởng tồi tệ'

(Baonghean.vn) - Giới chức Mỹ đang sử dụng các công cụ về kinh tế và ngoại giao để thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch quân sự tại Syria là điều được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo The Tennessean. Cuộc phỏng vấn được xuất bản trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11/10.