(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.
(Baonghean.vn) - Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Vladimir Putin hôm 13/3 cảnh báo phương Tây rằng, Nga về mặt kỹ thuật đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân và rằng nếu Mỹ gửi quân tới Ukraine, điều đó sẽ được coi là sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột.
(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu các điều kiện mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, được hiểu trong Học thuyết hạt nhân của nước này là "vũ khí chia tay".
(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti ngày 14/2, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Mikhail Popov cho biết, nghi vấn về một cuộc chiến tranh hạt nhân “vô tình” do Mỹ gây ra giờ đây càng được nhắc đến nhiều hơn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến trí nhớ của Tổng thống Joe Biden.
(Baonghean.vn) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 10/1 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường răn đe hạt nhân và cảnh báo ông sẽ không ngần ngại “tiêu diệt” đối thủ chính của Bình Nhưỡng.
(Baonghean.vn) - Tờ dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết, vào năm 2024, nhân loại sẽ lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Nếu ông Putin và ông Trump lần lượt trở thành Tổng thống ở Nga và Mỹ, sự bình yên sẽ ngự trị trên toàn cầu. Ngược lại, nếu người Mỹ bỏ phiếu cho ông Biden thì mọi chuyện sẽ khác.
(Baonghean.vn) - Cựu quan chức Lầu Năm Góc Gregory Weaver tuyên bố, liên minh của phương Tây phải chuẩn bị sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại châu Âu.
(Baonghean.vn) - Nga thể hiện việc sử dụng vũ khí hạt nhân rất thành công mà không cần phải phóng chúng theo đúng nghĩa đen. Thay vì nói những lời cảnh báo trống rỗng về các cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng, Moskva đã có bước đi ngăn chặn rất hiệu quả việc phương Tây hỗ trợ cho Ukraine.
(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, quyết định của Vương quốc Anh nhằm cung cấp đạn urani nghèo cho Ukraine là một bước làm leo thang đáng kể tình hình và sẽ ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp của quốc gia Đông Âu này.
(Baonghean.vn) - Phương Tây không ngừng tuyên truyền rằng, Nga sắp sửa dùng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã từng yêu cầu các nước NATO tấn công hạt nhân phủ đầu nhắm vào Nga. Đây sẽ là hiểm hoạ đối với toàn thế giới.
(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev ngày 25/12 cho biết, Nga sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn Chiến tranh Thế giới thứ III và một thảm họa hạt nhân.
(Baonghean.vn) - Với Nga, Crimea là "vùng thánh địa" bất khả xâm phạm, và cây cầu Crimea cũng là một thực thể mang ý nghĩa biểu tượng chiến lược quan trọng. Điều đáng nói, Ukraine không ít lần đề cập đến việc tấn công cầu Crimea. Và Nga cũng đã từng đưa ra cảnh báo rằng, nếu Ukraine có động thái nhắm tới Crimea, thì ngay lập tức sẽ là “ngày tận thế” với cuộc tấn công hạt nhân. Giờ đây, cầu Crimea đã bị hư hại nặng, và Tổng thống Putin đã cáo buộc Ukraine tấn công, liệu Nga sẽ phản ứng, và có những bước đi như thế nào?
(Baonghean.vn) - Chỉ 10 ngày sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Điều này cho thấy, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này là một trong những mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch của Nga. Việc kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ tạo đòn bẩy thương lượng lớn nhất cho Nga, nhất là khi mùa đông đang đến gần.
(Baonghean.vn) - Liệu có xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ-Nga? Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, điều này chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ. "Quả bóng" hạt nhân đang ở trên sân Washington. Nếu Mỹ quyết đẩy Nga vào phía chân tường thì phản ứng của Nga sẽ ngay lập tức, và khiến đối phương phải hứng chịu hậu quả chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Việc sử dụng bất kỳ hình thức vũ khí hạt nhân nào trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, Charles Richard, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ (STRATCOM) cho biết.
(Baonghean.vn) - Thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô và Mỹ luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột diễn ra. Các bên đều tin rằng Thế chiến III sẽ là cuộc chiến hạt nhân hủy diệt lẫn nhau. Tuy nhiên, vào năm 1979, Liên Xô đã lên kế hoạch, với mục đích tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu chỉ trong vòng một tuần, tránh nguy cơ bùng phát chiến tranh hạt nhân toàn diện.