Ông Trump hy vọng xung đột ở Ukraine không phát triển thành chiến tranh hạt nhân
Tổng thống Trump hy vọng rằng, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không biến thành một cuộc xung đột hạt nhân, sau các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Theo RIA Novosti ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng rằng, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không phát triển thành một cuộc xung đột hạt nhân sau các cuộc tấn công gần đây vào Kiev. Ông Trump nhấn mạnh rằng, ông không thích chúng..
"Tôi hy vọng là không. Tôi hy vọng như vậy" - Tổng thống Trump nói với báo giới, khi bình luận về câu hỏi mối đe doạ xung đột ở Ukraine sẽ biến thành xung đột hạt nhân.
Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ trực tiếp chỉ ra rằng ông không thích các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào Nga. Tuy nhiên, ông Trump tỏ hy vọng rằng Nga sẽ không ngừng đàm phán về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
"Tôi nghĩ rằng Nga sẽ không dừng lại các cuộc đàm phán thoả thuận - Tổng thống Trump nói về tiến trình giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Mỹ nói thêm rằng, nếu cần thiết, ông vẫn đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Moskva.
Tổng thống Donald Trump nói rằng, ông coi dự luật của Thượng viện về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga là "rất mạnh mẽ", nhưng chính ông mới là người quyết định áp đặt các hạn chế mới đối với Moskva.
"Họ có một dự luật. Nó sẽ phụ thuộc vào tôi. Đây là lựa chọn của tôi. Đây là một dự luật rất mạnh mẽ” - Tổng thống Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng ngày 6/6.
Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng, ông không yêu cầu Thượng viện nới lỏng các hạn chế được đưa ra bởi sáng kiến lập pháp.
Trước đó, ngày 6/6, Wall Street Journal đưa tin, chính quyền ông Trump đang yêu cầu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Lindsey Graham giảm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong dự luật mới. Theo ấn phẩm, Nhà Trắng lo ngại rằng việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt sẽ làm tổn hại đến nỗ lực của ông Trump nhằm thiết lập một cuộc đối thoại với Moskva. Và chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.