Chiều nay (10/6), thí sinh Nghệ An bước vào kỳ thi các trường chuyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - So với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi vào các trường chuyên càng khó khăn hơn vì tỷ lệ chọi cao và học sinh dự thi đều là những em có năng lực tốt.

Sáng nay, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã đến các phòng thi để làm thủ tục dự thi và nghe quy chế phổ biến về Kỳ thi năm nay.

Riêng tại 2 điểm thi của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, sáng nay hội đồng thi họp về công tác triển khai kỳ thi. Các thí sinh sẽ tự do đến xem số báo danh, phòng thi và chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào buổi chiều nay.

Thầy giáo Ngô Sỹ Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: Năm nay trường có khoảng 1.500 thí sinh dự thi vào 11 lớp chuyên. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, chúng tôi đã huy động 180 giáo viên và cán bộ, nhân viên làm công tác giám thị và nhiệm vụ tại các điểm thi. Toàn trường sẽ có gần 70 phòng thi ở cả 2 điểm thi là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Các thí sinh làm thủ tục vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh làm thủ tục vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh, với hơn 2.100 thí sinh đăng ký dự thi ở cả hai hệ thi (thi vào các trường chuyên và thi vào hệ chất lượng cao), đây là kỳ thi có số lượng dự thi đông nhất. Trong số này, theo tổng hợp của nhà trường có khoảng 30% thí sinh đến từ các trường thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Học sinh Hồ Trần Nam Phong - Trường Phổ thông Albert Einstein - Hà Tĩnh cho biết: "Ngoài trường chuyên Hà Tĩnh, năm nay em đăng ký thêm vào lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Đại học Vinh để tăng cơ hội trúng tuyển. Cá nhân em dù kỳ thi vào lớp 10 em làm bài khá tốt nhưng em vẫn thấy lo lắng vì năm nay số lượng thí sinh dự thi đông, chất lượng thí sinh đồng đều. Em cũng có ưu tiên nhờ đạt giải Khuyến khích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh nhưng điểm cộng không nhiều nên phải thực sự cố gắng".

Các giám thị phổ biến quy chế thi. Ảnh: Mỹ Hà

Các giám thị phổ biến quy chế thi. Ảnh: Mỹ Hà

Trong sáng 10/6, ngoài học sinh có hàng trăm phụ huynh cũng đem con đến trường thi. Trải qua một năm học nhiều khó khăn, cộng với áp lực do số lượng thí sinh tăng "đột biến", nhiều phụ huynh không tránh khỏi lo lắng.

Anh Trần Hữu Nghị (phường Hưng Bình - thành phố Vinh) chia sẻ: "Con gái tôi năm nay thi vào lớp chuyên Hóa và cháu thực sự áp lực. Hôm trước, xem số lượng ký thí sinh đăng ký dự thi và thấy tỷ lệ chọi cao cháu lo lắng mất mấy ngày. Quả thực, năm nay tôi thấy lứa học sinh sinh năm 2007 quá vất vả vì số lượng thí sinh dự thi quá đông".

Cùng chung tâm trạng, chị Trần Thị Nga - phường Đội Cung cho biết: Con tôi đăng ký thi vào hệ chất lượng cao và thi đến hai môn là Toán và Anh văn nên lịch thi khá dày. Nhưng, trong hoàn cảnh hiện nay thì buộc phải thi bởi thêm một trường là thêm một cơ hội. Mấy hôm trước cháu thi vào lớp 10 công lập, kết quả cũng không được như ý.

Số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi khá đông. Ảnh: Mỹ Hà

Số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi khá đông. Ảnh: Mỹ Hà

Việc thi vào trường chuyên, cũng là cơ hội để các thí sinh tự đánh giá năng lực bản thân. Chính vì lẽ đó, nếu như ở Kỳ thi vào lớp 10 học sinh chủ yếu thi trên địa bàn thì ở kỳ thi chuyên có khá nhiều học sinh ở các trường huyện cùng tham gia dự thi.

Ông Hoàng Văn Đông - nhà ở xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương có dáng người khá khắc khổ. Khi con vào phòng làm thủ tục, ông đứng một mình ngoài sân trường, mắt dõi vào phía trong, trên tay cầm theo cuốn sách ôn luyện môn Hóa học. Người bố này cũng nói rằng: "Gia đình tôi có năm người con, hai vợ chồng làm ruộng nên không học hành nhiều. Cả năm đứa con cũng chỉ có thằng út học khá, được giải Khuyến khích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh nên khi cháu có nguyện vọng thi vào trường chuyên, gia đình vẫn cố gắng tạo điều kiện. Nếu cháu đậu, dù phải đi học xa nhà, thuê nhà trọ tốn kém nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để con được học đến nơi đến chốn".

Do có nhiều nét mới trong Kỳ thi vào các trường chuyên nhưng theo đánh giá của Trường THPT chuyên Đại học Vinh, số thí sinh đăng ký "ảo" sẽ không nhiều và các thí sinh tùy theo năng lực sẽ lựa chọn ngôi trường phù hợp. Tỷ lệ thí sinh dự thi vào các năm trước cũng đạt khoảng 90%.

Phụ huynh ngóng con tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Phụ huynh ngóng con tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về Kỳ thi năm nay, Tiến sỹ Hoàng Vĩnh Phú - Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Vinh cho biết: Tôi nghĩ rằng, mức độ cạnh tranh vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh sẽ cao hơn năm trước bởi số lượng thí sinh dự thi tăng nhưng chỉ tiêu vào trường so với các năm trước giảm 50 em. Tuy nhiên, nếu thí sinh không đậu vào trường chuyên, có thể có cơ hội đậu vào các lớp chất lượng cao nên các em hãy bình tĩnh, tự tin khi làm bài.

Kỳ thi vào các trường chuyên, theo kế hoạch sẽ bắt đầu lúc 14h30 phút chiều 10/6 và thí sinh sẽ hoàn thành bài thi sau 150 phút làm bài. Việc chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã được các hội đồng thi hoàn thành và sẵn sàng để đón các thí sinh đến tham gia dự thi.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.