Nghệ An: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, công tác chuẩn bị đang được thực hiện khẩn trương. Các thí sinh cũng đang tăng tốc để có kết quả tốt nhất cho kỳ thi năm nay.
Buổi học cuối cùng của học sinh lớp 9, Trường THCS Diễn Hồng (Diễn Châu) kết thúc vào ngày 2/6 - trước kỳ thi chỉ vài ngày. Tranh thủ thời điểm này, các thầy, cô giáo cũng tăng tốc để giúp học sinh kịp củng cố kiến thức ôn tập và các kỹ năng làm bài. Ảnh: M.H

Buổi học cuối cùng của học sinh lớp 9, Trường THCS Diễn Hồng (Diễn Châu) kết thúc vào ngày 2/6 - trước kỳ thi chỉ vài ngày. Tranh thủ thời điểm này, các thầy, cô giáo cũng tăng tốc để giúp học sinh kịp củng cố kiến thức ôn tập và các kỹ năng làm bài. Ảnh: M.H

Thời điểm nước rút, học sinh lớp 9 chủ yếu luyện đề và rèn các kỹ năng để làm bài thi trắc nghiệm. Trong 3 môn thi, tiếng Anh vẫn luôn là môn học khó và điểm thấp nhất nên nhiều thí sinh rất lo lắng. Đây cũng là năm đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng 1 hệ số cho cùng 3 môn thi là Toán - Ngữ văn và tiếng Anh cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nên nếu làm tốt môn tiếng Anh sẽ tạo cơ hội rất tốt cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Thời điểm nước rút, học sinh lớp 9 chủ yếu luyện đề và rèn các kỹ năng để làm bài thi trắc nghiệm. Trong 3 môn thi, tiếng Anh vẫn luôn là môn học khó và điểm thấp nhất nên nhiều thí sinh rất lo lắng. Đây cũng là năm đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng 1 hệ số cho cùng 3 môn thi là Toán - Ngữ văn và tiếng Anh cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nên nếu làm tốt môn tiếng Anh sẽ tạo cơ hội rất tốt cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Việc ôn thi được các nhà trường tổ chức theo từng khối lớp và từng đối tượng học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Việc ôn thi được các nhà trường tổ chức theo từng khối lớp và từng đối tượng học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 7/6. Trước ngày thi, các hội đồng thi đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự thi của các thí sinh. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 40.000 hồ sơ đăng ký dự thi và hầu hết các hội đồng thi có số thí sinh đều tăng hơn năm ngoái. Ảnh: Đức Anh

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 7/6. Trước ngày thi, các hội đồng thi đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự thi của các thí sinh. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 40.000 hồ sơ đăng ký dự thi và hầu hết các hội đồng thi có số thí sinh đều tăng hơn năm ngoái. Ảnh: Đức Anh

Tất cả các hồ sơ của thí sinh sẽ được rà soát kỹ càng, tránh sai sót. Tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 1, sau khi điều chỉnh nguyện vọng có hơn 20 thí sinh xin chuyển nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký dự thi đa phần ở Nam Đàn và chỉ có 1 thí sinh có hộ khẩu ở Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Tất cả các hồ sơ của thí sinh sẽ được rà soát kỹ càng, tránh sai sót. Tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 1, sau khi điều chỉnh nguyện vọng có hơn 20 thí sinh xin chuyển nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký dự thi đa phần ở Nam Đàn và chỉ có 1 thí sinh có hộ khẩu ở Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trước kỳ thi, các địa phương và các nhà trường cũng đã đi rà soát lại cơ sở vật chất để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định. Trong ảnh: Điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách được yêu cầu phải bổ sung những khung cửa bị hư hỏng, vỡ kính. Ảnh: Mỹ Hà

Trước kỳ thi, các địa phương và các nhà trường cũng đã đi rà soát lại cơ sở vật chất để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định. Trong ảnh: Điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách được yêu cầu phải bổ sung những khung cửa bị hư hỏng, vỡ kính. Ảnh: Mỹ Hà

Tại tất cả các điểm thi đều phải lắp đặt camera giám sát ở phòng lưu trữ đề thi và bài thi. Ảnh: Đức Anh

Tại tất cả các điểm thi đều phải lắp đặt camera giám sát ở phòng lưu trữ đề thi và bài thi. Ảnh: Đức Anh

Năm nay kỳ thi diễn ra ở trạng thái bình thường. Tuy vậy, các hội đồng thi vẫn chuẩn bị đủ cơ số thuốc và các phòng thi dự phòng, phòng thi cho thí sinh F0 theo quy định. Ảnh: Đức Anh

Năm nay kỳ thi diễn ra ở trạng thái bình thường. Tuy vậy, các hội đồng thi vẫn chuẩn bị đủ cơ số thuốc và các phòng thi dự phòng, phòng thi cho thí sinh F0 theo quy định. Ảnh: Đức Anh

Thí sinh đến dự thi sẽ khai báo y tế. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh đến dự thi sẽ khai báo y tế. Ảnh: Mỹ Hà

Trước ngày thi, nhiều thí sinh đã đến làm quen với điểm thi và tìm kiếm các thông tin cá nhân để kịp điều chỉnh nếu có sai sót. Ảnh: Đức Anh

Trước ngày thi, nhiều thí sinh đã đến làm quen với điểm thi và tìm kiếm các thông tin cá nhân để kịp điều chỉnh nếu có sai sót. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.