Chính phủ Anh cắt giảm chi tiêu, dân rầm rộ biểu tình

Ngày 20-10, hàng chục ngàn người đã tuần hành qua thủ đô London và các thành phố khác của Anh để phản đối những biện pháp cắt giảm chi tiêu của chính phủ.

Nghiệp đoàn Lao động (TUC) - tổ chức lãnh đạo cuộc biểu tình nói trên - cho biết khoảng 100.000 người đã tham gia đoàn diễu hành dài trên 4,8km ngày 20-10. Tuy nhiên, con số này chưa được phía cảnh sát xác nhận.

Đoàn người biểu tình mang theo các khẩu hiệu như “Không cắt giảm" nhằm lên án các biện pháp thắt lưng buộc bụng do liên minh Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Anh David Cameron và Đảng Dân chủ tự do đưa ra.

Phát biểu trước đám đông tập trung ở công viên Hyde Park, Ed Miliband - người đứng đầu Đảng Lao động đối lập - đã công kích Thủ tướng Cameron vì việc “cắt giảm quá sâu và quá nhanh”. “Ông ta cứ bám lấy một kế hoạch kinh tế không hề hiệu quả” - Miliband nói.

Ngoài thủ đô London, ở thành phố Glasgow của Scotland và Belfast thuộc Bắc Ireland đồng thời diễn ra hai cuộc biểu tình khác vào ngày 20-10.

Theo AFP, Anh đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 2009 nhưng một lần nữa rơi vào suy thoái cuối năm 2011.

Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng việc cắt giảm ngân sách là cần thiết để có thể giảm khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ của nước này. Ngay sau khi lên nắm quyền năm 2010, chính quyền của ông Cameron đã cắt giảm 1/5 ngân sách ở hầu hết tất cả các bộ. Tuy nhiên, thủ tướng bị chỉ trích khi áp dụng các chính sách tài khóa khắc nghiệt khác như tăng mức học phí đại học lên gấp ba lần và gần như đóng băng khoản tiền lương dành cho công nhân viên chức nhà nước.

Đảng Bảo thủ của ông Cameron còn bị xem là “đảng nhà giàu” và gần như không có bất kỳ mối liên hệ nào với các cử tri ở tầng lớp trung lưu.

Bên cạnh việc chống đối biện pháp cắt giảm chi tiêu, những người biểu tình ngày 20-10 còn tập trung bên ngoài các công ty lớn đặt tại Anh như McDonald, Starbucks, Topshop hay Vodafone ở gần trung tâm mua sắm tại đường Oxford. Những công ty này bị cáo buộc đã trốn thuế, đặc biệt Starbucks chỉ nộp gần 13,8 triệu USD tiền thuế suốt 14 năm hoạt động tại đây.

Cảnh sát Anh cho biết họ đã bắt giữ hai trong số những người biểu tình quá khích trước cửa hàng

Theo Tuổi trẻ - ĐT

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.