Chính phủ càng lắng nghe, nhân dân càng tin tưởng

(Baonghean.vn) - Dự thảo luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật về đặc khu), đang được trình ra Kỳ họp Quốc hội lần này (kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV) để thảo luận và thông qua đã gây ra một cơn "địa chấn" thực sự trong dư luận xã hội.

Không chỉ làm nóng diễn đàn Quốc hội mà Dự thảo Luật về đặc khu còn làm nóng tất cả các cuộc bàn luận về tình hình đất nước trên mạng cũng như quán trà, công sở hay ở ngoài các khu chợ.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trao đổi với báo chí tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 5. Theo Zing.vn.
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trao đổi với báo chí tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 5. Theo Zing.vn.

Mấu chốt của những phản ứng từ dư luận đó đến từ một số điều khoản như cho phép ưu đãi thời hạn cho nhà đầu tư thuê đất tại các đơn vị này có thể lên đến 99 năm, khiến cho nhiều người hiểu nhầm đó là việc nhượng tô, nhượng địa cho nước khác, dẫn đến sự lo lắng cho an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Giữa tâm bão phản đối đó, sự xuất hiện và trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ở bên lề kỳ họp Quốc hội có thể ví như một “trận mưa rào giữa ngày hè nóng nực”, làm dịu ngay lập tức những bức bối trong dư luận về vấn đề này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí. Ảnh: VTC.vn
Thủ tướng đã giải thích rất rõ ràng, ngắn gọn và trọng tâm về những băn khoăn, bức xúc và nguyện vọng của nhân dân về những nội dung trong dự thảo luật.

Về vấn đề thời hạn cho thuê đất, Thủ tướng nêu rõ: "Chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại vấn đề thời gian thuê đất một cách phù hợp với những nguyện vọng mà nhân dân đã phản ánh". Ông cũng nói rõ, việc cho thuê đất này không phải là nhượng tô, nhượng địa như Hồng Công, Ma Cao của Trung Quốc trước đây, mà đây là đất thuê, thuê theo quy trình nào, hàng năm UBND trình Hội đồng nhân dân giá thuê đất, chứ không phải giao đất vĩnh viễn. Nhiều người đã nhầm lẫn về vấn đề này.

Và việc xây dựng đặc khu không phải để một quốc gia nào đó độc quyền vào đầu tư, mà còn có nhiều quốc gia khác. Các nhà đầu tư nước ngoài vào đây là theo cơ cấu phù hợp của từng quốc gia với tỷ lệ cần thiết.

Thủ tướng giải thích về ý tưởng đưa ra thời hạn 99 năm là để cho các trường hợp đặc biệt, ví dụ như cơ sở hạ tầng quan trọng, doanh nghiệp phải đầu tư rất lớn, họ cần thuê đất dài hạn, ý tưởng khi đưa ra ưu đãi là như vậy.

Thủ tướng cũng giải thích rõ vấn đề an ninh quốc gia, an ninh kinh tế phải đi cùng với nhau khi chúng ta xây dựng đặc khu lâu dài.

Thủ tướng khẳng định việc xây dựng luật về các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là để đảm bảo cho đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững, đảm bảo độc lập chủ quyền, tự do của đất nước, một cách lâu dài, đảm bảo quyền lợi của quốc gia, dân tộc một cách bền vững.

Mặc dù ngắn gọn, nhưng những phát biểu của Thủ tướng thể hiện rõ sự trân trọng, lắng nghe của Quốc hội, của Chính phủ đối với những ý kiến đóng góp của nhân dân trong các vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta về "lấy dân làm gốc" trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước từ trước tới nay.

Thái độ cầu thị đó của Thủ tướng chắc chắn sẽ khiến cho sự ủng hộ của nhân dân càng cao hơn khi Luật được ban hành và đưa vào thực hiện trong thực tiễn.

Những bức xúc, lo lắng thể hiện qua những ý kiến dư luận thời gian qua về dự thảo Luật về đặc khu đã cho thấy tinh thần yêu nước, trách nhiệm và cả sự cảnh giác cao độ của người dân đối với những mối nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Và việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng từ nhân dân của người đứng đầu Chính phủ cũng cho thấy Chính phủ ngày càng gần gũi hơn, sâu sát hơn với cuộc sống, với nhân dân.

Có thể nói, Luật về đặc khu là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để xây dựng, phát triển đất nước một cách nhanh chóng và bền vững trong thời đại mới với đặc trưng là cuộc cách mạng khoa học lần thứ 4.

Một chủ trương lớn có ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, dân tộc như vậy đương nhiên sẽ tạo ra nhiều tranh luận, nhiều băn khoăn, lo lắng trong các tầng lớp nhân dân. Và nó sẽ không thể thành công khi không được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, nhân dân chỉ đồng tình ủng hộ khi Đảng, Quốc hội, Chính phủ lắng nghe và tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Còn với những điều nhân dân còn chưa rõ, thì Quốc hội, Chính phủ phải giải thích, tuyên truyền cho nhân dân hiểu. Có như vậy, mới tạo ra sức mạnh đoàn kết toàn dân để thực hiện những chủ trương lớn trong xây dựng và phát triển đất nước./.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.