Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần; Thêm 10 máy bay chiến đấu Nga tới bán đảo Crimea

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chính phủ Mỹ đóng cửa ngay trước lễ Giáng sinh; Máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga đã tới bán đảo Crimea; Nhóm giám sát viên ngừng bắn của Liên hợp quốc đến Yemen; Ấn Độ sẽ kiểm soát mọi máy tính của nước này... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

10 máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga đã tới bán đảo Crimea

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần; Thêm 10 máy bay chiến đấu Nga tới bán đảo Crimea ảnh 1
Máy bay Su-27. Nguồn: National Interest

Theo Reuters, hơn 10 máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30 mà Nga sẽ triển khai để tăng cường lực lượng không quân của nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Ukraine, đã hạ cánh tại căn cứ không quân Belbek ở Crimea vào ngày 22/12.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tố cáo Ukraine đang chuẩn bị "một hành động khiêu khích" gần Crimea trước khi kết thúc năm nay. Những căng thẳng giữa Moskva và Kiev đã leo thang trong vài tuần qua sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân của nước láng giềng và thủy thủ của họ vào ngày 25/11 trong vụ việc mà cả Moskva lẫn Kiev đều đổ lỗi cho nhau.

Không có kinh phí, Chính phủ Mỹ đóng cửa ngay trước lễ Giáng sinh

Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa một phần vào nửa đêm - Ảnh 1.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa trước lễ Giáng sinh - Ảnh: AFP

Hạ viện Mỹ tạm ngừng phiên họp ngày 21/12 mà không có sự thông qua thỏa thuận chi tiêu của Quốc hội, đảm bảo rằng một phần chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa vào nửa đêm.

Các hoạt động của nhiều cơ quan chủ chốt thuộc chính quyền Washington sẽ tạm ngưng cho đến sáng 23/12, bất chấp các cuộc bàn luận giữa quan chức Nhà Trắng và lãnh đạo Quốc hội hai đảng vẫn đang diễn ra tại Đồi Capitol.

Hiện vẫn chưa rõ việc đóng cửa một phần hoạt động của chính phủ sẽ kéo dài trong bao lâu. Tuy nhiên, viễn cảnh dự kiến sẽ không tốt đẹp trong khi hàng trăm ngàn nhân viên liên bang sẽ bị sa thải hoặc bị buộc làm việc không lương trong thời điểm lễ Giáng sinh sắp đến.

Canada yêu cầu Trung Quốc thả ngay các công dân bị bắt giữ

canada "cung" voi trung quoc, yeu cau tha ngay cac cong dan bi bat giu hinh 1

Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu (phải) sau khi được tại ngoại. Ảnh: Toronto Star

Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc hôm qua có dấu hiệu leo thang khi Chính phủ Canada tỏ ra khá gay gắt khi chỉ trích Trung Quốc bắt giữ người “tùy tiện”. Bộ Ngoại giao Canada đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc thả tự do ngay lập tức cho 2 công dân nước này bị bắt giữ hôm 11/12 vừa qua với lý do nghi ngờ “đe dọa an ninh” quốc gia.

Hai công dân Canada bị bắt giữ là ông Michael Kovrig, một cựu nhân viên ngoại giao và hiện là chuyên gia phân tích cho một tổ chức phi chính phủ có tên Tổ chức Khủng hoảng quốc tế (ICG) và ông Michael Spavor, một doanh nhân. Theo Chính phủ Trung Quốc, nước này luôn tuân thủ các quy định, cũng như quy trình luật pháp khi bắt giữ hai công dân Canada.

Đức "cấm cửa" hãng hàng không Mahan Air của Iran do sức ép của Mỹ

Chú thích ảnh

Máy bay của hãng hàng không Mahan Air tại sân bay quốc tế Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin Đức cấm các chuyến bay thuộc hãng hàng không Mahan Air của Iran tới các thành phố của nước này dưới sức ép từ Mỹ. 

Hiện tại, Mahan Air thực hiện những chuyến bay tới các thành phố của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Milan, Athens, Dusseldorf và Munich cũng như các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine và một số điểm đến khác tại Trung Đông và châu Á. Kể từ tháng 12/2011, Mahan Air đã phải chịu một số lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ vì bị cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế.  

Mỹ trấn an Iraq về kế hoạch rút quân khỏi Syria

Chú thích ảnh
Đoàn xe quân sự Mỹ trong chiến dịch chống IS tại Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cam kết với Thủ tướng nước này Adel Abdul Mahdi rằng Washington vẫn kiên quyết chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và các khu vực khác, bất chấp kế hoạch rút quân khỏi Syria.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Iraq cho hay, hai ông Mahdi và Pompeo đã thảo luận về kế hoạch rút quân nêu trên và quyết định của Washington cho Iraq thêm 90 ngày miễn trừng phạt trong giao dịch với Iran, theo đó Baghdad sẽ được phép mua năng lượng từ Tehran.

Nhóm giám sát viên ngừng bắn của Liên hợp quốc đến Yemen

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần; Thêm 10 máy bay chiến đấu Nga tới bán đảo Crimea ảnh 6
Cảnh đổ nát do xung đột tại Sanaa, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm nhân viên của Liên hợp quốc tham gia giám sát lệnh ngừng bắn tại thành phố cảng Hodeida, Yemen đã đến điểm dừng đầu tiên ở quốc gia Trung Đông này. Nhóm này, do Tướng về hưu người Hà Lan Patrick Cammaert dẫn đầu, đã đến Aden, miền Nam Yemen - nơi đặt trụ sở của chính phủ được quốc tế công nhận. Dự kiến, ông Cammaert sẽ gặp một số quan chức trong chính phủ tại Aden trước khi đến thủ đô Sanaa đang do phiến quân kiểm soát và sau đó là đến thành phố Hodeida.

Trước đó một ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết triển khai nhóm phản ứng nhanh tới Yemen để giám sát lệnh ngừng bắn ở thành phố cảng Hodeidah. 

Ấn Độ sẽ kiểm soát mọi máy tính của nước này

Chính phủ Ấn Độ sẽ kiểm soát mọi máy tính của nước này - Ảnh 1.
Ảnh minh họa: The Hindu

Bộ Nội vụ Ấn Độ vừa ban hành sắc lệnh cấp phép cho 10 cơ quan chính phủ được quyền can thiệp, theo dõi và giải mã “mọi thông tin phát sinh, truyền tải, nhận và lưu trữ trên các máy tính”.

Như vậy, theo đài NDTV, với sắc lệnh của Bộ An ninh Nội địa, các cơ quan chính phủ được cấp phép không chỉ có thể tiếp cận dữ liệu trong các cuộc gọi và tin nhắn, mà còn là được can thiệp vào bất cứ dữ liệu nào có trên máy tính. Các cơ quan đó cũng có quyền thu giữ mọi thiết bị khi cần.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.