Chinh phục những đỉnh cao đặc biệt ở biên giới Việt Nam

Biên giới Việt Nam trải dài trên nhiều địa hình khác nhau, chinh phục những đỉnh cao này như một cách khẳng định chủ quyền, cũng như thể hiện tình yêu với Tổ quốc.

Trên biên giới Việt - Trung, đỉnh Pu Si Lung nằm ở độ cao 3.083 m và là ngọn núi cao nhất án ngữ nơi biên cương Tổ quốc. Núi nằm sâu trong những khu rừng rậm thuộc xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Quãng đường rất dài, băng rừng già vượt suối sâu và phải được sự cho phép của đồn biên phòng Pa Vệ Sử khiến cho đây trở thành một trong những mốc khó chinh phục nhất.
Trên biên giới Việt - Trung, đỉnh Pu Si Lung nằm ở độ cao 3.083 m và là ngọn núi cao nhất án ngữ nơi biên cương Tổ quốc. Núi nằm sâu trong những khu rừng rậm thuộc xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Quãng đường rất dài, băng rừng già vượt suối sâu và phải được sự cho phép của đồn biên phòng Pa Vệ Sử khiến cho đây trở thành một trong những mốc khó chinh phục nhất.
Cột mốc 42 nằm trên cao độ 2.866 m, là mốc biên giới cao thứ hai trên toàn lãnh thổ Việt Nam (sau mốc 79). Khi lên đỉnh Pu Si Lung bạn sẽ qua cột mốc đáng nhớ này. Chắc chắn bất cứ người dân Việt nào cũng cảm thấy tự hào khi đứng tại đây.
Cột mốc 42 nằm trên cao độ 2.866 m, là mốc biên giới cao thứ hai trên toàn lãnh thổ Việt Nam (sau mốc 79). Khi lên đỉnh Pu Si Lung bạn sẽ qua cột mốc đáng nhớ này. Chắc chắn bất cứ người dân Việt nào cũng cảm thấy tự hào khi đứng tại đây.
Trên biên giới Việt - Trung, đỉnh Phàn Liên San cao 3.012 m là ngọn núi hoang sơ và bí hiểm bậc nhất Tây Bắc. Ngọn núi này thuộc quản lý của đồn biên phòng Vàng Ma Chải​, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và nằm sát cột mốc số 79. Trên đỉnh có bức tường thành đã bỏ hoang, chứng tích của một vùng biên giao tranh khốc liệt năm nào.
Trên biên giới Việt - Trung, đỉnh Phàn Liên San cao 3.012 m là ngọn núi hoang sơ và bí hiểm bậc nhất Tây Bắc. Ngọn núi này thuộc quản lý của đồn biên phòng Vàng Ma Chải​, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và nằm sát cột mốc số 79. Trên đỉnh có bức tường thành đã bỏ hoang, chứng tích của một vùng biên giao tranh khốc liệt năm nào.
Cột mốc 79 nằm sâu trong rừng già, trên núi cao. Với cao độ 2.880 m so với mực nước biển, đây là cột mốc biên giới cao nhất trên lãnh thổ Việt Nam. 
Cột mốc 79 nằm sâu trong rừng già, trên núi cao. Với cao độ 2.880 m so với mực nước biển, đây là cột mốc biên giới cao nhất trên lãnh thổ Việt Nam. 
Trên biên giới Việt - Lào, đây là một trong những mốc giới cao nhất. Cột mốc nằm trên đỉnh núi Đá Đỏ có cao độ 1.889 m và phải mất nhiều giờ leo bộ băng rừng rậm. Đây là vị trí phân định ranh giới giữa xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa với bản Phiềng Khạy, cụm xã Mường Pùn, huyện Viêng Xay, Lào.
Trên biên giới Việt - Lào, đây là một trong những mốc giới cao nhất. Cột mốc nằm trên đỉnh núi Đá Đỏ có cao độ 1.889 m và phải mất nhiều giờ leo bộ băng rừng rậm. Đây là vị trí phân định ranh giới giữa xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa với bản Phiềng Khạy, cụm xã Mường Pùn, huyện Viêng Xay, Lào.
Cột mốc số 304 hay còn gọi là G8 thuộc quản lý của Đồn biên phòng Quang Chiểu. Cột mốc gắn liền với câu chuyện cụ ông Lâu Văn Hự đã hơn 30 năm gắn bó và trông coi cột mốc. Mô hình này cũng được nhân rộng ở các đồn biên phòng tại tỉnh Thanh Hóa, khi chính quyền và nhân dân cùng chung tay giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Cột mốc số 304 hay còn gọi là G8 thuộc quản lý của Đồn biên phòng Quang Chiểu. Cột mốc gắn liền với câu chuyện cụ ông Lâu Văn Hự đã hơn 30 năm gắn bó và trông coi cột mốc. Mô hình này cũng được nhân rộng ở các đồn biên phòng tại tỉnh Thanh Hóa, khi chính quyền và nhân dân cùng chung tay giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Nằm trên đỉnh núi Khoang La San, ở độ cao 1.864 m so với mực nước biển đây được coi là điểm cực Tây của Việt Nam. Cột mốc không số hay còn gọi là mốc A Pa Chải là điểm khởi đầu của biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Lào. Cột mốc được xây bằng đá hoa cương trên một bệ đỡ vuông vắn có diện tích 5x5 m, là một cột đa giác cao 2 m có ba mặt quay về ba hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng ngôn ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia.
Nằm trên đỉnh núi Khoang La San, ở độ cao 1.864 m so với mực nước biển đây được coi là điểm cực Tây của Việt Nam. Cột mốc không số hay còn gọi là mốc A Pa Chải là điểm khởi đầu của biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Lào. Cột mốc được xây bằng đá hoa cương trên một bệ đỡ vuông vắn có diện tích 5x5 m, là một cột đa giác cao 2 m có ba mặt quay về ba hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng ngôn ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia.
Điểm cực Tây nằm ở A Pa Chải - Tá Miếu thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Hiện đây là điểm thu hút nhiều lượt du khách tham quan, chụp ảnh.
Điểm cực Tây nằm ở A Pa Chải - Tá Miếu thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Hiện đây là điểm thu hút nhiều lượt du khách tham quan, chụp ảnh.
Ngã ba Đông Dương là nơi đường biên của 3 nước Việt - Lào - Campuchia cùng gặp nhau ở một điểm chung, nơi có cột mốc 3 biên phân định. Người ta vẫn nói vui rằng đứng ở đây, một con gà gáy, 3 nước nghe chung. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến của nhiều người ưa khám phá, nằm trong nhóm
Ngã ba Đông Dương là nơi đường biên của 3 nước Việt - Lào - Campuchia cùng gặp nhau ở một điểm chung, nơi có cột mốc 3 biên phân định. Người ta vẫn nói vui rằng đứng ở đây, một con gà gáy, 3 nước nghe chung. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến của nhiều người ưa khám phá, nằm trong nhóm "4 cực 1 đỉnh và 2 ngã ba".
Cột mốc nằm trên đỉnh núi có độ cao 1.086 m so với mặt biển. Ngã ba Đông Dương thuộc tỉnh Kon Tum của Việt Nam, tỉnh Ratanakari của Campuchia, tỉnh Attapư của Lào. 
Cột mốc nằm trên đỉnh núi có độ cao 1.086 m so với mặt biển. Ngã ba Đông Dương thuộc tỉnh Kon Tum của Việt Nam, tỉnh Ratanakari của Campuchia, tỉnh Attapư của Lào. 

Theo VNE

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.