(Baonghean.vn) - Hiện nay, nhiều phiên chợ ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới Nghệ An không ngừng được mở mới. Hoạt động này không chỉ giúp người dân có thêm cơ hội giao lưu phát triển kinh tế, mà còn từng bước xoá bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại, thúc đẩy người dân tự lực vươn lên.
“Tránh trường hợp hôm nay thu hồi đất của người dân để xây chợ dân sinh. Nhưng ngày mai trong khu chợ lại mọc ra nhà, khu phố nằm trong khu chợ vừa xây dựng”.
(Baonghean.vn) - Đó là chợ Phủ Diễn trên địa bàn xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu); toàn bộ khu vực bán lương thực, thực phẩm trong chợ này đã được lắp hệ thống vách ngăn, kính chống giọt bắn để phòng chống dịch Covid-19.
(Baonghean.vn) - Nhằm giữ chân khách, tăng sức mua, nhất là trong thời điểm dịch bệnh kéo dài, các tiểu thương ở chợ truyền thống Nghệ An đã dần thay đổi tư duy, tiếp cận cách bán hàng online.
(Baonghean.vn) - Sau khi được thẩm định đảm bảo đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch thì chợ Bến Thủy, chợ Hưng Phúc và chợ Chùa xã Nghi Liên (TP. Vinh) sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày hôm nay 15/9.
(Baonghean.vn) - Để mở lại các chợ đã từng bị tạm thời đóng cửa do có ca nhiễm Covid-19 và các chợ thường có lượng người đến mua bán, trao đổi hàng hóa lớn, Sở Công Thương Nghệ An đã đề xuất ưu tiên tiêm vắc-xin cho 7.808 người làm việc tại các chợ này.
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn hỏa tốc số 6215 ngày 26/8/2021 gửi Sở Công Thương, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc chuẩn bị mở lại các chợ đủ điều kiện trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
(Baonghean.vn) - Đã 5 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, các chợ dân sinh trên địa bàn Yên Thành vắng vẻ, không một bóng người mặc dù huyện không cấm họp chợ. Người dân chủ động lương thực thực phẩm, hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch.
(Baonghean.vn) - Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh họp bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Từ 18h00 ngày 18/8 đến 18h00 ngày 19/8, Nghệ An ghi nhận 61 ca dương tính mới với Covid-19; Sở Y tế Nghệ An phát thông báo khẩn số 73 về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19; xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16... là những thông tin nổi bật ngày 19/8.
(Baonghean.vn) - Xác định, ổ dịch ở chợ rất phức tạp, lây lan rộng, bùng phát nhanh, do đó, công tác phòng dịch ở các chợ dân sinh đang được tăng cường, thắt chặt, nâng lên mức độ cao hơn.
(Baonghean.vn) - Tại địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg sẽ xem xét phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn bằng thẻ vào chợ cho người dân sinh sống trên địa bàn.
(Baonghean.vn) - Mặc dù TP. Vinh yêu cầu các chợ dân sinh phải hạn chế mở các cửa ra vào chợ, cắt cử lực lượng túc trực để kiểm soát người ra vào, tuy nhiên nhiều khu chợ dân sinh vẫn không thực hiện nghiêm túc.
(Baonghean.vn) - Chợ là nơi dễ lây nhiễm dịch Covid-19 nhất trong thời điểm này, thế nhưng nhiều chợ dân sinh trên địa bàn 2 huyện Diễn Châu, Yên Thành (Nghệ An) vẫn thờ ơ với công tác phòng dịch.
(Baonghean.vn) - Qua phân tích của tổ truy vết thì nhận định, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 ổ dịch lớn. Ổ dịch thứ nhất liên quan đến ca bệnh làm nghề gội đầu ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh). Ổ dịch thứ 2 là các ca bệnh từ Bắc Giang trở về, riêng ca bệnh ở huyện Quỳ Hợp mang chủng virus siêu lây nhiễm. Ổ dịch thứ 3 là tại chợ đầu mối TP. Vinh, đến nay vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.
(Baonghean.vn) - Sáng 29/4, sau 2 ngày tiếp nhận công văn hỏa tốc của UBND thành phố Vinh về việc đeo khẩu trang bắt buộc, hầu hết Ban quản lý các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố đã cấp tập triển khai các biện pháp phòng dịch, nhiều nơi kiên quyết không cho người dân vào chợ khi không đeo khẩu trang.
(Baonghean.vn) - Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Nghệ An là địa phương có nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập cao. Vậy nhưng, hiện nay, hầu như tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.
(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng chức năng, tiểu thương và người dân tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP.Vinh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch.
(Baonghean.vn) - Tâm lý chủ quan bắt đầu xuất hiện trên các khu vực chợ ở Nghệ An. Người dân chen chúc nhau mua hàng, không đeo khẩu trang, các lối ra vào chợ không có lực lượng canh gác, thậm chí dù đã cấm các lối ra vào chợ nhưng người dân vẫn cố vào...
(Baonghean.vn) - Tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tâm lí chủ quan đã bắt đầu xuất hiện, tiểu thương và người dân chen chúc mua sắm, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo cho có...
(Baonghean.vn) - Tại Nghệ An, các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động bình thường hoạt động trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Các địa phương đã bố trí lực lượng tăng cường kiểm soát việc phòng chống dịch tại đây.
(Baonghean.vn) - Chợ là được xác định là dịch vụ cung cấp thực phẩm, nhu cầu thiết yếu của người dân, do đó, không nằm trong danh mục những hoạt động kinh doanh bị “tạm dừng”. Hiện các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn họp, kinh doanh buôn bán bình thường.
(Baonghean.vn) - Trong khi dịch tả lợn đang lây lan nhanh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, ở chợ truyền thống, sức mua và giá thịt lợn giảm. Tuy nhiên, tại các cửa hàng thực phẩm sạch, các siêu thị ,giá thịt lợn vẫn giữ mức cao và sức mua tăng.
(Baonghean.vn) - Những ngày đầu của đợt không khí lạnh, kéo theo mưa vừa đến mưa to khiến giá cả hầu hết các mặt hàng thực phẩm, rau củ biến động theo chiều hướng tăng.
(Baonghean.vn) - Hệ thống chợ dân sinh hiện đang là kênh phân phối chính phục vụ nhu cầu của người dân. Theo thống kê của Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 405 chợ dân sinh đang hoạt động; năm 2015 đóng góp ngân sách địa phương trên 32 tỷ đồng. Mục tiêu, đến năm 2020, toàn tỉnh có 459 chợ dân sinh nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân.
(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 397 chợ dân sinh đang hoạt động, với khoảng 62 nghìn hộ kinh doanh. Hệ thống chợ dân sinh đóng góp vào ngân sách tỉnh gần 34 tỷ đồng/ năm. Mục tiêu, đến năm 2020, số lượng chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh tăng lên 459 chợ, để đáp ứng nhu cầu giao thương, phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân.