Chợ quê ở Nghệ An: Người dân chen chúc mua bán phớt lờ Covid-19

(Baonghean.vn) - Trong khi dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ và UBND tỉnh đã yêu cầu tránh tụ tập đông người, thì ở các chợ quê trong ngày 28/3 người dân vẫn chủ quan, lơ là, họp chợ đông mà không thực hiện nghiêm việc bảo hộ, sát khuẩn, không đeo khẩu trang...nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.
Trong khi các trường học, nhà hàng, các cơ sở tôn giáo... đã dừng các hoạt động, thì trong ngày 28/3, theo ghi nhận của chúng tôi, các chợ quê trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương vẫn họp theo ngày, theo phiên. Mỗi buổi họp chợ, mỗi chợ quê tùy diện tích lớn hay nhỏ mà có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt người tham gia. Trong ảnh: Chợ chiều xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Huy Thư
Trong khi các trường học, nhà hàng, các cơ sở tôn giáo... đã dừng các hoạt động, thì trong ngày 28/3, theo ghi nhận của chúng tôi, các chợ quê trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương vẫn họp theo ngày, theo phiên. Mỗi buổi họp chợ, mỗi chợ quê tùy diện tích lớn hay nhỏ mà có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt người tham gia. Trong ảnh: Chợ chiều xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Huy Thư
Khi vào chợ, người dân vẫn chen chúc, không mang khẩu trang, mua bán cầm tay.... Ảnh: Huy Thư
Khi vào chợ, người dân vẫn chen chúc, không mang khẩu trang, mua bán cầm tay.... Ảnh: Huy Thư
Có chỗ tụm 3, tụm 7 mua bán, trò chuyện. Ảnh: Huy Thư
Có chỗ tụm 3, tụm 7 mua bán, trò chuyện.  Ảnh: Huy Thư

.

Chợ quê ở Nghệ An: Người dân chen chúc mua bán phớt lờ Covid-19 ảnh 4
Chợ quê ở Nghệ An: Người dân chen chúc mua bán phớt lờ Covid-19 ảnh 5
Chợ quê ở Nghệ An: Người dân chen chúc mua bán phớt lờ Covid-19 ảnh 6
Phần lớn những người người bán hàng ở chợ quê vẫn lơ là với dịch Covid - 19, không đeo khẩu trang hoặc chỉ đeo lấy lệ, còn thực hiện sát khuẩn bàn tay thì rất ít. Ảnh: Huy Thư
Người dân nông thôn đi chợ quen xuề xòa, dễ dãi trong việc giao tiếp, người mua, người bán thường đứng sát vào nhau, không có biện pháp bảo vệ, trong lúc tình hình dịch bệnh đang phức tạp, là việc đáng báo động. Ảnh: Huy Thư
Người dân nông thôn đi chợ quen xuề xòa, dễ dãi trong việc giao tiếp, người mua, người bán thường đứng sát vào nhau, không có biện pháp bảo vệ, trong lúc tình hình dịch bệnh đang phức tạp, là việc đáng báo động. Ảnh: Huy Thư
Một người dân ở chợ Cầu xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cho biết: "Vẫn nghe truyền thông nói về sự nguy hiểm và việc lây lan nhanh chóng của dịch Covid - 19, nhưng đeo khẩu trang vào thấy bức bách quá nên tôi không muốn đeo". Ảnh: Huy Thư
Một người dân ở chợ Cầu xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cho biết: "Vẫn nghe truyền thông nói  về sự nguy hiểm và việc lây lan nhanh chóng của dịch  Covid - 19, nhưng đeo khẩu trang vào thấy bức bách quá nên tôi không muốn đeo". Ảnh: Huy Thư 
Không chỉ người địa phương, những thanh niên "xa lạ" đến tiếp thị dầu ăn ở chợ quê vẫn không đeo khẩu trang đúng quy định, mời chào, nói chuyện với người dân suốt buổi họp chợ. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ người địa phương, những thanh niên "xa lạ" đến tiếp thị dầu ăn ở chợ quê vẫn không đeo khẩu trang đúng quy định, mời chào, nói chuyện với người dân suốt buổi họp chợ. Ảnh: Huy Thư

.

Chợ quê ở Nghệ An: Người dân chen chúc mua bán phớt lờ Covid-19 ảnh 10
Chợ quê ở Nghệ An: Người dân chen chúc mua bán phớt lờ Covid-19 ảnh 11
Chợ quê ở Nghệ An: Người dân chen chúc mua bán phớt lờ Covid-19 ảnh 12
Tại các chợ quê, người dân đi chợ tuân thủ nghiêm việc phòng chống dịch bệnh còn ít, chỉ khoảng 1/2 số người đi chợ đeo khẩu trang. Ảnh: Huy Thư
Người dân chủ quan lơ là trong việc phòng dịch Covid  - 19 ở các chợ quê. Clip: Huy Thư

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.