Chợ tiền tỷ ở Nghệ An biến thành nơi chăn bò

(Baonghean.vn) - Chợ Tân Long nằm trên địa bàn xã Tân Long, huyện Tân Kỳ được triển khai xây dựng từ năm 2009 được kỳ vọng là trung tâm buôn bán của địa phương. Tuy nhiên đến nay, gần 10 năm trôi qua nhưng chợ vẫn trong tình trạng đìu hiu, hoang tàn.
Chợ Tân Long được xây dựng nhằm mục đích đón đầu Dự án nhà máy xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ với kỳ vọng mang lại sự đổi thay cho địa phương. Năm 2009, UBND xã Tân Long đã chủ trương đầu tư xây dựng chợ Tân Long với tổng nguồn vốn là 1,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách của tỉnh hỗ trợ 50% còn lại là ngân sách địa phương. Ảnh: P.V
Chợ Tân Long được xây dựng nhằm mục đích đón đầu Dự án nhà máy xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ với kỳ vọng mang lại sự đổi thay cho địa phương. Năm 2009, UBND xã Tân Long đã chủ trương đầu tư xây dựng chợ Tân Long với tổng nguồn vốn là 1,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách của tỉnh hỗ trợ 50% còn lại là ngân sách địa phương. Ảnh: P.V
Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, dự án nhà máy xi măng không triển khai được khiến khu chợ cũng lâm vào cảnh heo hút, hoang tàn. Trong ảnh: Dãy ki ốt trước chợ đã để trống lâu năm không có người thuê. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, dự án nhà máy xi măng không triển khai được khiến khu chợ cũng lâm vào cảnh heo hút, hoang tàn. Trong ảnh: Dãy ki ốt trước chợ đã để trống lâu năm không có người thuê. Ảnh: P.V

 
Phần đình chợ nằm ở trung tâm chợ, đây là khu vực rộng lớn nhất tuy nhiên lại vắng tanh không một bóng người, thậm chí còn có kẻ vạch sơn trắng để người dân chơi bóng chuyền vào buổi chiều. Ảnh: P.V
 Phần đình chợ nằm ở trung tâm chợ, đây là khu vực rộng lớn nhất tuy nhiên lại vắng tanh không một bóng người, thậm chí còn có kẻ vạch sơn trắng để người dân chơi bóng chuyền vào buổi chiều. Ảnh: P.V
 
Ông Nguyễn Văn Nam - người dân xã Tân Long cho biết: Mấy năm trước nghe tin xã sắp có chợ thì bà con vui lắm, ai cũng háo hức cùng với Nhà nước đóng góp để hoàn thành chợ. Nhưng sau đó, nhà máy xi măng không triển khai, chợ xây xong để hoang không người họp. Người dân chúng tôi vừa buồn vừa tiếc vì trong khi các địa phương khác không có chợ để họp, xã mình có chợ khang trang thì lại để lãng phí. Trong ảnh: Các hạng mục công trình của chợ xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Văn Nam - người dân xã Tân Long cho biết: Mấy năm trước nghe tin xã sắp có chợ thì bà con vui lắm, ai cũng háo hức cùng với Nhà nước đóng góp để hoàn thành chợ. Nhưng sau đó, nhà máy xi măng không triển khai, chợ xây xong để hoang không người họp. Người dân chúng tôi vừa buồn vừa tiếc vì trong khi các địa phương khác không có chợ để họp, xã mình có chợ khang trang thì lại để lãng phí. Trong ảnh: Các hạng mục công trình của chợ xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Khu xử lý nước thải tại chợ cũng "trơ đáy". Bà con sống quanh khu chợ cũng cho biết: Cứ mỗi buổi chiều, khu chợ trở thành nơi chơi bóng và thả trâu bò của một số hộ dân trong vùng. Buổi sáng chỉ có vài tiểu thương lui tới bán đồ ăn sáng, thịt, bún bánh nhưng khoảng 30 phút thì nghỉ bán, về đi làm đồng. Thời gian còn lại hoàn toàn là khu chợ hoang. Ảnh: P.V
Khu xử lý nước thải tại chợ cũng "trơ đáy". Bà con sống quanh khu chợ cũng cho biết: Cứ mỗi buổi chiều, khu chợ trở thành nơi chơi bóng và thả trâu bò của một số hộ dân trong vùng. Buổi sáng chỉ có vài tiểu thương lui tới bán đồ ăn sáng, thịt, bún bánh nhưng khoảng 30 phút thì nghỉ bán, về đi làm đồng. Thời gian còn lại hoàn toàn là khu chợ hoang. Ảnh: P.V
 
Ông Võ Song Quyền – Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết: Việc chợ Tân Long không phát huy hiệu quả, bị lãng phí nhiều năm đã khiến địa phương rất trăn trở. Hiện nay, chủ trương của địa phương là sẽ từng bước gây dựng lại chợ, cho các tiểu thương mượn ki ốt kinh doanh không thu phí để khuyến khích việc tập trung mua bán tại chợ. Bên cạnh đó, khu vực bãi cỏ phía sau chợ cũng đang được huyện Tân Kỳ quy hoạch làm chợ trâu bò của huyện, tránh tình trạng lãng phí kéo dài. Ảnh: P.V
Ông Võ Song Quyền – Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết: Việc chợ Tân Long không phát huy hiệu quả, bị lãng phí nhiều năm đã khiến địa phương rất trăn trở. Hiện nay, chủ trương của địa phương là sẽ từng bước gây dựng lại chợ, cho các tiểu thương mượn ki ốt kinh doanh không thu phí để khuyến khích việc tập trung mua bán tại chợ. Bên cạnh đó, khu vực bãi cỏ phía sau chợ cũng đang được huyện Tân Kỳ quy hoạch làm chợ trâu bò của huyện, tránh tình trạng lãng phí kéo dài. Ảnh: P.V

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.