Chủ tịch HĐND tỉnh và các đoàn công tác chúc mừng các đơn vị nhân ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tại các buổi thăm, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao vai trò của các đơn vị quân đội trong công tác phòng chống Covid-19 thời gian qua.
Sáng 21/12, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống dịch bệnh... Ảnh: PV
Sáng 21/12, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống dịch bệnh... Ảnh: PV
Đoàn công tác sau đó cũng đến chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho hay, sau gần một năm phòng chống Covid-19, Nghệ An vẫn chưa ghi nhận một ca bệnh nào. Trong đó, phải kể đến vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng. Mặc dù có đường biên giới dài, với nhiều lối đi mở nhưng các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đã làm tốt khi kiểm soát chặt chẽ đường biên, giúp công tác phòng, chống dịch được hiệu quả. Ảnh: PV
Đoàn công tác sau đó cũng đến chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho hay, sau gần một năm phòng chống Covid-19, Nghệ An vẫn chưa ghi nhận một ca bệnh nào. Trong đó, phải kể đến vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng. Mặc dù có đường biên giới dài, với nhiều lối đi mở nhưng các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đã làm tốt khi kiểm soát chặt chẽ đường biên, giúp công tác phòng, chống dịch được hiệu quả. Ảnh: PV
Cũng trong sáng 21/12, lãnh đạo nhiều sở, ngành trong tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội. Trong ảnh là đoàn lãnh đạo Công an tỉnh do Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: PV
Cũng trong sáng 21/12, lãnh đạo nhiều sở, ngành trong tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội. Trong ảnh là đoàn lãnh đạo Công an tỉnh do Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: PV
Đoàn lãnh đạo Công an tỉnh sau đó cũng đến tặng hoa, chúc mừng Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh: PV
Đoàn lãnh đạo Công an tỉnh sau đó cũng đến tặng hoa, chúc mừng Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh: PV
Đoàn lãnh đạo UBMT TQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu và đoàn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo do Giám đốc Sở Thái Văn Thành đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: PV
Đoàn lãnh đạo UBMT TQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu và đoàn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo do Giám đốc Sở Thái Văn Thành đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: PV

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.