Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh đối thoại với hơn 400 sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sáng 11/4, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức “Diễn đàn Sinh viên 5 tốt - Tinh hoa sinh viên Nghệ An - Đối thoại giữa Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh với sinh viên tỉnh Nghệ An".

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bá Cát - Phó ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: MH
Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bá Cát - Phó ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: MH

Tham gia “Diễn đàn Sinh viên 5 tốt - Tinh hoa sinh viên Nghệ An - Đối thoại Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh với sinh viên tỉnh Nghệ An” có hơn 400 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên toàn tỉnh.

Trong chương trình, nhiều cá nhân điển hình của Hội Sinh viên tỉnh trong nhiều phong trào như: Phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, "Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt", phong trào sinh viên tình nguyện, phong trào “Sinh viên 5 tốt” cũng đã chia sẻ nhiều câu chuyện ý nghĩa về quá trình phấn đấu, những kinh nghiệm của bản thân để lan tỏa, truyền cảm hứng những ước mơ, hoài bão trong sinh viên.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An Trần Linh phát biểu tại chương trình. Ảnh: MH

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An Trần Linh phát biểu tại chương trình. Ảnh: MH

Qua diễn đàn nhằm tạo môi trường giáo dục thực tiễn để định hướng cho các bạn sinh viên xác định mục tiêu, lý tưởng sống cho bản thân và xã hội, vươn lên trong học tập, cuộc sống, lập thân, lập nghiệp.

Từ đó, cũng nhằm kêu gọi các bạn sinh viên hãy phát huy truyền thống hiếu học để cùng nhau thi đua "học tập và làm theo lời Bác”, nuôi ý chí, khát vọng và hoài bão lớn, phấn đấu bền bỉ để trở thành những “Sinh viên 5 tốt” vừa hồng, vừa chuyên.

Các sinh viên và cựu sinh viên chia sẻ về kinh nghiệm để đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt với khởi nghiệp. Ảnh: MH

Các sinh viên và cựu sinh viên chia sẻ về kinh nghiệm để đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt với khởi nghiệp. Ảnh: MH

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An Trần Linh cũng đã đánh giá về những kết quả đã đạt được của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An trong những năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đã chỉ ra những hạn chế khi hàng năm số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương còn khiêm tốn so với tiềm lực của tỉnh, sự hỗ trợ kết nối sinh viên đối với các chính sách như tìm kiếm học bổng, tìm việc làm sau khi ra trường còn nhiều hạn chế; tổ chức Hội Sinh viên các cấp chưa có nhiều hoạt động để sinh viên rèn luyện, phấn đấu và đảm bảo các tiêu chí để đạt được các danh hiệu.

Các sinh viên trao đổi tại buổi đối thoại. Ảnh: MH

Các sinh viên trao đổi tại buổi đối thoại. Ảnh: MH

Với những lý do trên, để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng hiện nay của sinh viên trong thời kỳ bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tổ chức chương trình Đối thoại Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh và sinh viên với chủ đề “Sinh viên Nghệ An với chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Tại buổi đối thoại, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trực tiếp nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các bạn sinh viên về các vấn đề liên quan tới công tác Hội và phong trào sinh viên; chủ trương, lao động, việc làm, đào tạo nghề và hướng nghiệp, những đề xuất về các giải pháp nhằm hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, công tác chuyển đổi số, khởi nghiệp.

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An tham dự đối thoại với sinh viên. Ảnh: MH

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An tham dự đối thoại với sinh viên. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, lắng nghe những bất cập trong thực hiện chương trình hỗ trợ sinh viên và nghe chia sẻ về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của sinh viên trong đóng góp xây dựng, phát triển Kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn Nghệ An và Công ty Mobifone đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ sinh viên tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm. Ngay tại chương trình, Công ty Mobifone cũng đã trao 1.000 tài khoản ôn thi và học trực tuyến cho học sinh Nghệ An với tổng số tiền 360 triệu đồng.

Khen thưởng cho những sinh viên vượt khó học tốt. Ảnh: MH

Khen thưởng cho những sinh viên vượt khó học tốt. Ảnh: MH

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh dành tặng 10 suất học bổng cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.