Chủ tịch nước biểu dương thanh niên làm kinh tế giỏi

Đây là những thanh niên năng động, góp phần làm giàu cho quê hương, tạo được việc làm cho lao động địa phương.

Nhân kỷ niệm 56 năm thành lập Hội Thanh niên Việt Nam, chiều 15/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 56 đại biểu Đội, Nhóm trưởng thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu toàn quốc. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phước Lộc đã báo cáo một số nét hoạt động của cuộc vận động “thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”.

Đại diện một số thanh niên cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm làm kinh tế giỏi và kiến nghị với Đảng, Nhà nước cần có một số chính sách cụ thể tháo gỡ khó khăn nhất là cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện về vốn, về đầu ra cho sản phẩm của các doanh nghiệp thanh niên nhằm thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của doanh nghiệp góp phần giải quyết việc làm, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu

thanh niên tiêu biểu

Lắng nghe những tâm sự của các đại diện thanh niên tiêu biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên làm kinh tế giỏi. Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò to lớn của thanh niên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, thành công sau 25 năm đổi mới đưa nước trở thành nước có thu nhập trung bình có sự đóng góp của thanh niên.

“Trong công cuộc chấn hưng, xây dựng đất nước, mặc dù chúng ta còn nghèo, còn nhiều điểm yếu kém hơn nhiều nước trên thế giới, nhưng nhìn lại 25 năm, 26 năm đổi mới chúng ta có quyền tự hào từ một đất nước thoát ra từ trong chiến tranh. Trong những thành tựu đó, có thể nói lớn nhất là thành tựu nông nghiệp Việt Nam mà bạn bè thế giới hết sức ngưỡng mộ. Nhờ phát triển như vậy mà công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam đã vượt so với Chương trình mục tiêu Thiên niên kỷ mà chúng ta đã cam kết khoảng 10 năm. Đây là niềm tự hào hết sức xứng đáng của các thế hệ thanh niên Việt Nam đã tạo nên thành quả một sự nghiệp hết sức lớn lao trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước trước đây cũng như xây dựng bảo vệ đất nước ngày nay của chúng ta” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Chủ tịch nước đề nghị, với những kinh nghiệm của mình, các thanh niên tiêu biểu cần chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tranh thủ sự hỗ của chính quyền, tổ chức tại địa phương cơ sở để phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch nước cho rằng, Đảng, Nhà nước đã và đang có chính sách cụ thể tháo gỡ khó khăn, kìm chế lạm phát và tiếp tục triển khai thực hiện những chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề nông thôn... hy vọng sẽ tạo động lực cho các địa phương, các doanh nghiệp cũng như các cá nhân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.

Theo (vov.vn)-L.T

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.