Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nghi Kiều 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đánh trống khai giảng năm học mới, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy, cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Kiều 2.
Sáng 5/9, Trường Tiểu học Nghi Kiều 2 tổ chức Lễ khai giảng và đón học sinh lớp 1 năm học 2022-2023. Ảnh: Thành Chung

Sáng 5/9, Trường Tiểu học Nghi Kiều 2 tổ chức Lễ khai giảng và đón học sinh lớp 1 năm học 2022-2023. Ảnh: Thành Chung

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An; Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Lộc đã về dự, chung vui niềm vui tựu trường của các thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Nghi Kiều 2.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới Trường Tiểu học Nghi Kiều 2. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới Trường Tiểu học Nghi Kiều 2. Ảnh: Thành Chung

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Nghi Kiều 2 có 35 cán bộ, giáo viên, 21 lớp, với 852 học sinh, trong đó, có 201 học sinh lớp 1. Bước vào năm học mới, cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập của trường khá khang trang, phòng lớp đúng quy chuẩn.

Các đại biểu đã trao tặng lẵng hoa và phần quà của Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho Trường Tiểu học Nghi Kiều 2. Ảnh: Thành Chung

Các đại biểu đã trao tặng lẵng hoa và phần quà của Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho Trường Tiểu học Nghi Kiều 2. Ảnh: Thành Chung

Trong niềm vui năm học mới, các thầy, cô và học sinh nhà trường đã được nghe bức thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai giảng.

Trao quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên học giỏi. Ảnh: Thành Chung

Trao quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên học giỏi. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã đánh trống khai giảng năm học mới. Các đại biểu đã trao tặng lẵng hoa và phần quà của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho Trường Tiểu học Nghi Kiều 2; tặng 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) của tỉnh cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) của Chương trình “Tiếp sức đến trường” cho 20 em học sinh…

Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp; Hội Khuyến học huyện Nghi Lộc tặng 4 suất quà cho các em học sinh. Ảnh: Thành Chung
Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp; Hội Khuyến học huyện Nghi Lộc tặng 4 suất quà cho các em học sinh. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Trường Tiểu học Nghi Kiều 2 nhân lễ khai giảng năm học mới; mong nhà trường phát huy tốt truyền thống, tích cực thi đua, đổi mới công tác giáo dục, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm học 2022-2023; mong các em học sinh chăm ngoan, học giỏi./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.