Chung kết AFF Cup 2018: Hùng Dũng ra sân từ đầu?

(Baonghean.vn) - Theo tin mới nhất từ phóng viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp tại sân Bukit Jalil thì Trọng Hoàng đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân thi đấu. Nhiều khả năng chúng ta chỉ có một sự thay đổi ở vị trí tiền vệ trung tâm của Xuân Trường.

Khác với các HLV các đội thường cử đội trưởng tham gia họp báo kỹ thuật trước trận đấu, ông Park Hang-seo lại thường dành vị trí an ủi này cho cầu thủ không ra sân ở đội hình chính. Mới đây là thủ môn Bùi Tiến Dũng và trước đó là đội trưởng Văn Quyết, sau khi họp báo đều ngồi ngoài sân. Chính vì thế, khá nhiều cổ động viên lo lắng việc Trọng Hoàng xuất hiện ở buổi họp báo trước trận đấu với Malaysia.

Hàng thủ 1 sự thay đổi

Với lực lượng hiện có, hàng phòng thủ sẽ không có nhiều sự thay đổi khi thủ môn Văn Lâm đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Những sai sót của Lâm “tây” dẫn đến bàn thua trận gặp Philippines cần được chấn chỉnh hơn là thay thế.

Nên nhớ, nhiệm vụ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil là không thua trước khi nghĩ đến 1 chiến thắng. Không ai tin ông Park sẽ chọn phương án tấn công phủ đầu khi chúng ta đã có quá nhiều bài học, trong đó có SEA Games 2009, chính U23 Việt Nam dính đòn “hồi mã thương” với chính người Mã.

Trọng Hoàng có thi đấu không vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: TK
 Trọng Hoàng có thi đấu không vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: TK

Bộ ba Ngọc Hải, Đình Trọng và Văn Hậu đã có những dấu hiệu “xộc xệch” nhưng đơn giản là các đối thủ vòng trong đều mạnh hơn vòng đấu bảng. Đây chưa phải là thời điểm để đưa cầu thủ mới vào thay thế, nhất là sau 6 trận đấu họ mới để thua 2 bàn.

Cánh trái Văn Hậu “te tua” khi liên tục bị các cầu thủ Philippines vào bóng thô bạo nhưng sức trẻ khiến cho cầu thủ này hồi phục nhanh. Nếu Trọng Hoàng chưa thật phục hồi 100% thể lực sẽ tạo cơ hội cho Hồng Duy thay thế, cầu thủ HAGL đã có trận ra mắt không đến nỗi nào. Còn nếu đẩy Đức Huy sang đối đầu với Sumareh thì Huy Hùng sẽ có cơ hội đá cặp tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng.

Chắc chắn chủ nhà Malaysia sẽ dùng bộ đôi tiền vệ trung tâm Akram Mahinan - Syamer Kutty Abba thi đấu áp sát, rát và không ngại va chạm. Đức Huy và Hùng Dũng vẫn là những cái tên được lựa chọn để tạo hàng phòng thủ từ xa. Trong tay ông Park Hang-seo vẫn còn Huy Hùng đã trở lại sau chấn thương và đã được tung vào thử lửa. Cuộc đối đầu giữa họ trên sân Bukit Jalil sẽ quyết định nhiều đến kết quả trận đấu.

Thực ra, ông Park Hang-seo vẫn có thể dùng Quang Hải hay Xuân Trường cho vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng đó có vẻ như là khi ông muốn thay đổi “thế hình” trong trận đấu hơn là điền tên họ vào đội hình xuất phát. Việc Xuân Trường mất hút trong 60 phút trên sân trận gặp Philippines đã cho ông Park biết, ai sẽ phù hợp hơn trong trận cầu mà 2 bên ăn miếng, trả miếng.

Giữ nguyên hàng công

Quang Hải là một giải pháp không tồi cho vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng khi cả anh và Văn Đức đang thi đấu tốt ở vị trí hộ công cho Anh Đức thì chả có lý do gì phải lùi xuống. Trong tay ông Park vẫn còn Công Phượng, Văn Quyết là những người chơi hộ công tốt, Công Phương vừa ghi bàn thắng thứ 3 tại AFF Cup lần này sau khi được tung vào cuối trận đá với Philippines. Đây là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện của trận đấu khi được tung vào sân bởi khả năng gây đột biến cao.

“Song Đức” vẫn là sự lựa chọn tối ưu ở hàng công.
“Song Đức” vẫn là sự lựa chọn tối ưu ở hàng công. Ảnh: AFF

Tuy nhiên, khi mà HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn sẽ tung 2  tiền vệ cánh là Safawi, cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh có thể lực sung mãn vào sân thì việc đội tuyển Việt Nam dùng cặp tiền vệ Quang Hải, Văn Đức là giải pháp tốt nhất. Các tuyển thủ này ngoài khả năng công phá, có cú sút xa uy lực thì còn tham gia hỗ trợ phòng thủ tốt hơn Công Phượng, Văn Quyết.

“Gà son” Công Phượng là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, dám công bóng tấn công trực diện sẽ thích hợp hơn khi vào sân từ ghế dự bị. Khi đối phương thấm mệt thì pha solo của cầu thủ xứ Nghệ là miếng đánh nguy hiểm, hiệu quả bởi khó lường. Trong khi đó, Văn Quyết sẽ được vào sân để cầm giữ bóng, kéo dài thời gian nếu như đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế trên sân Bukit Jalil.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.