Chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại huyện Tân Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các hoạt động nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An, đồng thời gợi nhắc về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách của quân và dân ta để làm nên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 5/3/2024 về việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 và Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

Theo đó, các hoạt động này nhằm thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, thể thao truyền thống; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng về truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm nên con đường huyền thoại Trường Sơn - Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

cot-moc-so-0-tai-thi-tran-lat-tan-ky-noi-xuat-phat-diem-cua-duong-ho-chi-minh-huyen-thoai-6039-5254.jpg
Cột mốc số 0 tại thị trấn Lạt (Tân Kỳ) - nơi xuất phát điểm của đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Ảnh tư liệu

Thông qua các hoạt động cũng nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của miền Tây Nghệ An.

Theo kế hoạch, các hoạt động bao gồm:

- Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 và Lễ khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) diễn ra vào tối 19/4 tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến, thị trấn huyện Tân Kỳ.

- Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An diễn ra từ ngày 16 - 19/4 tại huyện Tân Kỳ.

43268900-2042022-9352.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

- Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn từ 19 - 25/5 tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến và khu vực Di tích Km 0 đường Hồ Chí Minh, thị trấn huyện Tân Kỳ.

- Lễ xuất quân Hội thi Tuyên truyền lưu động vào ngày 20/4 tại sân khấu Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến, thị trấn Tân Kỳ.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam kết hợp cùng với Lễ khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số; tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.