Chương trình 'Áo ấm mùa Đông' tiếp tục được Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thực hiện ở huyện vùng biên Kỳ Sơn

Chương trình 'Áo ấm mùa Đông' tiếp tục được Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thực hiện ở huyện vùng biên Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (17 và 18/12), lãnh đạo, công nhân viên Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai thực hiện Chương trình “Áo ấm mùa Đông”, đến trao quà cho một số nhà trường và học sinh vùng lũ Kỳ Sơn (Nghệ An).
Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trao quà cho học sinh vùng bị thiệt hại do lũ quét ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trao quà cho học sinh vùng bị thiệt hại do lũ quét ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Khởi động từ dịp Tết năm 2022, năm nay, Chương trình “Áo ấm mùa Đông” của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam tiếp tục được triển khai vào dịp trước Tết Nguyên đán 2023 và hướng về hỗ trợ các học sinh nghèo ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An).

Thực hiện chương trình này, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam phối hợp với Báo Nghệ An để kết nối với ngành Giáo dục, khảo sát các điểm đến và tổ chức vận chuyển quà đến trao trực tiếp cho học sinh ở các điểm trường.

Ngày 17/12, đoàn công tác của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), đơn vị có số lượng học sinh bị thiệt hại nặng do lũ quét và sạt lở đất vào đầu tháng 10 vừa qua. Tại đây, đơn vị trao trên 200 chiếc áo ấm đồng phục, 20 thùng sữa cùng đồ dùng học tập, như: bút, sách, vở cho các học sinh. Công ty cũng trao 1 ti vi màn hình lớn và đồ dùng bán trú cho nhà trường.

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trao ti vi phục vụ công tác dạy học bán trú cho Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Lữ Phú

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trao ti vi phục vụ công tác dạy học bán trú cho Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Lữ Phú

Còn tại xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn), đoàn đến thăm và trao 2 chiếc ti vi, áo ấm, sách vở, bút viết, sữa, bánh kẹo cho Trường Tiểu học Nậm Cắn 2 và Trường Tiểu học Nậm Cắn 1. Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cũng trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Nậm Cắn 2 có thêm kinh phí hoạt động chuyên môn.

Để sẻ chia và hỗ trợ các trường bị thiệt hại nặng do lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, ngày 18/12, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã đến trao nhiều phần quà cho Trường Tiểu học 1 và 2 xã Chiêu Lưu. Công ty cũng thăm, trao tặng đồ dùng, đồ chơi cho Trường Mầm non Chiêu Lưu 2.

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học Nậm Cắn 2, đơn vị trường học nằm trên độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển, quanh năm giá lạnh. Ảnh: Lữ Phú

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học Nậm Cắn 2, đơn vị trường học nằm trên độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển, quanh năm giá lạnh. Ảnh: Lữ Phú

Niềm vui có áo ấm mới, giúp nhiều học sinh vùng cao Kỳ Sơn chống chọi với giá rét miền núi. Ảnh: Lữ phú

Niềm vui có áo ấm mới, giúp nhiều học sinh vùng cao Kỳ Sơn chống chọi với giá rét miền núi. Ảnh: Lữ phú

Hơn 1.350 phần quà được trao cho học sinh các trường học ở huyện Kỳ Sơn, gồm: Áo ấm, mũ len, sách vở, đồ dùng học tập cùng sữa, bánh kẹo. Tổng các phần quà được trao trị giá gần 300 triệu đồng.

Đây là những phần quà do lãnh đạo công nhân viên Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, quyên góp bằng tiền lương hàng tháng, nhằm sẻ chia đến học sinh và các trường học bị thiệt hại nặng do thiên tai trên địa bàn huyện vùng cao Kỳ Sơn.

Đường vào nhiều điểm trường ở huyện Kỳ Sơn còn nhiều khó khăn. Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam phải thuê, nhờ phương tiện xe máy để vận chuyển quà đến với học sinh. Trong ảnh: Gian nan con đường vận chuyển quà đến với học sinh vùng cao bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú
Đường vào nhiều điểm trường ở huyện Kỳ Sơn còn nhiều khó khăn. Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam phải thuê, nhờ phương tiện xe máy để vận chuyển quà đến với học sinh. Trong ảnh: Gian nan con đường vận chuyển quà đến với học sinh vùng cao bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Tại các điểm trường đến thăm, tặng quà, thay mặt cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, ông Hoàng Minh Tuấn – Giám đốc đốc công ty phát biểu cho biết: "Đây là năm thứ hai Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thực hiện Chương trình “Áo ấm mùa Đông” với mong muốn hỗ trợ các em nhỏ ở vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn vượt qua khó khăn để học tập tốt. Công ty luôn thực hiện mục tiêu là sản xuất tốt, tích cực đồng hành các hoạt động an sinh xã hội để cùng lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, cùng nhau tiến về phía trước”.

Dịp này, đoàn công tác của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, cũng đến thăm, trao 1 chiếc ti vi màn hình lớn và nhiều phần quà đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biên cương.

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam hiện có các công trình: Nhà máy Xi măng Sông Lam (Đô Lương); Trạm Nghiền xi măng Nghi Thiết; Vùng cảng quốc tế Vissai ở Nghi Thiết (Nghi Lộc). Tất cả các công trình được đầu tư bằng công nghệ tiên tiến, theo tiêu chuẩn châu Âu, có hệ số tự động hóa cao, sản xuất thân thiện với môi trường. Đến nay, Công ty đã đầu tư gần 17.000 tỷ đồng cho các công trình; giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.