Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2019 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh - Thành phố Vinh, hàng ngàn người dân Nghệ An đã đến theo dõi chương trình Nghệ thuật Chào năm mới 2019. Chương trình do Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An thực hiện.
Khoảnh khắc đếm ngược đón chào năm mới. Ản: Thành Cường
Khoảnh khắc đếm ngược đón chào năm mới. Ản: Thành Cường

Tham dự chương trình nghệ thuật có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2019. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2019. Ảnh: Thành Cường

Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2019 là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị đặc biệt, mở đầu cho hoạt động văn hóa của năm 2019 với sự tham gia góp mặt của nhiều ca sĩ có tên tuổi đạt giải thưởng Bài hát Việt, Giải Sao Mai điểm hẹn, Sao đại chiến, Việt Nam Idol, người đẹp tài năng top 15 Hoa hậu Báo Tiền phong, các ban nhạc, nhóm nhảy… và các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh hát chào mừng năm mới tại điêm diễn. Ảnh: Thành Cường
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh hát chào mừng năm mới tại đêm  diễn. Ảnh: Thành Cường

Chương trình nghệ thuật có 3 chương: Chương 1  “Bức tranh quê hương”, chương 2 "Khúc xuân”, chương 3 “The countdown".

Chương trình có sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng trong tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Chương trình có sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng trong tỉnh, trong nước. Ảnh: Thành Cường

Thông điệp của chương trình giới thiệu  về Nghệ  An đang ngày một đổi mới và phát triển; tâm tình của những người dân đang ra sức xây dựng quê hương, của những người con xa xứ luôn một lòng hướng về nguồn cội; về sức trẻ, niềm tin, hy vọng Nghệ An vươn tầm cao mới.

Top 15 Hoa hậu Báo Tiền phong 2018 Đinh Phương Mỹ Duyên phô diễn tài năng ca hát chào thời khắc năm mới về. Ảnh: Thành Cường
Top 15 Hoa hậu Báo Tiền phong 2018 Đinh Phương Mỹ Duyên phô diễn tài năng ca hát chào thời khắc năm mới về. Ảnh: Thành Cường

Tại đêm diễn, các nghệ sĩ, diễn viên đã cống hiến cho người xem nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, tạo nên không khí tươi vui, phấn khởi cổ vũ các tầng lớp nhân dân trên quê hương Bác Hồ, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra./.

Clip: Đức Anh
 Clip: Đức Anh
TẢI
TẢI

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.