Chương trình 'Sắc' của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 được tổ chức trong sự chờ đón hân hoan của các nghệ sỹ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Năm nay Liên hoan được tổ chức tại Đắk Lắk với sự tham gia của 22 đoàn ca múa nhạc và trung tâm nghệ thuật trên cả nước. Các chương trình tham gia được đầu tư công phu, có chủ đề, chủ điểm, giàu tính nghệ thuật, mang đến cho người xem những cảm xúc khó quên.

Sau 13 ngày diễn ra sôi nổi (17 - 30/6), Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 đợt 2 đã diễn ra vào tối 30/6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Liên hoan do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Một tiết mục trong Chương trình "Sắc". Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cung cấp

Một tiết mục trong Chương trình "Sắc". Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cung cấp

Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2, năm 2021 thu hút sự tham gia của trên 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ đến từ 22 đơn vị nghệ thuật trong cả nước. Liên hoan được tổ chức ở 2 loại hình nghệ thuật: Loại hình ca, múa, nhạc và loại hình giao hưởng, nhạc vũ kịch, thanh xướng kịch, với gần 200 tiết mục ở đầy đủ thể loại như hát, múa, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, cải lương, ca kịch, chèo, tuồng.

Các diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan. Ảnh:Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cung cấp

Các diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan. Ảnh:Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cung cấp

Tham gia Liên hoan lần này, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh trình diễn chương trình “Sắc” với nhiều tiết mục ca múa nhạc ấn tượng. Các tiết mục được đầu tư công phu dựa trên trục nội dung chính là ca ngợi tình yêu quê hương, con người thông qua những hình ảnh nhân sinh trực quan. Nổi bật nhất vẫn là sự lồng ghép các nét di sản xứ Nghệ, như dân ca ví, giặm, dân ca dân tộc thiểu số,... thành những tác phẩm múa nghệ thuật, đơn ca song ca, hợp ca khắc họa về dòng chảy lịch sử, về thân phận con người.

Chương trình “Sắc” gồm 3 phần. Phần 1 có chủ đề “Hương sắc dòng Lam” gồm 4 tác phẩm được khai thác từ chất liệu ví, giặm chuyển tải câu chuyện đôi miền sông Lam; những nét sơ khai mộc mạc của Dân ca ví, giặm trong lao động và sản xuất, trong tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước và con người.

Phần 2 có chủ đề “Sắc nắng miền Tây” với các tác phẩm được khai thác từ chất liệu dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Khơ mú, Thổ, Đan Lai qua các tiết mục như: “Đi tìm bóng nắng” chất liệu dân tộc Đan Lai; Lĩnh xướng tốp ca “Hát chơi trăng chơi Xuân” phát triển dân ca Thổ; Song ca Khèn hát người thương phát triển dân ca Mông.

Phần 3: có chủ đề “Sắc màu vươn xa” nói về khát vọng hùng cường của một dân tộc, là sự cộng hưởng của những khát vọng vươn lên của con người nơi vùng đất nắng gió.

Nhạc sỹ Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cho biết: “Sắc” là tên gọi của chương trình nhằm khái quát những nét đẹp của đất và người Nghệ An được chưng cất trong những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Sắc không chỉ là vẻ đẹp, là những tinh túy mà còn là ý chí, khát khao là vẻ đẹp trong tình yêu, lao động của con người.

Với 12 tiết mục tham gia bằng kết cấu chặt chẽ cả nội dung lẫn nghệ thuật. Chương trình “Sắc” của Trung tâm Nghệ thuật tỉnh được đánh giá là chương trình đặc sắc về nội dung hấp dẫn về hình thức thể hiện, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân trong thời đại 4.0.

Chương trình đoạt được Huy chương Vàng toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, 2 Bằng khen cho cá nhân biểu diễn sáo trúc và cho tập thể múa.

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.