(Baonghean.vn) - Lượng mưa chỉ đạt xấp xỉ 1/2 so với mọi năm khiến mực nước trên hệ thống hồ, đập của Nghệ An lâm vào tình trạng tích trữ nước thấp. Các địa phương, ngành Thủy nông tăng cường giải pháp để không chỉ phục vụ nước sản xuất vụ xuân mà còn đảm bảo sản xuất vụ hè thu 2024.
(Baonghean.vn) - Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua, trên địa bàn huyện Con Cuông đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới với những cách làm hay và hiệu quả. Trong đó, trồng bưởi được xem là hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.
(Baonghean.vn) - Về xã miền núi Tiến Thành (Yên Thành) những ngày này được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa nhân trần tím sắc, lạ mắt. Người dân ở đây cho biết, cây nhân trần được bén rễ trên vùng đất này từ rất lâu và hàng năm cho thu nhập cao.
(Baonghean.vn) - Cách đây 1 năm, anh Lê Văn Chúc ở làng Mới Lập xã Nghĩa Yên đưa 400 gốc nho không hạt (nho Hạ Đen) đem về trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan. Đến nay, cây nho sinh trưởng, phát triển tốt, cho vụ quả bói đầu tiên.
(Baonghean.vn) - Mặc dù nằm cạnh con sông Đào quanh năm đầy ắp nước và sở hữu nhiều khe suối, nhưng cứ đến mùa nắng nóng là 2 xã Mã Thành và Tiến Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) lại xảy ra hạn hán khốc liệt, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, một số hộ dân ở xã Nam Tân, huyện Nam Đàn đã đưa cây táo ra trồng trên đồng. Thời điểm này, những ruộng táo trĩu quả đang vào mùa thu hoạch với mức giá khá cao.
(Baonghean.vn) - Nhiều hộ dân ở Nghĩa Đàn hiện đang mở rộng diện tích trồng táo Thái Lan, bởi giống táo này cho quả to, chất lượng vượt trội so với nhiều giống táo địa phương.
(Baonghean) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Anh Sơn là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương đăng ký xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Anh Sơn xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, trong đó phải kể đến mô hình trồng bưởi Diễn.
(Baonghean.vn) - Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, người dân Nghĩa Đàn đã đưa nhiều giống cây, con mới vào sản xuất, trong đó, mô hình trồng cỏ nuôi bò đã giúp bà con nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
(Baonghean.vn) - Trên 1 ha đất vườn, chị Trương Thị Thu Hương ở xã Nghĩa Mỹ, TX.Thái Hòa đã đầu tư trồng các loài hoa hồng cổ; ngoài giá trị thẩm mỹ, loài hoa này còn có giá trị kinh tế cao.
(Baonghean.vn) - Vụ hè thu 2017 huyện Thanh Chương đã chuyển đổi khoảng 100 ha đất 2 lúa cao cưỡng sang trồng bí xanh. Cùng với được mùa nông dân còn bán được giá cao và thoát lũ lụt.
(Baonghean.vn) – Để đối phó với khí hậu nắng nóng và khô hạn quanh năm, người dân xã Nghi Văn, Nghi Kiểu, Nghi Lâm... huyện Nghi Lộc đã trồng cây dược liệu thay vì trồng các cây hoa màu, cách làm này đã cho hiệu quả rõ rệt.
(Baonghean.vn) - Trên diện tích đất cao cưỡng, trước đây trồng sắn, mía kém hiệu quả, những năm gần đây bà con nông dân huyện Anh Sơn đã chuyển đổi sang trồng hành tăm cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha.
(Baonghean.vn) - Để thích ứng với biến đổi khí hậu, những năm gần đây, các địa phương ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát huy hiệu quả kinh tế hộ.
(Baonghean.vn) - Thực hiện nghị quyết 09 của Ban thường vụ Huyện ủy Nam Đàn về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà con nông dân đã chủ động chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả trên vùng đất bãi ven sông Lam sang trồng các loại rau màu làm hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao.