Chuyển động mới
1.Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, bóng đá Việt Nam bắt đầu chuyển động với việc đội tuyển Olympic Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016.
Với những gì HLV người Nhật Bản Miura làm được cho bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua tại ASIAD 17 và AFF Cup 2014, người hâm mộ Việt Nam thêm một lần nữa kỳ vọng vào những đột biến mới của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục lần này. Kỳ vọng này là có cơ sở, bởi những cầu thủ được ông Miura chọn lên tuyển lần này là những chàng trai trẻ được được trui rèn qua các giải đấu U19 Đông Nam Á, châu Á và đã làm nổi đình nổi đám bóng đá trẻ Việt Nam. Họ cũng là những cầu thủ trẻ được thử lửa ở đấu trường V.League khắc nghiệt và đã thể hiện được mình như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Tuấn Tài…
![]() |
Đội tuyển Olympic Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2016. Ảnh: Internet |
8 năm sau vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 – nơi mà đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên xuất sắc lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, một lần nữa người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại hồi hộp chờ đợi xem lứa cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản nhất của Việt Nam trình diễn tại sân chơi lớn này.
2.Rất có thể tại vòng loại U23 châu Á lần này, các cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt Việt Nam sẽ không có cơ hội xem trực tiếp các trận đấu có sự tham dự của đội tuyển Olympic Việt Nam. Nguyên nhân là bản quyền truyền hình giải U23 châu Á 2016 đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giao cho đối tác MP & Silva khai thác. Theo quy định, các đài truyền hình muốn phát sóng các trận đấu trong bảng đấu này phải mua bản quyền từ MP & Silva. Hiện tại các nhà đài của Việt Nam đã tiếp cận với đối tác này nhưng giá cả được nêu ra khá cao nên việc các kênh truyền hình miễn phí phát sóng các trận đấu được mua bản quyền này là rất ít có khả năng xảy ra!
Trước đó, một giải đấu khác được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm là giải Ngoại hạng Anh đã công bố bản hợp đồng truyền hình các mùa giải từ 2016 - 2019 là 7,8 tỷ đô la, tăng tới 70% so với hợp đồng cũ giai đoạn 2013 - 2016! Do đó các gói bản quyền phát sóng tại Việt Nam chắc chắn cũng sẽ tăng chóng mặt, khó nhà đài nào có thể kham nổi, kể cả mua về phát sóng trên các kênh thu tiền. Như vậy, thời gian tới, việc thưởng thức trực tiếp các trận cầu đỉnh cao nhiều khả năng chỉ dành cho những cổ động viên dư giả về tài chính, còn số đông cổ động viên cuồng nhiệt khác thì chỉ còn cách xem kết quả trận đấu và bình luận sau trận đấu trên các trang báo mạng và bản tin thể thao cuối ngày!
Đức Dũng