Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên làm giả video vụ thử tên lửa từ tàu ngầm

Theo Reuters, nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm nghiên cứu về cấm phổ biến hạt nhân James Martin (CNS) thuộc Viện Middlebury, bang California (Mỹ), đã công bố kết quả phân tích khẳng định rằng đoạn băng ghi lại vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) - được Triều Tiên đưa ra 2 ngày sau khi nước này tuyên bố thử hạt nhân lần thứ 4 hôm 6/1 - là giả mạo.
 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ thử tên lửa. (Nguồn: KCNA)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ thử tên lửa. (Nguồn: KCNA)

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm 8/1 đã phát sóng đoạn băng ghi lại vụ phóng thử tên lửa SLBM mới nhất này, trong đó nói rằng vụ thử diễn ra hồi tháng 12/2015. 

Không giống như vụ thử SLBM trước đó vào tháng 5/2015, vụ thử lần này đã không được thông báo thời điểm tiến hành.

Tuy nhiên, chuyên gia nghiên cứu của CNS Melissa Hanham khẳng định: “Tên lửa này được phóng và bay đi, song sau đó đã thất bại thảm hại.” 

Trong thư điện tử, chuyên gia Hanham nhấn mạnh: “Triều Tiên đã lợi dụng kỹ thuật chỉnh sửa video vụng về để che giấu sự thật. Họ đã tận dụng các góc quay khác nhau và chỉnh sửa để biến nó giống như có nhiều vụ phóng liên tiếp diễn ra, song khi nhìn kỹ, bạn có thể phát hiện đó chỉ là một sự kiện.” 

Cũng theo phân tích này, giới tuyên truyền Triều Tiên đã lợi dụng các công nghệ chỉnh sửa sơ đẳng để cắt ghép đoạn video cũ quay cảnh phóng thử từ tháng 5/2015 với vụ phóng tên lửa Scud hồi tháng 6/2014.

Trước đó hôm 9/1, quân đội Hàn Quốc cũng cho rằng Triều Tiên dường như đã chỉnh sửa đoạn video và ghép nối với đoạn băng ghi hình vụ thử tên lửa Scud từ năm 2014 cho dù một quan chức nói rằng công nghệ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng có thể đã được cải thiện kể từ sau vụ thử hồi tháng 5/2015.

Theo VIETNAM+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.