Chuyến từ thiện nghĩa tình

(Baonghean.vn) - Ngày 7/1/2013, dưới cái rét căm căm của vùng cao, vượt gần 150 cây số từ Thành phố Vinh, Đoàn từ thiện gồm ngôi sao người mẫu Hoàng Thu, nhạc sỹ Minh Khang, á hậu trang sức Hương Giang, cựu người mẫu kiêm MC Thúy Hạnh- Giám đốc Công ty Elite Việt Nam, cựu người mẫu Thúy Hằng và một số doanh nhân cùng con em địa phương đã có chuyến công tác xã hội- từ thiện đầy ý nghĩa tại huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An).

 

Lần theo những thông tin về hoàn cảnh khó khăn, Đoàn đã liên hệ tổ chức tiền trạm để tiến hành chuyến công tác này. Đáp chuyến máy bay từ Hà Nội vào Sân nay Vinh lúc 3 giờ sáng 7/1, 8h30 đoàn xuất phát từ thành phố Vinh và có mặt tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. "Mặc dù  khá mệt mỏi sau một thời gian dài chuẩn bị và hạnh trình chuyến đi nhưng 9 thành viên trong đoàn đều rất vui vẻ, rạng rỡ và lấy làm hành phúc khi tham gia chuyến từ thiện này. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa thể hiện tấm lòng nhân hậu của các người đẹp và doanh nhân khi dành tình cảm, sự quan tâm đối với các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện miền núi Quỳ Châu"- anh Phan Hoàng Anh, Trưởng đoàn từ thiện, cho biết.

 

Đang vào giờ nghỉ trưa nhưng khi hay tin đoàn đến công tác, lãnh đạo UBND huyện, đại diện các phòng Giáo dục, Lao động-TBXH đã dành thời gian kịp thời có mặt đón tiếp. Sau quãng đường gần 40km từ trung tâm thị trấn, vượt qua nhiều con dốc cao, sương dày đặc bám sít vào mặt, đoàn có mặt tại điểm đầu tiên là Trường THCS Châu Phong đúng vào giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần.

                  Đoàn từ thiện trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Châu Hoàn.

 

Cùng với xã Châu Hoàn, Diễn Lãm, xã Châu Phong là một trong ba xã "vùng trong" khó khăn nhất huyện, đường sá đi lại khó khăn, khi biết tin có Đoàn đến làm từ thiện, trao học bổng, tặng quà cho các em học sinh, rất đông phụ huynh, các bà, các cô các chú đã có mặt sớm để chào đón. Với người dân nơi đây,  ngoài ý nghĩa là chuyến công tác từ thiện xã hội đơn thuần, các anh chị trong đoàn từ lâu đã là "người của công chúng", thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, báo chí nên cuộc gặp gỡ này lại càng vui vẻ và ý nghĩa hơn. Tâm sự với người dân, mọi người đều rất cảm động và đặc biệt chia sẻ rằng các anh các chị rất chân tình và mộc mạc.

 

Cựu người mẫu kiêm MC Thúy Hạnh- Giám đốc Công ty Elite Việt Nam, Giám khảo Vietnam's Got Talent trên VTV chia sẻ, nhằm động viên tinh thần vượt khó trong học tập và hỗ trợ khó khăn trong cuộc sống, qua khảo sát của chính quyền địa phương, đoàn đã trao tặng 50 học bổng và phần quà dành cho học sinh đối tượng nghèo, học sinh mồ côi hiếu học, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng quần áo, đồ dùng học tập cho các em khi bước vào mùa đông lạnh giá. Với chúng tôi, chuyến đi ý nghĩa này càng tạo thêm động lực để kêu gọi các nhà tài trợ cùng chung tay đóng góp vì cộng đồng, để các em vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm nghị lực để tiếp tục nổ lực phấn đấu trong học tập.

 

Đón nhận món quà ý nghĩa từ các anh chị, em Lương Thị Thảo (HS lớp 5B, Tiểu học Diên Lãm), con hộ nghèo ở bản Na Môn (xã Diên Lãm) không dấu được xúc động: Lâu nay gia đình em khó khăn, phải đi học xa nhà, nay có món quà của các anh chị trao tặng em sẽ dành số tiền để mua chiếc xe đạp để thuận lợi hơn mỗi khi đến trường. Em xin hứa sẽ luôn cố gắng trong học tập để đạt kết quả cao hơn nữa, xúng đáng với tình cảm của các nhà hảo tâm và các bác dành cho".

 

Sau một ngày làm công tác từ thiện, đoàn đã có mặt đến 3 xã khó khăn nhất huyện là Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm và Trường THPT DTNT huyện. Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã dành nhiều tình cảm chân thành, nồng ấm khiến cho cái lạnh vùng cao dường như tan biến.  Xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của Đoàn dành cho địa phương cũng như ngành giáo dục, thay mặt phụ huynh và học sinh, bà Võ Thị Lộc- Trưởng phòng Giáo dục huyện và ông Nguyễn Hữu Chỉnh- Chủ tịch UBND xã Châu Phong cho biết: Không chỉ riêng các điểm đoàn đến thăm, mà đa phần các thôn, bản khác trên toàn cụm các xã "vùng trong" của huyện đều rất khó khăn. Những món quà dành tặng cho hơn 50 hoàn cảnh sẽ động viên các em thêm vững tin vào cuộc sống, vượt qua hoàn cảnh khó khăn của bản thân, để vươn lên chăm ngoan, học tốt.

 

18h30, trời tối đen như mực, xe của đoàn từ thiện chuyển bánh. Tạm biệt phố núi, tạm biệt các em khi ngày Xuân đang đến rất gần. 

Xuân Thống

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.