Chuyện vui ở vùng biên Bắc Lý

(Baonghean) - Bắc Lý là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn, được sự giúp đỡ của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, xã Bắc Lý đã tổ chức được nhiều mô hình thoát nghèo bền vững. 

Tại xã Bắc Lý, hình ảnh người lính quân phục đến từng nhà vừa gặp gỡ, động viên gia đình chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế, vừa để trao quà hỗ trợ từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sỹ, đã trở nên rất quen thuộc. Nhiều việc làm, mô hình cụ thể đã tác động và tạo ra nhiều thay đổi với người dân nơi đây. Anh Xeo Phò Bún ở bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý là một trong những hộ được nhận lợn giống đợt cuối tháng 9 này của Đồn Biên phòng Mỹ Lý chia sẻ: “Gia đình sẽ chăm sóc thật tốt để nhân rộng thành đàn lợn, để phát triển kinh tế”. 

Các hộ khác của bản Huồi Bắc như: Cụt Phò Xanh, Lo Văn Niêm, Cụt Văn Sơn, Ven Phò Chương cũng được nhận lợn giống từ những người lính mang quân hàm xanh ở đây. Trưởng bản Huồi Cáng 1 Cụt Phò Ngọc cho biết: “Tính đến cuối tháng 9/2017, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã tặng cho 10 hộ dân của xã Bắc Lý 10 cặp lợn giống. Bà con biết ơn bộ đội lắm”.

Cán bộ xã Bắc Lý (Kỳ Sơn) và BĐBP hướng dẫn người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Ngọc Tú
Cán bộ xã Bắc Lý (Kỳ Sơn) và BĐBP hướng dẫn người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Ngọc Tú

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2017, đồn đã tổ chức thăm và tặng 26 suất quà trị giá 5,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách nhân dịp các ngày lễ, Tết; nhận đỡ đầu hàng tháng cho 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 1 người già có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không nơi nương tựa với số tiền 500.000 đồng/tháng; nhận phụng dưỡng thường xuyên 1 hộ gia đình có 7 người tàn tật tại địa bàn. 

Bộ đội Đòn Biên phòng Mỹ Lý hỗ trợ cá giống cho người dân xã Bắc Lý. Ảnh: Ngọc Tú
Bộ đội Đòn Biên phòng Mỹ Lý hỗ trợ cá giống cho người dân xã Bắc Lý. Ảnh: Ngọc Tú

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng đã trao tặng 14 con dê, 2.500 con cá giống, 100 suất quà trị giá 115 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại xã Bắc Lý; tham mưu cho Ngân hàng Chính sách, Phòng Dân tộc huyện Kỳ Sơn tặng 30 con bò giống trị giá trên 300 triệu đồng cho các hộ nghèo.

Các chiến sỹ còn giúp người dân tu sửa được 3 căn nhà, 6 km đường giao thông liên bản, làm mới 1,5 km đường bê tông nông thôn, vận động 12 học sinh bỏ học giữa chừng tiếp tục đi học; giúp 6 hộ gia đình trồng thí điểm cây chanh leo trên diện tích 3.000 m2 bước đầu phát triển tốt; xây dựng 3 mô hình kinh tế hộ gia đình tại xã Bắc Lý đến nay đã tạm ổn định cuộc sống. 

Đầu tháng 9/2017, cùng với cấp uỷ, chính quyền xã, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng đã vận động và tập hợp thanh niên để thành lập Chi đoàn bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý nhằm tập hợp lực lượng thanh niên bản, tạo nề nếp sinh hoạt để gây dựng mối đoàn kết, tuyên truyền về các chính sách pháp luật giúp các em nhận thức đúng và hành động đúng pháp luật và biết cách làm ăn, phát triển kinh tế, tránh sa vào tệ nạn xã hội.

9 tháng đầu năm 2017, đồn đã giúp xã Bắc Lý xây dựng củng cố được 3 chi bộ, 18 tổ chức đoàn thể, thành lập 1 chi đoàn thanh niên; tham mưu kết nạp được 6 quần chúng ưu tú vào Đảng. “Các chiến sỹ bộ đội biên phòng nơi đây đã có nhiều đóng góp bằng những việc làm thiết thực góp phần giúp cho cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ; hỗ trợ người dân từng bước nâng cao hiểu biết về pháp luật và vươn lên xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống” - Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Lý Và Bá Cải khẳng định. 

Bộ đội Đồn Biên phòng Mỹ Lý giúp dân chăm sóc cây chanh leo. Ảnh: Hoài thu
Bộ đội Đồn Biên phòng Mỹ Lý giúp dân chăm sóc cây chanh leo. Ảnh: Hoài thu

“Việc giúp đỡ xã nghèo Bắc Lý nhiều năm qua có được kết quả ngày càng tích cực phải kể đến sự đóng góp của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, cụ thể đem lại hiệu quả cao, đặc biệt là phát triển kinh tế và tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo” - đồng chí Cụt Thị Nguyệt - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn đánh giá.

Ngọc Khánh

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…