CLB Viettel thua đau đương kim vô địch châu Á; ‘Hủy diệt’ xứ Wales, Đan Mạch vào tứ kết Euro 2020

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ vov.vn/bongdaplus.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phản lưới phút bù giờ, Viettel thua đau đương kim vô địch châu Á; ‘Hủy diệt’ xứ Wales, Đan Mạch vào tứ kết Euro 2020; Cụm sân phía Bắc được chọn đá tập trung giai đoạn 2 V.League 2021... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cụm sân phía Bắc được chọn đá tập trung giai đoạn 2 V.League 2021

Trong kế hoạch dự kiến, VPF đề xuất giai đoạn 2 V.League 2021 thi đấu tập trung ở cụm sân phía Bắc. Đây được coi là địa điểm tổ chức hợp lý nhất so với miền Trung, Tây Nguyên hay phía Nam.

V.League chỉ thực sự trở lại khi dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát. Để tránh bị động, VPF đã lên phương án tổ chức phần còn lại của mùa giải trong thời gian tới. Theo đó, VPF đề xuất thi đấu tập trung tại cụm sân phía Bắc gồm 9 sân là Thanh Hóa, Cẩm Phả, Lạch Tray, Thiên Trường, Hàng Đẫy, Việt Trì, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, PVF và Thanh Trì. Khi lựa chọn cụm sân này, VPF có lẽ đưa ra 3 tiêu chí cơ bản cần đáp ứng, bao gồm: an toàn dịch bệnh, di chuyển ngắn và tiết kiệm kinh phí. 

Sân Thanh Hóa là một trong 9 sân được tổ chức thi đấu - Ảnh: PHAN TÙNG
Sân Thanh Hóa là một trong 9 sân được tổ chức thi đấu - Ảnh: PHAN TÙNG

Do lúc này ở phía Nam, TP.HCM, Long An và Bình Dương đang là “điểm nóng” của dịch Covid-19 nên không thể được chọn là nơi thi đấu tập trung. Ở miền Tây, ngoài sân Cần Thơ, các sân khác không đáp ứng được yêu cầu tổ chức. Mới đây, HAGL có thiện chí đăng cai 1 bảng với 2 sân vệ tinh là Kon Tum và Quy Nhơn (Bình Định). Bảng đấu mà HAGL ngụ ý muốn tổ chức ở đây chính là nhóm đua vô địch. 

Xét về sân bãi, các SVĐ trên được đánh giá đảm bảo tổ chức 3 trận mỗi vòng. 

Trên phương diện kinh phí, việc chọn cụm sân phía Bắc để tổ chức các trận đấu có thể giúp nhiều đội tiết kiệm tài chính hơn.

Việc VPF chọn lựa cụm sân phía Bắc được đánh giá là hợp lý nếu phải thi đấu tập trung cũng như các cơ quan có thẩm quyền cho phép khi dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả.

Phản lưới phút bù giờ, Viettel thua đau đương kim vô địch châu Á

CLB Viettel có một trận đấu đáng khen nhưng đầy tiếc nuối trước nhà đương kim vô địch AFC Champions League.

Lần đầu tiên tham dự AFC Champions League, Viettel đối mặt với thử thách rất khó khi phải chạm trán đương kim vô địch Ulsan Hyundai. Đại diện của bóng đá Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng và ngoại binh Bruno Matos không thể ra sân.

Ulsan Hyundai sớm thiết lập thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng Hàn Quốc đưa bóng vào lưới Viettel ở ngay phút thứ sáu nhưng đại diện V-League thoát thua vì đối thủ bị phạt việt vị.

Viettel (áo đỏ) chơi không tệ ở trận ra quân tại AFC Champions League.
Viettel (áo đỏ) chơi không tệ ở trận ra quân tại AFC Champions League.

Thế trận tương tự diễn ra trong hiệp hai, khi đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn thể hiện nỗ lực đáng khen. Tuy nhiên, không may cho Viettel khi thủ môn Trần Nguyên Mạnh lại phải vào lưới nhặt bóng trong một tình huống đáng tiếc ở những phút bù giờ của hiệp 2.

Sức ép của đối thủ trong tình huống phạt góc khiến hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình vô tình phản lưới. Trong nỗ lực ngăn cản cầu thủ đối phương, cú chạm chân rất nhẹ của tân binh đội tuyển Việt Nam khiến Viettel nhận bàn thua.

Thất bại 0-1 nhưng CLB Viettel xứng đáng nhận những lời khen ở lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Á.

‘Hủy diệt’ xứ Wales, Đan Mạch vào tứ kết Euro 2020

Đan Mạch là đội đầu tiên đặt chân vào vòng tứ kết Euro 2020 sau khi đánh bại xứ Wales với tỷ số 4-0. 

Cặp đấu đầu tiên vòng 1/8 Euro 2020, là màn đối đầu giữa xứ Wales và Đan Mạch, đây là hai đội bóng được đánh giá là ngang ngửa nhau khi cả hai đều kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai. Ngoài ra cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ có tên tuổi như Gareth Bale, Ramsey bên phía xứ Wales, hay Hoejbjerg và Braithwaite bên phía Đan Mạch. 

Trong hiệp một, tuyển Đan Mạch chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tuy nhiên Đan Mạch lại là đội bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ cú sút trước vòng cấm của trung phong Kasper Dolberg, bóng đi vào góc xa khung thành giúp Đan Mạch vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 27.

Braithwaite ấn định chiến thắng 4-0 cho Đan Mạch ở phút bù giờ cuối trận. Ảnh: AP.
Braithwaite ấn định chiến thắng 4-0 cho Đan Mạch ở phút bù giờ cuối trận. Ảnh: AP.

Đầu hiệp hai, Đan Mạch sớm có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 48.

Phút 88, Đan Mạch đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của xứ Wales bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Ở những phút bù giờ, tiền đạo Braithwaite có pha xử lý khéo léo để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm đưa bóng vào góc xa làm rung lưới xứ Wales. Ở bàn thắng này, mặc dù trọng tài biên đã phất cờ việt vị, nhưng tổ VAR lại công nhận bàn thắng, vì thế Đan Mạch viết tiếp hành trình Euro 2020 bằng việc hạ xứ Wales với tỷ số chung cuộc 4-0. 

Là đội đầu tiên giành vé vào chơi trận tứ kết, đối thủ của Đan Mạch ở trận tứ kết Euro 2020 sẽ được xác định sau màn đối đầu giữa Hà Lan và Czech. Trận đấu giữa Hà Lan và Czech sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 27/6.

Thắng Áo khó khăn, tuyển Ý vất vả đi tiếp

Giành chiến thắng 2-1, tuyển Ý là những người đi tiếp nhưng tất cả phải dành rất nhiều sự ca ngợi cho tuyển Áo trong một trận đấu mà họ đã không hề kém cạnh.

Mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng đội tuyển Ý đã gặp phải vô vàn khó khăn ở cuộc đọ sức với tuyển Áo tại vòng 1/8 EURO 2020.

Kalajdzic là cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới đội Ý tại EURO 2020.
Kalajdzic là cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới đội Ý tại EURO 2020.

Một trận đấu nhọc nhằn với những tình huống âu lo của tuyển Ý cuối cùng đã được Federico Chiesa và Matteo Pessina giải tỏa bằng những bàn thắng trong hiệp phụ thứ nhất giúp họ giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, Kalajdzic đã trở thành cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới tuyển Ý tại EURO năm nay nhưng bàn thắng đó không thể giúp tuyển Áo có được một kết quả tốt.

Tuyển Áo rời EURO có thể ngẩng cao đầu bởi họ đã có một màn trình diễn đáng khen và không ít lần khiến các cầu thủ Ý rơi vào trạng thái rối loạn.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.