Có nên cho con sử dụng điện thoại sớm?

Nên cho trẻ dùng điện thoại để tiện cho bố mẹ liên lạc, hay nên cấm trẻ sử dụng điện thoại vì những ảnh hưởng đến tâm sinh lý? Đó thực sự không phải câu hỏi dễ dàng…

Trẻ em dùng điện thoại quá sớm dễ gây ra một số chứng bệnh... (Ảnh: ITgate)

 

Với nhiều người lớn, việc sở hữu một chiếc điện thoại tiền triệu là một niềm mơ ước. Nhưng ở nhiều thành phố lớn ở nước ta, hình ảnh các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở đã được bố mẹ trang bị điện thoại không còn là hiếm, thậm chí ngày một nhiều hơn. Nguyên do phần lớn là vì các bậc phụ huynh muốn liên lạc và quản lý con cái.

 

Không thể phủ nhận điện thoại di động với những tính năng tiện dụng của nó mang lại rất nhiều lợi ích trong học tập và giao tiếp nhưng mặt khác nó cũng có những tác động tiêu cực đối với giới trẻ, nhất là khi các em đang còn ở lứa tuổi nhỏ.

 

Theo một kết quả nghiên cứu ở Mỹ, trẻ em nếu sử dụng điện thoại di động thường xuyên hay bị mất ngủ, ngủ không sâu và dễ bị stress, mệt mỏi. Thậm chí, theo các nhà nghiên cứu Anh, hộp sọ của trẻ dưới 16 tuổi nhỏ và mỏng hơn nên phóng xạ từ điện thoại có khả năng xâm nhập sâu vào bên trong. Vì vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng trẻ em dưới 12 tuổi chỉ nên sử dụng điện thoại di động trong trường hợp thật khẩn cấp và nên nghe qua tai nghe.

 

Còn tại Trung Quốc, trước hiện trạng số lượng trẻ từ 10-19 tuổi sử dụng điện thoại quá nhiều, vừa qua, các nhà giáo dục Trung Quốc đã đề nghị chính quyền có biện pháp cấm trẻ em dưới 12 tuổi dùng điện thoại di động để tránh những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến các em.

 

Trên thực tế, không chỉ Trung Quốc mà từ nhiều năm trước, truyền thông nước Anh đã khuyến cáo những người dưới 16 tuổi không nên dùng điện thoại di động. Gần đây, một số nước như Mỹ, Pháp, Nga, Nhật... cũng bắt đầu đưa ra những thông tin về việc cấm trẻ em sử dụng điện thoại di động.

 

Vậy còn ở Việt Nam thì sao? Một phóng sự ngắn trong chương trình Cuộc sống thường ngày sẽ giúp bạn đọc hình dung được rõ hơn về thực trạng dùng điện thoại di động của trẻ em ở Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn.

 

Bên cạnh đó, cuộc trao đổi giữa BTV của chương trình và khách mời về việc có nên cho trẻ tiếp xúc với điện thoại di động quá sớm hay không? Nếu có thì sẽ nên sử dụng ra sao?... cũng sẽ giúp các bậc phụ huynh có được cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề: Trẻ em có nên dùng điện thoại sớm? 

Theo VTV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.