Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ bắt 80 người ở 18 nước

Theo Khánh Lynh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ankara sử dụng lực lượng tình báo để tiến hành chiến dịch bắt giữ những người bị nghi tham gia đảo chính đang trú ngụ ở nước ngoài.
Các nghi phạm đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt hồi 2016. Ảnh: AP.
Các nghi phạm đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt hồi 2016. Ảnh: AP.

Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt ít nhất 80 người từ nhiều nước, trong nỗ lực truy quét các nghi phạm liên quan đến vụ đảo chính hồi 2016, Washington Post mới đây dẫn lời một quan chức cấp cao ở Ankara.

Theo Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag, các điệp viên nước này đã mở chiến dịch ở 18 quốc gia để tìm kiếm các thành viên thuộc phong trào của giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành. Tuy nhiên ông không tiết lộ tên các nước mà Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch truy bắt và danh tính của 80 nghi phạm.

Chưa rõ các chiến dịch mà ông Bozdag nhắc đến là bắt giữ hay trục xuất cũng như điệp viên Thổ Nhĩ Kỳ có hợp tác với nhà chức trách sở tại hay không. Các tổ chức nhân quyền và truyền thông cho biết Sudan và Pakistan có hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và trục xuất các thành viên ủng hộ giáo sĩ Gulen.

Tuyên bố được đưa ra một tuần sau khi Thủ tướng Kosovo cho biết có 6 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bí mật bắt giữ và đưa ra khỏi nước này. Thủ tướng Kosovo đã sa thải nhiều quan chức cảnh sát do không được thông báo về việc này. Ông Bozdag tuyên bố đây không phải là hành động truy bắt cuối cùng của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng ta đã tấn công tổ chức khủng bố Feto, ở cả trong nước và quốc tế. Những gì xảy ra ở Kosovo là thành công lớn nhưng nó chỉ là một trong các vụ bắt giữ. Không phải tất cả các chiến dịch đều được công bố", ông Bozdag nói, nhắc đến tên gọi khác của tổ chức được cho là do giáo sĩ Gulen điều hành.

Trong nước, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục nghìn người và sa thải hơn 100.000 công chức do bị nghi tham gia vào cuộc đảo chính chống lại Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen, người đang sống ở Mỹ, nhưng Washington cho biết chưa có đủ chứng cứ buộc tội

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.