Công an tỉnh Nghệ An tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 26/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. ​

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Cục B03, B02, Văn phòng Bộ, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy…

Các đại biểu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

 ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 95 văn bản chỉ đạo kịp thời, toàn diện, sát, đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng 

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, phức tạp. An ninh biên giới, miền núi, dân tộc được bảo vệ vững chắc; an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn được bảo đảm.

Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế quan trọng đến thăm, làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, xã hội lớn, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về đấu tranh phòng chống tội phạm, nhờ thực hiện quyết liệt nên trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,9%; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89,1%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Một thành tích nổi bật của Công an tỉnh là năm 2020 là năm thứ 6 liên tiếp được Bộ Công an xếp thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an. Đồng thời, là 1 trong 3 Công an địa phương trong toàn quốc hoàn thành vượt tiến độ thực hiện dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an đề ra trước 3 tháng.

Đặc biệt, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng, Công an tỉnh đã chủ động, kịp thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Tham gia tích cực, ủng hộ tiền, trang thiết bị vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm ATT tại các điểm cách ly tập trung.

           TIẾP TỤC ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, trong điều kiện khó khăn do tác động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực; thiên tai, dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng nhưng kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đóng góp vào những kết quả trên có vai trò rất quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, đặc biệt là trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thay mặt Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các đồng chí nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh nhà.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an phải nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đảm bảo toàn diện, hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh tập trung thực hiện 5nhiệm vụ trọng tâm.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công an tỉnh tập trung tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức, đối tượng phản động, chống đối, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2021, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Công an tỉnh phải triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội; đảm bảo ATGT; phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh biên giới và tạo sự bình yên cho Nhân dân; Tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh, trấn áp mạnh, quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trước mắt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, động lực quan trọng giúp cho Công an tỉnh đạt được thành quả trong năm 2020 chính là nhờ sự điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao vị thế của ngành Công an trên trường quốc tế và trong nước, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.

Khái quát tình hình thế giới cũng như trong nước, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phải nhận diện đầy đủ những khó khăn, thách thức cũng như thời cơ để triển khai đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ được giao.

Bước sang năm 2021, Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị Công an tỉnh Nghệ An thực hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an; Tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị, an ninh biên giới trên địa bàn với quan điểm chủ động, không chủ quan.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu cư trú, tăng cường quản lý xuất nhập khẩu, phòng cháy chữa cháy; quan tâm phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt trong các vùng đặc thù, khơi dậy ý chí cách mạng của Nhân dân; phấn đấu tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về công tác cải cách hành chính; góp phần giữ vững ổn định xã hội để tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Đồng thời, quan tâm đến xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công an, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong vai trò nêu gương.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đại tá Nguyễn Đình Dung và Đại tá Nguyễn Tiến Dần - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đại tá Nguyễn Đình Dung và Đại tá Nguyễn Tiến Dần - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ Thi đua Bộ Công an cho 4 tập thể xuất sắc của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ Thi đua Bộ Công an cho 4 tập thể xuất sắc của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Đình Dung và Đại tá Nguyễn Tiến Dần - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng Bằng khen của Chính phủ cho 8 cá nhân của Công an tỉnh; Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định tặng Cờ thi Bộ Công an cho 4 tập thể của Công an tỉnh.

Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịchNguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh trao Bằng khen của Chính phủ cho 8 cá nhân của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chính phủ cho 8 cá nhân của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh 6 tập thể của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua UBND tỉnh cho 6 tập thể của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định tặng danh hiệu Thi đua, Danh hiệu tiên tiến cho nhiều tập thể, cá nhân.
Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định tặng Danh hiệu Thi đua, Danh hiệu Tiên tiến cho nhiều tập thể, cá nhân của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký quyết định tặng Cờ Thi đua UBND tỉnh cho 6 tập thể của Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định tặng Danh hiệu Thi đua, Danh hiệu tiên tiến cho nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh.

tin mới

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.