Công an TP Vinh bắt ổ nhóm gây ra 35 vụ trộm xe máy giấu trong bệnh viện và phòng trọ

Đức Vũ - Minh Khôi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - 35 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được Trường và đồng bọn cất giấu trong phòng trọ và tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh.

Ngày 04/8/2021, Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 03 đối tượng gồm Hoàng Khắc Trường (SN 1997), trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương; Lê Văn Nho (SN 1998), trú tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương; Trần Văn Lập (SN 1999), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hàng chục xe máy mất trộm được Công an TP.Vinh thu hồi. Ảnh: Đức Vũ - Minh Khôi
Hàng chục xe máy mất trộm được Công an TP.Vinh thu hồi. Ảnh: Đức Vũ - Minh Khôi

Trước đó, từ đầu tháng 02/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Vinh nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy để trong nhà, tại công sở, khu chung cư… Trong đó có nhiều xe máy đắt tiền như xe mô tô SH. Mặc dù các xe được trang bị khóa bảo mật, chống trộm, nhưng đều bị lấy trộm một cách dễ dàng. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Vinh, Đội Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, nhằm huy động tối đa lực lượng xác minh, điều tra.

Trong lúc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự lại nhận được tin báo của anh T.H.H, trú tại phường Bến Thủy về việc vào lúc 16 giờ 30' ngày 01/8/2021, anh H. để xe máy nhãn hiệu Exiter ở sân sau của chung cư Thịnh Phát, phường Bến Thủy thì bị mất trộm. Anh H. cho rằng đã khóa cổ xe, đi lên phòng nghỉ ngơi khoảng 30 phút xuống lấy xe thì không còn xe nữa.

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, bởi các đối tượng trộm xe máy không để lại nhiều dấu vết, không có hình ảnh liên quan đến việc các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng gây nhiều cản trở cho công tác điều tra. 

Các công cụ chúng dùng để bẻ khóa lấy trộm xe máy. Ảnh: Đức Vũ - Minh Khôi
Các công cụ chúng dùng để bẻ khóa lấy trộm xe máy. Ảnh: Đức Vũ - Minh Khôi

Ngày 02/8/2021, Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác của Công an thành phố Vinh đã đồng loạt bắt giữ 03 đối tượng Hoàng Khắc Trường, Lê Văn Nho và Trần Văn Lập về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 06 xe máy các loại, nhiều dụng cụ phá khóa. Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 04/8/2021, Công an thành phố Vinh đã thu hồi 19 xe máy là tang vật do các đối tượng trên lấy trộm.

Trong chuyên án này, Hoàng Khắc Trường là chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tài sản. Trường cung cấp vam phá khóa, thông báo địa điểm và yêu cầu các đối tượng còn lại thực hiện trộm cắp tài sản. Sau khi lấy trộm xe máy, Trường và đồng bọn đưa xe máy về cất giấu trong phòng trọ do Trường thuê tại xã Nghi Kim, TP.Vinh.

Do phòng trọ nhỏ, khoảng 10m2 chỉ có thể chứa khoảng 06 xe máy, nên nhiều xe máy khác sau khi lấy trộm, Trường yêu cầu đồng bọn cất giấu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Khi tìm được mối tiêu thụ, mới lấy xe mang đi bán.

Đối tượng Hoàng Khắc Trường. Ảnh: Đức Vũ - Minh Khôi
Đối tượng Hoàng Khắc Trường. Ảnh: Đức Vũ - Minh Khôi

Đến thời điểm hiện tại, Công an thành phố Vinh đã thu hồi 25 xe máy các loại, trong đó có 06 xe máy nhãn hiệu Honda SH. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục xác minh, thu hồi xe máy lấy trộm mà các đối tượng đã đưa đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã gây ra 35 vụ trộm xe máy trên địa bàn Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.