Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn TP Vinh

(Baonghean.vn) - Đây đều là những ngôi trường nằm trong tốp đầu của các trường THPT trên toàn tỉnh với nhiều thành tích nổi bật trong dạy và học.

Chiều 1/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ trao quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo đó, kể từ ngày 3/3/2021, ông Phan Xuân Phàn, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật được thuyên chuyển, bổ nhiệm về làm hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho ông Phan Xuân Phàn. Ảnh: MH
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho ông Phan Xuân Phàn. Ảnh: MH

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm ông Cao Thanh Bảo, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng về làm Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho ông Cao Thanh Bảo. Ảnh: MH.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho ông Cao Thanh Bảo. Ảnh: MH.

Ngoài ra, thuyên chuyển, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Lương, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập về làm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật. Theo quyết định, nhiệm kỳ bổ nhiệm từ năm 2021-2026.

Đồng chí Thái Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hoàng Minh Lương. Ảnh: MH
Đồng chí Thái Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hoàng Minh Lương. Ảnh: MH

Trao quyết định cho các tân hiệu trưởng các nhà trường và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo các nhà trường trong những năm qua.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH.

Nhờ những cố gắng này đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế của các trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh, đặc biệt là với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, ngôi trường Quốc học có tuổi đời tròn 100 năm tuổi.

Trong thời gian tới, với nhiệm vụ mới, giám đốc Sở mong muốn hiệu trưởng các nhà trường cần tiếp tục tiên phong trong đổi mới, quản lý, hướng tới chuyển đổi số trong triển khai nhiệm vụ.

Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chúc mừng thầy giáo Cao Thanh Bảo nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: MH
Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chúc mừng thầy giáo Cao Thanh Bảo nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: MH

Ngoài ra giám đốc sở cũng mong muốn các hiệu trưởng cần phát huy vai trò của người đứng đầu, xây dựng khối đại đoàn kết trong các nhà trường. Giám đốc Sở cũng khẳng định dù bất cứ hoàn cảnh nào hiệu trưởng nói riêng, đội ngũ nhà giáo nói chung cũng cần phải mô phạm, trí tuệ và phải xây dựng được hình ảnh người giáo viên mẫu mực. 

Đại diện Trường THPT Lê Viết Thuật chúc mừng ông Phan Xuân Phàn. Ảnh: MH
Đại diện Trường THPT Lê Viết Thuật chúc mừng ông Phan Xuân Phàn. Ảnh: MH

Với nhiệm vụ được giao, các hiệu trưởng cũng cần phải biết huy động được sức mạnh của tập thể đội ngũ cán bộ nhà giáo.Trong đó, phải biết lắng nghe, cầu thị để tạo được sự đồng thuận. Đồng thời, phải khích lệ được sự sáng tạo, phát huy năng lực trong đội ngũ công chức, viên chức để xây dựng các nhà trường ngày càng vững mạnh và tiếp tục giữ vững được thành tích những trường THPT nằm trong tốp đầu của cả tỉnh.

Ban giám hiệu Trường THPT Hà Huy Tập tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Minh Lương. Ảnh: MH
Ban giám hiệu Trường THPT Hà Huy Tập tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Minh Lương. Ảnh: MH
+Ông Cao Thanh Bảo (sinh năm 1971), là thạc sỹ Vật lý; nguyên  Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu), nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 3. Từ năm 2013, ông được thuyên chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
+Ông Hoàng Minh Lương (sinh năm 1964), là thạc sỹ Quản lý giáo dục, từng giữ chức vụ Hiệu phó và Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập từ năm 2011.
+Ông Phan Xuân Phàn (sinh năm 1971), là thạc sỹ Vật lý, từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ,  Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (Hưng Nguyên). Từ năm 2015, là Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật.  

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.