Công đoàn Bộ Tài chính, Sở Tài chính thăm và trao quà cho thương, bệnh binh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), chiều 13/7, đoàn công tác của Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp với Công đoàn Sở Tài chính Nghệ An đi thăm và trao các phần quà hỗ trợ cho các Trung tâm, Khu điều dưỡng thương, bệnh binh trên địa bàn Nghệ An.

Cụ thể, đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh thuộc Sở LĐ,TB&XH tại địa bàn xã Nghi Phong (Nghi Lộc) và trao quà và số tiền 20 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

bna_Các thương bệnh binh dự.jpg
Đoàn công tác Công đoàn Bộ Tài chính, Sở Tài chính Nghệ An và các thương binh dự lễ trao quà nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) sắp tới. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính ân cần thăm hỏi các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đang điều trị, chăm sóc tại đây. Món quà là tấm lòng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tri ân công lao đóng góp các thương bệnh binh và liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Thông qua hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa này, đoàn công tác mong muốn góp một phần nhỏ công sức cùng tập thể cán bộ, viên chức các đơn vị trên địa bàn Nghệ An chăm sóc tốt hơn các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ...

bna_BTC Trao quà hỗ trợ cho Trung tâm.jpg
Đoàn công tác trao 20 triệu đồng và một phần quà cho các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp này, Công đoàn Sở Tài chính Nghệ An cũng trao các phần quà cho 2 đơn vị, mỗi đơn vị 5 triệu đồng để hỗ trợ công tác chăm sóc, điều dưỡng thương bệnh binh.

bna_Sở Tài chính trao cho Trung tâm.jpg
Đại diện Công đoàn Sở Tài chính trao quà hỗ trợ 5 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt các thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ, đại diện lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh chân thành cảm ơn đoàn công tác và hứa sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc thật tốt, bù đắp phần nào những hy sinh mất mát của các anh qua 2 cuộc kháng chiến.

bna_Trao qua cho Khu điều dưỡng.jpg
Đại diện Công đoàn Bộ Tài chính trao 20 triệu đồng và quà tặng cho Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An được thành lập từ năm 1974, sau gần 50 năm, Trung tâm đã nhận điều dưỡng chăm sóc hàng ngàn thương, bệnh binh. Hiện tại, Trung tâm đang chăm sóc 59 thương binh, trong đó trên 50 thương binh nặng, thương tật trên 81%.

bna_Sở Tài chính trao quà.jpg
Đại diện Công đoàn Sở Tài chính trao quà cho Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong khi đó, Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh hiện đang quản lý, nuôi dưỡng 78 đối tượng, trong đó 51 người là thương binh, con em thương, bệnh binh, người bị chất độc da cam và 27 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và bệnh khác./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.