Công đoàn ngành Nông nghiệp Nghệ An khai mạc Liên hoan tiếng hát Công nhân viên chức lao động năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 29/10 đã diễn ra chương trình Khai mạc Liên hoan tiếng hát Công nhân viên chức lao động năm 2022 do Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức.

Tham gia sự kiện có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cùng đông đảo đoàn viên, người lao động từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Toàn cảnh chương trình Khai mạc Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2022. Ảnh: Diệp Thanh.

Toàn cảnh chương trình Khai mạc Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2022. Ảnh: Diệp Thanh.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2022 cũng là dịp để đánh giá, cổ vũ, động viên phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực để công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích và là dịp để đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành giao lưu, học hỏi về xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ. Thông qua phong trào, các đơn vị có cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân làm nòng cốt về phong trào tại cơ sở.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phú Văn Lĩnh - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đánh giá cao sự nhiệt tình tham gia, công phu dàn dựng của hơn 300 đoàn viên, người lao động đến từ 22 đơn vị. Người đứng đầu công đoàn ngành tin tưởng các tiết mục đặc sắc tại liên hoan sẽ là hoạt động ý nghĩa, tạo động lực tinh thần, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của ngành.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Diệp Thanh.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Diệp Thanh.

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, niềm tự hào tổ chức Công đoàn, bản sắc văn hoá, công việc, ngành nghề và phản ánh đời sống, lao động…, liên hoan có sự tham gia của 70 tiết mục. Trong sáng nay, 7 đơn vị đã hoàn thành phần dự thi của mình với nhiều tiết mục hát múa, tốp ca, song ca, đơn ca đặc sắc, công phu.

Liên hoan được tổ chức trong 2 ngày ( 29.10. 2022 – 31.10.2022 ) tại hội trường Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên ban giám khảo, tặng hoa lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên ban giám khảo, tặng hoa lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc. Ảnh: Diệp Thanh.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc. Ảnh: Diệp Thanh.

Một tiết mục ca ngợi tổ chức Công đoàn tại liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh.

Một tiết mục ca ngợi tổ chức Công đoàn tại liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.