Công đoàn Nghệ An gặp mặt cán bộ công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhiều nội dung quan trọng được cán bộ công đoàn khối doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất lên công đoàn cấp trên.

Sáng 18/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp mặt, tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp. Về tham dự có đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, đại diện liên đoàn lao động các huyện, ngành cùng 197 cán bộ công đoàn chủ chốt của các doanh nghiệp có trên 200 đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

bna_hội nghị gặp mặt cán bộ công đoàn doanh nghiệp. Ảnh Diệp Thanh21fabe9e34e4e3babaf5.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp, ngành, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều công đoàn cơ sở chưa tương xứng với kỳ vọng của đoàn viên, người lao động và nhiệm vụ đặt ra của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Khởi đầu cho hành trình thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh dành sự quan tâm rất lớn cho hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp.

bna_hội nghị gặp mặt cán bộ công đoàn doanh nghiệp Ảnh Diệp ThanhIMG_3821.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Đây cũng là lần đầu tiên Công đoàn Nghệ An tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ công đoàn chủ chốt các công đoàn cơ sở trên 200 đoàn viên. Sự kiện là cơ hội tốt để chia sẻ, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cơ sở, cũng là dịp để cán bộ công đoàn nêu các đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan chức năng, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn.

Tại hội nghị, cán bộ công đoàn cơ sở đã có nhiều thắc mắc, kiến nghị liên quan đến các vấn đề, như tăng cường tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn, công tác tổ chức và hoạt động công đoàn cơ sở, công tác tài chính công đoàn cơ sở, chế độ, chính sách, công tác thi đua, hạ tầng các khu công nghiệp… Đại diện các cơ quan chức năng và các ban Liên đoàn Lao động tỉnh đã thẳng thắn trao đổi, trả lời trực tiếp những thắc mắc một cách rõ ràng, thỏa đáng. Những nội dung không thuộc thẩm quyền sẽ được tập hợp kiến nghị lên các cấp, ngành để xem xét giải quyết và sẽ có các văn bản trả lời đến các đồng chí.

bna_hội nghị gặp mặt cán bộ công đoàn doanh nghiệp Ảnh Diệp ThanhIMG_3841.JPG
Nhiều ý kiến tâm huyết được nêu ra tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn tỉnh hiện có 2.882 công đoàn cơ sở, với 172.322 đoàn viên công đoàn, trong đó, có 530 công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, trong đó, có 84.102 đoàn viên công đoàn (tỷ lệ 48%). Trong tổng số 530 công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước có 20 công đoàn cơ sở có trên 1.000 đoàn viên, có 41 công đoàn cơ sở có trên 500 đoàn viên và có 68 công đoàn cơ sở có trên 200 đoàn viên.

Kết luận buổi gặp mặt, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận thành công của hội nghị với nhiều ý kiến tâm huyết, trăn trở, đồng thời, cảm ơn những đóng góp trách nhiệm của các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở trong suốt thời gian qua. Người đứng đầu Công đoàn Nghệ An hy vọng từ cuộc gặp này, mối quan hệ chia sẻ, kết nối giữa các cấp công đoàn sẽ được tăng cường, thắt chặt hơn nữa. Cán bộ công đoàn cần tiếp tục tự hào với vai trò của mình, phát huy hơn nữa chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

bna_hội nghị gặp mặt cán bộ công đoàn doanh nghiệp. Ảnh Diệp Thanh3. JPG.JPG
Đại diện các cơ quan chức năng liên quan trả lời thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công đoàn. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng tại sự kiện này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 773 triệu đồng hỗ trợ cho công nhân, lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt Hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (đợt 2) thuộc các đơn vị Nghĩa Đàn, Đô Lương, TP. Vinh, Quỳnh Lưu, Yên Thành...

Tổng 2 đợt hỗ trợ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 1 tỷ 342,7 triệu đồng (Đợt 1: 569,7 triệu đồng/527 người; đợt 2: 773 triệu đồng/765 người) theo Quyết định 6696 của Tổng Liên đoàn Việt Nam.

bna_hội nghị gặp mặt cán bộ công đoàn doanh nghiệp. Ảnh Diệp Thanh85e49a71100bc7559e1a.jpg
Liên đoàn Lao động tỉnh trao tiền hỗ trợ cho công nhân, lao động bị giảm giờ làm theo Quyết định 6696 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Diệp Thanh

Sau hội nghị gặp mặt, các đại biểu đã tham dự chương trình tập huấn với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.