#công tác tư tưởng

20 kết quả

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng phải tiếp tục được thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất, giúp sự lãnh đạo của Đảng đạt kết quả và hiệu quả cao; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị.
Quyết tâm ‘Tự soi, tự sửa’ ở thị xã Thái Hòa

Quyết tâm ‘Tự soi, tự sửa’ ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Yêu cầu “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) được Thị ủy Thái Hòa xác định là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự phê bình, khắc phục khuyết điểm, tồn tại. Từ đó thực hiện tốt hơn công việc được giao, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chống căn bệnh quan liêu

Chống căn bệnh quan liêu

(Baonghean.vn) - Bác Hồ gọi quan liêu là “bệnh giấy tờ, bệnh hình thức, không thực tế, là xa cách quần chúng, không theo đường lối quần chúng, làm không đúng chính sách của Chính phủ và của Đoàn thể”.
Nhận diện và chống bệnh hẹp hòi

Nhận diện và chống bệnh hẹp hòi

(Baonghean.vn) - Trong cuộc sống, ta thường gặp những người có lối sống hẹp hòi. Hẹp hòi là muốn nói đến không rộng rãi, hay xét nét trong cách nhìn nhận, cách đối xử, chỉ biết có mình hay bộ phận của mình.
Tiếp tục sứ mệnh đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển

Ngành Tuyên giáo Nghệ An: Tiếp tục sứ mệnh đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển

(Baonghean.vn) - Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, ngành Tuyên giáo Nghệ An tiếp nối xứng đáng với truyền thống 91 năm vẻ vang, một lần nữa phát huy vai trò “đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển”. Từ trong gian khó, càng sáng ngời thêm tinh thần là “vũ khí sắc bén” trong công tác tư tưởng của Đảng.
Tránh tư tưởng bảo thủ và trông chờ, ỷ lại

Tránh tư tưởng bảo thủ và trông chờ, ỷ lại

(Baonghean.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều đặt ra quyết tâm phát triển cao hơn. Để thực hiện yêu cầu đó, cùng với việc xây dựng khát vọng vươn lên mạnh mẽ cần chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp.
1

Quan tâm lựa chọn đội ngũ những người làm báo chất lượng

(Baonghean.vn) - Tập huấn chuyên đề Công tác báo chí trong giai đoạn hiện nay, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ đặt ra vấn đề tăng cường quản lý các cơ quan chủ quản báo chí; cơ chế quản lý để các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và việc tuyển chọn người làm báo của các cơ quan báo chí đảm bảo chất lượng…
Khi lòng dân đồng thuận

Khi lòng dân đồng thuận

(Baonghean) - Với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trên địa bàn huyện Anh Sơn đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
tư tưởng

Đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

(Baonghean.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác này và đã đạt được một số kết quả quan trọng.
Đổi mới công tác tư tưởng ở Thanh Chương

Đổi mới công tác tư tưởng ở Thanh Chương

(Baonghean) - Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp ủy và hệ thống chính trị ở Thanh Chương luôn coi trọng công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao từ suy nghĩ, đến hành động. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn đang đặt ra những vấn đề khó khăn.